Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân thăm, động viên cán bộ, chiến sĩ Biên phòng cửa khẩu cảng Bà Rịa - Vũng Tàu

Trong khuôn khổ chuyến công tác tại Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 13/6, đồng chí Võ Thị Ánh Xuân, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và đoàn công tác đã đến thăm, động viên cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Biên phòng cửa khẩu cảng Bà Rịa - Vũng Tàu, BĐBP Bà Rịa - Vũng Tàu.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đến thăm, động viên cán bộ, chiến sĩ Biên phòng cửa khẩu cảng Bà Rịa - Vũng Tàu. Ảnh: Lê Khoa

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đến thăm, động viên cán bộ, chiến sĩ Biên phòng cửa khẩu cảng Bà Rịa - Vũng Tàu. Ảnh: Lê Khoa

Tham gia đoàn công tác có các đồng chí: Phạm Viết Thanh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí Thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; Thiếu tướng Nguyễn Hoài Phương, Phó Tư lệnh BĐBP; cùng các đồng chí trong Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh, các sở, ngành và lãnh đạo thành phố Vũng Tàu.

Báo cáo với Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, Thượng tá Trần Văn Bảng, Chỉ huy trưởng Biên phòng cửa khẩu cảng Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết: Năm 2023 và 6 tháng đầu năm 2024, Ban Chỉ huy Biên phòng cửa khẩu cảng Bà Rịa - Vũng Tàu đã triển khai đồng bộ, toàn diện các biện pháp công tác biên phòng; tổ chức thực hiện hiệu quả chức năng quản lý Nhà nước về công tác quản lý cửa khẩu cảng, kiểm soát xuất, nhập cảnh; triển khai thủ tục biên phòng điện tử theo cơ chế một cửa quốc gia theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ; đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác, sử dụng hiệu quả trang bị, phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ hiện đại.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân phát biểu động viên cán bộ, chiến sĩ Biên phòng cửa khẩu cảng Bà Rịa - Vũng Tàu. Ảnh: Lê Khoa

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân phát biểu động viên cán bộ, chiến sĩ Biên phòng cửa khẩu cảng Bà Rịa - Vũng Tàu. Ảnh: Lê Khoa

Kết quả, đơn vị đã bảo đảm an toàn tuyệt đối cho 12.503 lượt chuyến tàu nhập, xuất cảnh, với hơn 116.265.000 tấn hàng hóa, 166 chuyến tàu khách/516.271 lượt thuyền viên và hành khách, hơn 61.000 lượt phương tiện nội địa xuất, nhập cảng làm hàng, 5.332 lượt tàu cá, 7.828 lượt chuyến bay đi và về; góp phần tạo môi trường thông thoáng, thuận lợi, bảo đảm an ninh, an toàn cho hoạt động sản xuất kinh doanh, xuất nhập cảnh, thúc đẩy phát triển kinh tế và hội nhập của địa phương.

Đơn vị cũng đã phát huy tốt vai trò chủ trì về an ninh trật tự ở khu vực cửa khẩu cảng. Trong năm 2023 và 6 tháng đầu năm 2024, đơn vị đã đấu tranh thắng lợi 13 vụ án, 2 chuyên án, bắt giữ 16 đối tượng về hành vi tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy, thu 23 gói, ống heroin, 21 gói ma túy tổng hợp dạng đá các loại và nhiều tang vật khác; phát hiện, xử phạt vi phạm hành chính 123 vụ, với tổng số tiền trên 1 tỷ đồng.

Cùng với đó, đơn vị đã tích cực phối hợp, tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở vững mạnh và thực hiện các chương trình, mô hình, phong trào giúp nhân dân phát triển kinh tế-xã hội, xóa đói, giảm nghèo; tăng cường tuyên truyền cho ngư dân về quy định phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp (IUU); thường xuyên thông báo về tình hình an ninh trật tự tại các cửa khẩu cho chủ tàu, thuyền viên tàu nước ngoài.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trao tặng bức tranh “Bác đang cùng chúng cháu hành quân” cho Ban Chỉ huy Biên phòng cửa khẩu cảng Bà Rịa - Vũng Tàu. Ảnh: Lê Khoa

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trao tặng bức tranh “Bác đang cùng chúng cháu hành quân” cho Ban Chỉ huy Biên phòng cửa khẩu cảng Bà Rịa - Vũng Tàu. Ảnh: Lê Khoa

Nói chuyện với cán bộ, chiến sĩ Biên phòng cửa khẩu cảng Bà Rịa - Vũng Tàu, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân chia sẻ, mặc dù còn những khó khăn, nhưng cán bộ, chiến sĩ BĐBP vẫn ngày đêm chắc tay súng để giữ vững chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. Phó Chủ tịch nước biểu dương tập thể cán bộ, chiến sĩ BĐBP Bà Rịa - Vũng Tàu nói chung, Biên phòng cửa khẩu cảng Bà Rịa - Vũng Tàu nói riêng đã hoàn thành tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ an ninh trật tự ở khu vực cửa khẩu cảng, góp phần xây dựng khu vực biên giới biển vững mạnh và ngày càng phát triển.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đánh giá cao việc triển khai thực hiện, áp dụng thủ tục biên phòng điện tử, kết nối một cửa quốc gia của BĐBP Bà Rịa - Vũng Tàu đã tạo điều kiện thuận lợi, tiết kiệm chi phí cho cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp trong quá trình làm công tác kiểm soát xuất, nhập cảnh tại cửa khẩu, cảng biển, giảm thiểu các loại giấy tờ, thủ tục rườm rà, bảo đảm thống nhất, công khai, minh bạch thủ tục hành chính.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân mong muốn, thời gian tới đơn vị tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng của Quân đội, của lực lượng BĐBP; tổ chức quán triệt, sâu sắc chủ trương lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh BĐBP, của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và BĐBP tỉnh; quyết tâm bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia; duy trì đảm bảo anh ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở khu vực biên giới, cửa khẩu cảng, biển theo đúng quy định của pháp luật.

Đồng thời, chủ động nắm chắc tình hình địa bàn, đối tượng từ sớm, từ xa; kịp thời tham mưu và đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm; xử lý hiệu quả các vụ việc, không để bị động bất ngờ; phối hợp tốt với cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể địa phương tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; phối hợp với địa phương thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội trên địa bàn.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân thăm hỏi, động viên chiến sĩ mới tại Biên phòng cửa khẩu cảng Bà Rịa - Vũng Tàu. Ảnh: Lê Khoa

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân thăm hỏi, động viên chiến sĩ mới tại Biên phòng cửa khẩu cảng Bà Rịa - Vũng Tàu. Ảnh: Lê Khoa

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, lãnh đạo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và Bộ Tư lệnh BĐBP chụp hình lưu niệm với cán bộ, chiến sĩ Biên phòng cửa khẩu cảng Bà Rịa - Vũng Tàu. Ảnh: Lê Khoa

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, lãnh đạo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và Bộ Tư lệnh BĐBP chụp hình lưu niệm với cán bộ, chiến sĩ Biên phòng cửa khẩu cảng Bà Rịa - Vũng Tàu. Ảnh: Lê Khoa

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đề nghị đơn vị tập trung xây dựng cấp ủy Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức; kết hợp huấn luyện quân sự, nghiệp vụ với giáo dục chính trị; giáo dục chính trị với quản lý tư tưởng bộ đội; nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, khoa học công nghệ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Lê Khoa

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/pho-chu-tich-nuoc-vo-thi-anh-xuan-tham-dong-vien-can-bo-chien-si-bien-phong-cua-khau-cang-ba-ria-vung-tau-post476962.html