Phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng
Nhằm khơi dậy phong trào đọc sách trong cộng đồng, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH,TT&DL), Thư viện tỉnh Đồng Tháp duy trì tổ chức các cuộc thi, sinh hoạt chuyên đề về sách, Ngày sách và Văn hóa đọc, phục vụ xe thư viện thông minh lưu động…
Các hoạt động trên thúc đẩy phong trào đọc sách trong cộng đồng, khơi dậy niềm đam mê, hình thành thói quen đọc sách trong mỗi người, đặc biệt là lứa tuổi học sinh. Từ đó, góp phần thúc đẩy phát triển văn hóa đọc trong nhà trường và cộng đồng.
KHƠI DẬY ĐAM MÊ ĐỌC SÁCH
Từ năm 2019 đến nay, Bộ VH,TT&DL phát động Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc. Vòng sơ khảo cuộc thi do cấp tỉnh, thành phố tổ chức; Vòng chung kết do Bộ VH,TT&DL tổ chức. Đây là hoạt động nhằm cụ thể hóa Đề án “Phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030” được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Em Huỳnh Ngọc Khánh Vy, lớp 8A2, Trường Trung học cơ sở Thường Thới Tiền (xã Thường Phước) vinh dự đoạt giải C Vòng chung kết Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc năm 2025.
Từ khi Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc được phát động, tỉnh tích cực tổ chức Vòng sơ khảo cuộc thi cấp tỉnh. Năm nay, Sở VH,TT&DL, Sở Giáo dục và Đào tạo, Trường Đại học Đồng Tháp phối hợp triển khai Vòng sơ khảo. Ban Tổ chức cuộc thi triển khai tốt nội dung, thể lệ Vòng sơ khảo cuộc thi đến các trường học trên địa bàn tỉnh để phát động học sinh, sinh viên tham gia.
Thí sinh tham gia dự thi bằng hình thức bài viết và video clip, trả lời 2 câu hỏi theo đề thi phù hợp với từng cấp học. Ban Tổ chức nhận được 1.120 bài dự thi của các thí sinh đến từ 82 trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và đại học trong tỉnh.
Ngoài ra, Thư viện tỉnh tổ chức Cuộc thi Đọc sách cùng Xích Lô. Đây là cuộc thi chuyên đề được tổ chức vào dịp hè và duy trì 3 năm qua, xuất phát từ việc khai thác hiệu quả những tài liệu được Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan (bút danh Xích Lô) gửi tặng quý bạn đọc nhân các hoạt động của Thư viện tỉnh. Cuộc thi thu hút sự quan tâm, chia sẻ của bạn đọc.
Phó Giám đốc Sở VH,TT&DL Nguyễn Bình Minh cho biết: “Vòng sơ khảo Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc năm nay nhận được sự quan tâm của đông đảo thí sinh. Nhiều thí sinh đầu tư tác phẩm chất lượng về nội dung, hình thức; chia sẻ những cảm xúc chân thật, sâu sắc về các nhân vật chọn viết cảm nhận. Qua đó, truyền cảm hứng đọc sách, lối sống tích cực, tinh thần trách nhiệm với xã hội và khơi dậy khát vọng cống hiến trong thế hệ trẻ.
Trong 9 tháng năm 2025, Hội Khuyến học tỉnh, Thư viện tỉnh phối hợp các đơn vị liên quan, chính quyền địa phương vận động nguồn lực tổ chức trao tặng 23 tủ sách khuyến học cho các địa phương, trường học...
Thư viện tỉnh thực hiện 29 cuộc luân chuyển tài liệu với trên 46.000 tài liệu đến các phòng đọc cơ sở, thư viện cấp xã và các đơn vị khác hỗ trợ phục vụ người dân.
Đặc biệt, trong 6 tác phẩm của 6 thí sinh đoạt giải cao tại Vòng sơ khảo cấp tỉnh gửi dự thi Vòng chung kết do Bộ VH,TT&DL tổ chức và có 3 thí sinh đoạt giải. Đây là những “đại sứ tri thức” - những người yêu sách và lan tỏa niềm đam mê đọc sách, sẽ là cầu nối lan tỏa văn hóa đọc trong cộng đồng”.
Em Huỳnh Ngọc Khánh Vy, lớp 8A2, Trường Trung học cơ sở Thường Thới Tiền (xã Thường Phước) có sở thích đọc sách từ khi còn học tiểu học, em thường đọc các sách như: Truyện, kỹ năng sống, thiếu nhi.
Đến nay, Khánh Vy nhiều lần tham gia Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc Vòng sơ khảo cấp tỉnh và đạt nhiều giải thưởng. Riêng năm 2025, em vinh dự đạt danh hiệu Đại sứ Văn hóa đọc cấp tỉnh, giải chuyên đề cấp tỉnh Vòng thi sơ khảo Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc và giải C Vòng chung kết cuộc thi do Bộ VH,TT&DL tổ chức.
Khánh Vy chia sẻ: “Đọc sách giúp em mở rộng kiến thức, ngôn từ; giúp em nói và viết các bài nghị luận văn học tốt hơn. Được tham gia các cuộc thi về sách, nhất là Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc, em rất thích. Đây là sân chơi giúp em rèn luyện tri thức, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm đọc sách.
Khi đoạt giải và được vinh dự trở thành đại sứ văn hóa đọc cấp tỉnh và đoạt giải Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc cấp Trung ương, em rất tự hào; đây không chỉ là niềm vui, mà còn là động lực để em tiếp tục nuôi dưỡng niềm đam mê đọc sách. Là một Đại sứ Văn hóa đọc, em tiếp tục lan tỏa tình yêu sách đến mọi người xung quanh, đặc biệt là học sinh”.
