Phẫu thuật Phaco đục thủy tinh thể: Đừng chờ 'mù lòa' mới đi mổ

Đục thủy tinh thể là nguyên nhân hàng đầu dẫn đến suy giảm thị lực và mù lòa ở người cao tuổi. Thế nhưng, tâm lý lo sợ đau đớn, ngại chi phí hoặc chủ quan nghĩ bệnh "tự khỏi" khiến nhiều người đánh mất "thời điểm vàng" điều trị.

Để giúp độc giả hiểu rõ về giải pháp điều trị hiện đại cũng như quyền lợi bảo hiểm y tế (BHYT) khi thay thủy tinh thể, Phóng viên có cuộc trao đổi với TS.BS Đặng Xuân Nguyên – Giám đốc Bệnh viện Mắt Hà Nội – Hà Nam.

Bệnh nhân thăm khám mắt tại Bệnh viện Mắt Hà Nội – Hà Nam

Bệnh nhân thăm khám mắt tại Bệnh viện Mắt Hà Nội – Hà Nam

Sập bẫy tâm lý "Tôi vẫn nhìn thấy mà!"

Phóng viên (PV): Thưa Tiến sĩ, vì sao đục thủy tinh thể tiến triển âm thầm nhưng khi phát hiện thường đã ở giai đoạn muộn?

TS.BS Đặng Xuân Nguyên: Đục thủy tinh thể là tình trạng thể thủy tinh bị mờ đục theo thời gian, ngăn ánh sáng hội tụ vào võng mạc. Người bệnh sẽ gặp các triệu chứng như nhìn mờ, lóa sáng, khó nhìn ban đêm hoặc phải đổi kính liên tục nhưng thị lực vẫn không cải thiện.

Căn bệnh này tiến triển rất chậm. Sai lầm phổ biến nhất ở người cao tuổi là chủ quan cho rằng nhìn mờ chỉ là do “già mắt”. Thậm chí, nhiều bệnh nhân dù đã có chỉ định thay thủy tinh thể từ bác sĩ nhưng vẫn trì hoãn với lý do: "Tôi vẫn nhìn thấy mà".

TS.BS Đặng Xuân Nguyên

TS.BS Đặng Xuân Nguyên

Bên cạnh đó, tâm lý sợ phẫu thuật đau, sợ phải kiêng khem lâu ngày hay lo ngại mắt không còn thẩm mỹ cũng là rào cản khiến họ chần chừ. Việc cố chịu đựng cho đến khi thị lực giảm nghiêm trọng mới đi khám đã gây ảnh hưởng nặng nề đến sinh hoạt và làm giảm chất lượng sống.

PV: Hiện nay, phương pháp nào điều trị đục thủy tinh thể tối ưu nhất, thưa ông?

TS.BS Đặng Xuân Nguyên: Cần khẳng định rõ: Đục thủy tinh thể không thể điều trị bằng thuốc và không thể tự khỏi. Cho đến nay, phẫu thuật là con đường duy nhất. Trong đó, phẫu thuật Phaco được xem là "tiêu chuẩn vàng" của y học hiện đại.

Phương pháp này ứng dụng năng lượng sóng siêu âm để tán nhuyễn và hút bỏ thủy tinh thể bị đục, sau đó thay thế bằng một thủy tinh thể nhân tạo phù hợp.

Phaco sở hữu những ưu điểm vượt trội: Vết mổ siêu nhỏ, ít xâm lấn. Thời gian phẫu thuật ngắn, không gây đau đớn. Tốc độ hồi phục thần tốc, thị lực cải thiện rõ rệt ngay sau mổ.

Bác sĩ Bệnh viện Mắt Hà Nội – Hà Nam phẫu thuật Phaco cho bệnh nhân

Bác sĩ Bệnh viện Mắt Hà Nội – Hà Nam phẫu thuật Phaco cho bệnh nhân

Tại Bệnh viện Mắt Hà Nội – Hà Nam, chúng tôi đầu tư đồng bộ hệ thống máy Phaco thế hệ mới kết hợp máy đo khúc xạ, bản đồ giác mạc tiên tiến để kiểm soát độ chính xác tuyệt đối. Tay nghề vững vàng của đội ngũ bác sĩ chuyên khoa giàu kinh nghiệm tại đây chính là điểm tựa giúp bệnh nhân hoàn toàn yên tâm về độ an toàn lẫn kết quả thị lực.

