Phía sau sự thật về lần 'tự sát hụt' của hoàng đế Napoleon

Là hoàng đế, danh tướng lẫy lừng của nước Pháp nhưng ông lại có những thất bại mà bản thân không thể tiếp nhận được dẫn đến ý định muốn tự sát.

Hoàng đế Napoleon – người đàn ông quyền lực nhất châu Âu đầu thế kỷ 19 nhưng cũng có những thất bại dẫn đến sai lầm nghiêm trọng trong sự nghiệp trị vì nước Pháp.

Sau thất bại tại Nga năm 1812, ông đã phải từ bỏ ngôi vị hoàng đế dưới sức ép của quân Liên minh thứ sáu. Đây là một phần trong hiệp ước Fontainebleau.

Hiệp ước Fontainebleau được ký tại lâu đài Fontainebleau ở Paris giữa Napoleon với đại diện Đế quốc Áo, Nga và Phổ vào ngày 11/4/1814.

Sau khi thoái vị, ông bị lưu đày đến đảo Elba trong năm 1814.

Khi ấy, ngôi vị hoàng đế được nhường lại cho vua Louis XVIII của Pháp.

Với những thất bại trên, hoàng đế Napoleon luôn có suy nghĩ tự sát. Ông luôn mang bên mình một viên thuốc độc để tự kết liễu bất cứ lúc nào.

Vào ngày 12/4/1814, Napoleon đã lấy viên thuốc độc ra uống. Tuy nhiên, do thời gian quá lâu nên viên thuốc đã mất đi công dụng, nhưng nó vẫn khiến ông mệt mỏi dẫn đến một trận ốm nặng.

Huệ Phương (Theo Mentalfloss)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/kham-pha/phia-sau-su-that-ve-lan-tu-sat-hut-cua-hoang-de-napoleon/20201201025147689