Phố đêm Chợ Lớn - điểm thu hút du khách tại TP Hồ Chí Minh

Nhằm thu hút khách du lịch, phát triển văn hóa kinh tế đêm, UBND quận 6, TP Hồ Chí Minh đã đề xuất UBND Thành phố này chấp thuận chủ trương đầu tư Đề án 'Phố đêm Chợ Lớn với phát triển du lịch tại quận 6'.

Chợ Bình Tây (Chợ Lớn) có kiến trúc rất độc đáo, là điểm nhấn trong đề án "phố đêm Chợ Lớn". Ảnh: C.L

Ngày 26/3, Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Dũng có buổi làm việc với UBND quận 6 về Đề án phố đêm Chợ Lớn.

Theo thông tin từ UBND quận 6, hiện nay trên địa bàn quận chưa có mô hình hoạt động kinh tế đêm nhưng các hoạt động giải trí, dịch vụ ẩm thực, mua sắm vẫn đang diễn ra hàng đêm, một số hoạt động hình thành và phát triển nhỏ lẻ, không có đơn vị quản lý chuyên nghiệp.

Để tận dụng cơ sở vật chất, nguồn lực lao động trên địa bàn quận, cũng như giải quyết các vấn đề nêu trên, đồng thời kích cầu tiêu dùng, tăng nguồn thu, thu hút khách du lịch tham gia các hoạt động trải nghiệm thì việc xây dựng phương án phát triển kinh tế đêm gắn với du lịch là một yêu cầu tất yếu cần phải có.

Do đó, UBND quận 6 đã xác định việc tổ chức các hoạt động kinh tế, văn hóa đêm gắn với phát triển du lịch tại cụm Trung tâm Thương mai - Dịch vụ Bình Tây với đề án phố đêm Chợ Lớn sẽ hình thành điểm đến hấp dẫn, thu hút người dân và du khách có cơ hội khám phá và tìm hiểu thêm cuộc sống đặc trưng của cộng đồng người Hoa khu vực Chợ Lớn.

Theo bà Vương Thanh Liễu - Phó Chủ tịch UBND quận 6, Đề án phố đêm Chợ Lớn gắn với phát triển du lịch quận cùng điểm nhấn là chợ Bình Tây, một công trình kiến trúc nghệ thuật cấp Thành phố. Mục tiêu xa hơn, phố đêm sẽ kết nối với cụm du lịch của Quận 11 và Quận 5 (phố sủi cảo Hà Tôn Quyền, đường Hải Thượng Lãn Ông, đường Châu Văn Liêm), qua đó hình thành một khu vực du lịch lớn của Thành phố.

Phố đêm Chợ Lớn dự kiến khai thác không gian vỉa hè của 4 tuyến đường Nguyễn Hữu Thận, Tháp Mười, Lê Tấn Kế, Trần Bình (quanh chợ Bình Tây). Tổng diện tích khu phố đêm khoảng 1.510m2, chia làm 7 phân khu chức năng với 41 gian hàng, hoạt động từ 18h-24h hằng ngày.

Các xe tải bán đồ ăn, xe đẩy tay mini, bãi giữ xe, sân khấu, nhà vệ sinh công cộng, tiểu cảnh - ánh sáng nghệ thuật, không gian cộng đồng - văn nghệ đường phố kết nối... sẽ được bố trí quanh khu vực phố đêm.

Huy Chương

Nguồn KTĐT: https://kinhtedothi.vn/pho-dem-cho-lon-diem-thu-hut-du-khach-tai-tp-ho-chi-minh.html