Xã Sơn Tây Thượng phải thay đổi nếp nghĩ, cách làm để tăng thu nhập, xóa nghèo

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Đức Tuy đề nghị xã Sơn Tây Thượng đánh giá lại tiềm năng, thế mạnh; vận động bà con thay đổi nếp nghĩ, cách làm, đa dạng ngành nghề để tăng thu nhập, phấn đấu xóa hết hộ nghèo vào cuối năm 2030.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Đức Tuy phát biểu tại buổi làm việc.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Đức Tuy phát biểu tại buổi làm việc.

Sáng 20/8, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Đức Tuy có buổi làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy xã Sơn Tây Thượng về tình hình phát triển kinh tế, xã hội; kết quả thực hiện nhiệm vụ từ khi thành lập xã đến nay, phương hướng từ nay đến cuối năm 2025 và công tác triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Tham gia buổi làm việc có Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Lữ Ngọc Bình; lãnh đạo các sở, ngành liên quan của tỉnh.

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Lữ Ngọc Bình trao đổi tại buổi làm việc với Đảng ủy xã Sơn Tây Thượng.

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Lữ Ngọc Bình trao đổi tại buổi làm việc với Đảng ủy xã Sơn Tây Thượng.

Sơn Tây Thượng mới được thành lập trên cơ sở sáp nhập 3 xã Sơn Mùa, Sơn Bua và Sơn Liên. Xã có diện tích tự nhiên hơn 122 km², dân số 7.200 người, trong đó khoảng 92% là đồng bào dân tộc thiểu số. Đảng bộ xã có 20 chi bộ trực thuộc với 494 đảng viên.

Toàn xã có 1.739 hộ/7.200 nhân khẩu; trong đó có 22,91% hộ nghèo đa chiều. Dự kiến năm 2025, tổng giá trị sản phẩm (theo giá so sánh năm 2010) đạt khoảng 358 tỷ đồng, tăng 5,5% so với năm 2024. Tỷ trọng ngành công nghiệp - xây dựng và dịch vụ chiếm 81,6%. Thu nhập bình quân đầu người ước đạt 24 triệu đồng/năm.

Từ khi thành lập đến nay, Ban Thường vụ Đảng ủy xã đã bám sát chỉ đạo của Tỉnh ủy, tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Sau đại hội, Đảng ủy xã đã tổ chức nhiều cuộc họp, ban hành hơn 160 văn bản để triển khai các nhiệm vụ chính trị, đưa nghị quyết vào cuộc sống. Đồng thời, chỉ đạo xây dựng quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ rõ ràng, đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao trách nhiệm của cán bộ, công chức.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Sơn Tây Thượng Trần Hoài Thu báo cáo đoàn công tác khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Sơn Tây Thượng Trần Hoài Thu báo cáo đoàn công tác khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ.

Báo cáo với Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đoàn công tác, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Sơn Tây Thượng Trần Hoài Thu cho biết, trong quá trình vận hành mô hình chính quyền mới gặp một số khó khăn. Đó là, tỷ lệ hộ nghèo hiện vẫn ở mức cao (đứng thứ 8/96 xã, đặc khu toàn tỉnh).

Một số chính sách, quy định chưa kịp thời điều chỉnh theo mô hình chính quyền 2 cấp. Đội ngũ cán bộ xã phần lớn là từ các xã cũ sáp nhập, việc nắm bắt nhiệm vụ mới còn hạn chế. Cơ sở hạ tầng, đặc biệt là giao thông, y tế và giáo dục chưa đáp ứng quy mô và yêu cầu của xã mới.

Ban Thường vụ Đảng ủy xã kiến nghị Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy sớm tăng cường cán bộ chuyên môn từ các sở, ngành về hỗ trợ xã, nhất là các lĩnh vực quy hoạch, đầu tư, tài chính, xây dựng và đất đai.