Xóa bỏ gánh nặng chi phí nhờ Bảo hiểm y tế

PV: Nhiều người già neo đơn hoặc hoàn cảnh khó khăn rất sợ đi viện vì lo chi phí đắt đỏ. Thực tế bài toán kinh tế này được giải quyết ra sao?

TS.BS Đặng Xuân Nguyên: Đây là nỗi trăn trở rất chính đáng của người dân. Tuy nhiên, hiện tại phẫu thuật Phaco đã được Bảo hiểm y tế chi trả theo quy định.

Nếu người bệnh đi khám và điều trị đúng tuyến, BHYT sẽ hỗ trợ thanh toán phần lớn chi phí phẫu thuật. Do đó, gánh nặng tài chính đã được giảm tải đáng kể. Việc trì hoãn mổ chỉ vì chưa hiểu rõ quyền lợi BHYT là vô cùng đáng tiếc. Trái lại, đi điều trị sớm vừa được bảo hiểm trợ giá tốt, vừa mang lại hiệu quả phục hồi tối ưu hơn.

Bệnh nhân vui mừng khi trải nghiệm dịch vụ tại Bệnh viện Mắt Hà Nội – Hà Nam

Bệnh nhân vui mừng khi trải nghiệm dịch vụ tại Bệnh viện Mắt Hà Nội – Hà Nam

PV: Nếu cứ cố chấp kéo dài thời gian và "chờ mù hẳn mới mổ" thì người bệnh sẽ phải đối mặt với những nguy cơ gì?

TS.BS Đặng Xuân Nguyên: Quan niệm "chờ mù mới mổ" là hoàn toàn sai lầm và nguy hiểm. Nếu để quá muộn, thủy tinh thể sẽ ngày càng cứng và đục đặc. Điều này khiến kỹ thuật phẫu thuật trở nên phức tạp hơn rất nhiều, làm tăng nguy cơ tai biến trong mổ và kéo dài thời gian phục hồi của mắt.

Chưa kể, việc sống chung với đôi mắt mờ lòa trong thời gian dài làm tăng tỷ lệ té ngã, tai nạn trong sinh hoạt hàng ngày, biến người cao tuổi thành gánh nặng cho gia đình.

PV: Bác sĩ có lời khuyên cụ thể nào cho cộng đồng để phát hiện và điều trị kịp thời căn bệnh này?

Người từ 50 tuổi trở lên, đặc biệt là nhóm đối tượng có bệnh lý nền bắt buộc phải có thói quen đi khám mắt định kỳ

Người từ 50 tuổi trở lên, đặc biệt là nhóm đối tượng có bệnh lý nền bắt buộc phải có thói quen đi khám mắt định kỳ

TS.BS Đặng Xuân Nguyên: Tôi khuyên người từ 50 tuổi trở lên, đặc biệt là nhóm đối tượng có bệnh lý nền như tiểu đường, tăng huyết áp, bắt buộc phải có thói quen đi khám mắt định kỳ. Ngay khi nhận thấy mắt có dấu hiệu nhìn mờ, lóa sáng, nhìn mờ tăng tiến dù đã thay đổi độ kính, hãy đến cơ sở chuyên khoa ngay.

Khi đã có chỉ định từ bác sĩ, người bệnh nên chủ động phẫu thuật đúng thời điểm. Tận dụng lợi thế từ trang thiết bị hiện đại, tay nghề bác sĩ giỏi và sự hỗ trợ từ BHYT để giải phóng đôi mắt sớm, tránh những rủi ro và chi phí phát sinh không đáng có, đồng thời tự tin nâng cao chất lượng cuộc sống của chính mình.

PV: Xin trân trọng cảm ơn Tiến sĩ, Bác sĩ về những chia sẻ hữu ích này!

Hồng Huê

Nguồn Bảo Vệ Công Lý: https://baove.congly.vn/phau-thuat-phaco-duc-thuy-tinh-the-dung-cho-mu-loa-moi-di-mo-536824.html