Cùng với các cuộc thi, Thư viện tỉnh thường xuyên tổ chức các hoạt động sinh hoạt, nói chuyện chuyên đề về sách tại Thư viện tỉnh; mời các diễn giả là những chuyên gia, nhà thơ, nhà văn… đến chia sẻ về tầm quan trọng của việc đọc sách; những phương pháp đọc sách hiệu quả; truyền cảm hứng đọc sách, khuyến khích các bạn trẻ hình thành thói quen đọc sách để làm giàu tri thức.
Thư viện tỉnh phối hợp với các đơn vị, doanh nghiệp tổ chức chương trình nói chuyện chuyên đề về “Nông nghiệp - nông dân Đồng Tháp trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc” và Lễ ra mắt sách, tặng sách của nhiều tác giả. Buổi nói chuyện mang đến cho đại biểu, học sinh, sinh viên nhiều thông điệp ý nghĩa về văn hóa đọc, kiến thức trên nhiều lĩnh vực, nhất là nông nghiệp.
“Các cuộc thi về sách tạo sân chơi, diễn đàn cho học sinh, sinh viên trong tỉnh tham gia nhằm khơi dậy phong trào đọc sách các em. Đồng thời, tạo điều kiện cho học sinh, sinh viên trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong việc đọc sách. Từ đó, thúc đẩy phong trào đọc sách trong nhà trường, cộng đồng”, Phó Giám đốc Sở VH,TT&DL Nguyễn Bình Minh cho biết.
LAN TỎA VĂN HÓA ĐỌC SÁCH
Không chỉ có các cuộc thi, hoạt động nói chuyện chuyên đề, tỉnh còn rất quan tâm thúc đẩy văn hóa đọc trong cộng đồng thông qua hoạt động Ngày Sách và Văn hóa đọc; tổ chức xe thư viện thông minh lưu động phục vụ thiếu nhi, người dân ở khu vực nông thôn.
Hằng năm, nhân dịp Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam 21-4, tỉnh tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc cấp tỉnh với nhiều hoạt động về sách phong phú. Tháng 4 vừa qua, Ngày sách cấp tỉnh năm 2025 được tổ chức tại Thư viện tỉnh với nhiều hoạt động sôi nổi như: Tổ chức các gian hàng sách phục vụ bạn đọc; Cuộc thi Không gian trưng bày sách - xếp sách nghệ thuật; nói chuyện chuyên đề về Ngày Sách và Văn hóa đọc, cùng nhiều hoạt động thú vị dành cho thiếu nhi. Các hoạt động thu hút đông đảo học sinh, sinh viên, thiếu nhi, người dân tham gia và để lại nhiều ấn tượng tốt trong lòng bạn đọc.

Học sinh Trường Tiểu học Nguyễn Huệ (phường Thới Sơn) tham gia hoạt động chuyến xe thư viện thông minh lưu động tại trường do Thư viện tỉnh phục vụ.
Em Nguyễn Hữu Khánh, học sinh lớp 9A1, Trường Trung học cơ sở Tân Phước (xã An Phước) hào hứng: “Em rất vui khi được tham gia các hoạt động về sách tại Thư viện tỉnh như: Chuyến xe thư viện thông minh lưu động, trò chơi đọc sách giải ô chữ và hướng dẫn thực hành từ sách. Các hoạt động trên cho em nhiều trải nghiệm thú vị”.
Những năm qua, Ngày Sách và Văn hóa đọc trở thành điểm nhấn trong việc khuyến khích phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng trên địa bàn tỉnh. Thông qua Ngày sách nhằm khẳng định ý nghĩa, tầm quan trọng của việc đọc sách giúp nâng cao kiến thức, kỹ năng, rèn luyện tư duy, nhân cách cho mỗi người, góp phần phát triển văn hóa đọc, xây dựng xã hội học tập.
Bên cạnh đó, nhằm lan tỏa văn hóa đọc, thời gian qua, Thư viện tỉnh luôn đổi mới, đa dạng các hình thức, nội dung phục vụ bạn đọc. Đặc biệt là thường xuyên tổ chức các chuyến xe thư viện thông minh lưu động về các điểm trường học trong tỉnh; các chuyến xe tri thức “Cùng nông dân làm giàu” đến với nông dân các Hội quán, chuyến xe tri thức “Hành trình kết nối du lịch xanh” đến các điểm du lịch trong tỉnh.
Mỗi chuyến xe mang đến trên 2.000 tài liệu, sách về văn học, khoa học, nghệ thuật, kỹ thuật, y học cùng báo, tạp chí… phục vụ tốt cho học sinh, nông dân trong tỉnh đọc sách bổ sung kiến thức. Ngoài các chuyến xe lưu động, Thư viện tỉnh còn tổ chức phòng đọc chuyên đề để phục vụ bạn đọc. Đến phòng đọc chuyên đề nông nghiệp - du lịch, bạn đọc được thưởng thức trà sen, nghe giới thiệu về các mô hình nông nghiệp của tỉnh. Mô hình trở thành địa chỉ học tập, môi trường giao lưu, nghiên cứu của người dân, sinh viên chuyên ngành lĩnh vực nông nghiệp, du lịch.
Thư viện tỉnh còn hỗ trợ các cơ quan, đơn vị, địa phương, trường học trang trí thực hiện “Không gian sách”. Hội Khuyến học tỉnh, Thư viện tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các gia đình tích cực đọc sách; thực hiện góc đọc sách, tủ sách gia đình.
Qua đó, góp phần đưa tri thức đến với địa bàn nông thôn, tạo điều kiện cho người dân, học sinh ở địa bàn nông thôn được đọc sách làm giàu vốn kiến thức cho bản thân, lan tỏa mạnh mẽ văn hóa đọc sách trong cộng đồng.












