Luật Xử lý vi phạm hành chính (XLVPHC) được Quốc hội (QH) thông qua ngày 20-6-2012 đã có hiệu lực kể từ ngày 1-7-2013, trừ các quy định liên quan đến việc áp dụng các biện pháp xử lý hành chính do tòa án nhân dân xem xét, quyết định thì có hiệu lực kể từ ngày 1-1-2014.
Hai Phiếm xoa tay:
Tại Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính, Chính phủ đề xuất bổ sung hai biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính bên cạnh các biện pháp hiện hành. Tuy nhiên, vẫn còn những quan điểm khác nhau về vấn đề này.
Một trong những nội dung đáng lưu ý trong Phiên họp thứ 42 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội là việc cho ý kiến lần thứ nhất vào dự án Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính.
Tăng mức phạt tiền tối đa của 10 lĩnh vực và bổ sung quy định mức phạt tiền tối đa của 6 lĩnh vực.
Không nên căn cứ vào thu nhập trung bình của người dân để xây dựng mức phạt hành chính, mà cần phạt thật nặng để tăng tính răn đe, khiến người ta không dám vi phạm.
Dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu, tại phiên họp thứ 42 diễn ra vào sáng 10/2, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã xem xét về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính (XLVPHC).
Sáng nay 10/2, UBTVQH đã cho ý kiến về dự thảo Luật Xử lý vi phạm hành chính (XLVPHC) sửa đổi. Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu chủ trì phiên họp.
Nhắc đến tác động của Nghị định 100, ông Phùng Quốc Hiển cho biết 'thần lưu ly' mỗi khi định nâng ly lên đều nghĩ đến mức phạt 40 triệu và 23 tháng thu bằng mà tránh xa.
Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đặng Hoàng Oanh cho biết, sau hơn 6 năm triển khai thi hành luật, bên cạnh những kết quả đạt được, luật đã phát sinh một số vướng mắc, bất cập lớn, đòi hỏi phải sửa đổi, bổ sung.
Sáng 5-2, tại Nhà Quốc hội, Hà Nội, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu dự và phát biểu ý kiến tại Phiên họp toàn thể lần thứ 26 của Ủy ban Pháp luật của Quốc hội.
Dự thảo Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính quy định tăng mức phạt tối đa trong lĩnh vực như giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa lên đến 75 triệu đồng; các hành vi vi phạm trong khám bệnh dược, trang thiết bị y tế… lên đến 100 triệu đồng.
Sáng nay 5/2, Ủy ban Pháp luật của Quốc hội họp phiên toàn thể lần thứ 26, thẩm tra sơ bộ về dự án Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính. Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu điều hành phiên họp.
Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp nhằm hoàn thiện thể chế về giám định tư pháp; nâng cao hiệu lực, hiệu quả giám định tư pháp, đáp ứng tốt hơn nữa yêu cầu giám định.
Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Nguyễn Khắc Định lưu ý việc tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ phụ trợ bảo hiểm có thể lợi dụng quy định dự thảo luật để đối phó, khi rủi ro xảy ra sẽ không bảo đảm an toàn tài chính cho cả tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ và khách hàng của họ.
Sáng nay 11/3, tại Phiên họp thứ 32, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV đã thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kiểm toán Nhà nước.
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị Tổng Thư ký Quốc hội tiếp thu đầy đủ các ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội để hoàn chỉnh báo cáo đánh giá tổng kết Kỳ họp thứ 6.
Chiều 30/8, Chủ tịch Hội đồng thẩm định - Thứ trưởng Phan Chí Hiếu đã chủ trì cuộc họp thẩm định đề xuất xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính (XLVPHC) năm 2012.
Các vi phạm hành chính (VPHC) trong lĩnh vực tư pháp như bổ trợ tư pháp, hành chính tư pháp, hôn nhân và gia đình, thi hành án dân sự, phá sản DN, hợp tác xã… ngày càng có xu hướng gia tăng. Tuy nhiên, do mức phạt còn thấp dẫn đến tình trạng 'nhờn luật', không đủ sức răn đe.
Sáng 7/2, trong khuôn khổ kỳ họp thứ 21, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTV QH) đã cho ý kiến về những nội dung lớn còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Tố cáo (sửa đổi).
Tổng kết 5 năm thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012 diễn ra hôm qua 17/11, Bộ Tư pháp cho biết đã đáp ứng yêu cầu và mục tiêu tạo cơ chế khả thi để người có thẩm quyền xử phạt, thực thi công vụ, đảm bảo hài hòa lợi ích của cá nhân, tổ chức vi phạm. Tuy nhiên, từ thực tiễn cũng cho thấy Luật đã bộc lộ nhiều bất cập, gây khó khăn cho lực lượng chức năng.
Luật Xử lý vi phạm hành chính đã có hiệu lực thi hành từ hơn 4 năm qua; tuy nhiên, do nội dung một số điều, khoản trong luật cũng như nhiều văn bản hướng dẫn thực hiện chưa thống nhất, xa rời thực tế, nên các quy định của luật thiếu khả thi.
Tại phiên họp thứ tư diễn ra vào sáng 18/10, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã nghe báo cáo và thảo luận về dự án Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư, kinh doanh.
Tiếp tục chương trình làm việc Phiên họp thứ 3, chiều 13/9, tại Phòng họp Tân Trào- Nhà Quốc hội, sau khi xem xét, cho ý kiến, với 100% thành viên tham gia biểu quyết tán thành, Ủy ban thường vụ Quốc hội đã thông qua về mặt chủ trương đối với dự thảo Nghị quyết về nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ chi thường xuyên. Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển điều khiển phiên họp.
Phát biểu khai mạc phiên họp, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật cho biết Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV ban hành Nghị quyết phê chuẩn danh sách 3 Phó Chủ nhiệm, 8 Ủy viên thường trực.