Đầu tư hoàn chỉnh tuyến đường 626B (Di Lăng - Sơn Bao - Sơn Mùa), trong đó đoạn Sơn Bao – Sơn Tân chưa được bố trí vốn; đầu tư tuyến đường 24D kết nối trung tâm xã Sơn Tây Thượng với xã Măng Bút (thôn Đắk Lúp) dài 15km; đầu tư xây dựng Trạm Y tế xã và Trường phổ thông liên cấp Tiểu học – THCS và điều chỉnh mở rộng địa giới hành chính xã thêm 174 ha.

Về phát triển kinh tế, xã đề xuất tỉnh có chính sách hỗ trợ phát triển cây dược liệu dưới tán rừng, khuyến khích đầu tư vào nông - lâm nghiệp, đặc biệt là hạ tầng chế biến và bảo quản sau thu hoạch. Đồng thời, thúc đẩy liên kết doanh nghiệp, hợp tác xã để hình thành chuỗi giá trị nông sản bền vững.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Đức Tuy ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm và kết quả bước đầu mà Đảng ủy xã Sơn Tây Thượng đạt được sau sáp nhập.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Đức Tuy ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm và kết quả bước đầu mà Đảng ủy xã Sơn Tây Thượng đạt được sau sáp nhập.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Đức Tuy ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm và kết quả bước đầu mà Đảng ủy xã đạt được, đặc biệt là việc tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ I, nhiệm kỳ 2025–2030 và ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết.

Đồng chí đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy xã tiếp tục phát huy tinh thần chủ động, không trông chờ, ỷ lại; khẩn trương kiện toàn tổ chức bộ máy, đảm bảo hoạt động hiệu quả. Cần rà soát, đánh giá lại toàn diện tiềm năng, lợi thế của địa phương sau sáp nhập để định hướng quy hoạch chung, quy hoạch trung tâm hành chính, phát triển hạ tầng thiết yếu và bố trí dân cư hợp lý.

Về phát triển kinh tế, đồng chí nhấn mạnh việc cơ cấu lại ngành nghề sản xuất, lựa chọn cây trồng, vật nuôi phù hợp với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng để hình thành chuỗi giá trị nông sản; khuyến khích phát triển hợp tác xã, tạo liên kết chặt chẽ giữa người dân và doanh nghiệp. Đặc biệt, đẩy mạnh nuôi trồng thủy sản lồng bè tại hồ thủy điện Đăk Hring gắn với phát triển du lịch sinh thái. Phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ, địa phương cơ bản không còn hộ nghèo.

Đồng chí Nguyễn Đức Tuy giao Sở KH&CN cử cán bộ kỹ thuật hỗ trợ người dân nuôi cấy mô chuối, hình thành vùng nguyên liệu và xây dựng sản phẩm OCOP. Sở Xây dựng được giao tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh nghiên cứu kết nối đồng bộ tuyến tỉnh lộ 676 với Sơn Tây nhằm thúc đẩy liên kết vùng.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Đức Tuy cùng đoàn công tác khảo sát tuyến đường 24D.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Đức Tuy cùng đoàn công tác khảo sát tuyến đường 24D.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Đức Tuy cùng đoàn công tác thăm Hợp tác xã Nông nghiệp và Dịch vụ Sơn Liên.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Đức Tuy cùng đoàn công tác thăm Hợp tác xã Nông nghiệp và Dịch vụ Sơn Liên.

* Sáng cùng ngày, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cùng đoàn công tác đã đi khảo sát các tuyến giao thông kết nối trên địa bàn, trong đó có tuyến đường 24D kết nối từ trung tâm xã Sơn Tây Thượng đến xã Măng Bút (thôn Đắk Lúp) dài khoảng 15km và thăm Hợp tác xã Nông nghiệp và Dịch vụ Sơn Liên.

Tin, ảnh: DƯƠNG NƯƠNG

Nguồn Quảng Ngãi: https://baoquangngai.vn/pho-bi-thu-tinh-uy-chu-tich-hdnd-tinh-nguyen-duc-tuy-lam-viec-voi-xa-son-tay-thuong-55990.htm