Phát triển tài sản trí tuệ: Hà Nội chuyển trọng tâm từ nhãn hiệu đặc sản sang sáng chế

Sáng 30-12, Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chương trình phát triển tài sản trí tuệ trên địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2030, giai đoạn 2021-2025.

Thực hiện Quyết định số 3567/QĐ-UBND ngày 16-7-2021 về việc Phê duyệt Chương trình phát triển tài sản trí tuệ trên địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2030, với vai trò cơ quan thường trực, Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội đã bám sát nhiệm vụ được giao, triển khai đồng bộ các chỉ tiêu, bảo đảm chất lượng và tiến độ Chương trình trên phạm vi toàn thành phố.

Các địa phương, các đơn vị được giao chủ trì các nhiệm vụ thuộc Chương trình đã chủ động, tích cực phối hợp với các đơn vị có liên quan để triển khai nhiệm vụ được giao. Đa số các nhiệm vụ thực hiện bám sát tiến độ và nghiệm thu đúng hạn.

Sau 5 năm, đến nay, nhiều sản phẩm chủ lực, sản phẩm đặc thù, sản phẩm OCOP, sản phẩm làng nghề của các địa phương trên địa bàn Thủ đô được hỗ trợ, đăng ký xác lập quyền sở hữu trí tuệ như: Nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận và chỉ dẫn địa lý. Nhiều sản phẩm đã và đang phát huy tác dụng, định vị được thị trường, nâng cao giá trị, góp phần ổn định sản xuất, kinh doanh của người dân.

Đại diện trường Đại học Giao thông Vận tải trình bày tham luận tại hội nghị

Đại diện trường Đại học Giao thông Vận tải trình bày tham luận tại hội nghị

Thông qua việc phát triển sản phẩm sở hữu trí tuệ bước đầu hình thành và tạo dựng văn hóa sở hữu trí tuệ, giúp người tiêu dùng nhận thức được giá trị của các sản phẩm chất lượng, bảo vệ lợi ích của người tiêu dùng khi mua sắm và sử dụng các sản phẩm chính hãng, bảo đảm chất lượng tốt.

Tuy nhiên, Chương trình vẫn còn một số tồn tại, hạn chế: Cán bộ phụ trách lĩnh vực sở hữu trí tuệ của các địa phương hiện nay ít, chủ yếu là kiêm nhiệm quản lý, theo dõi nhiều lĩnh vực nên việc nghiên cứu, tìm hiểu chưa được thường xuyên; các chính sách hỗ trợ về sở hữu trí tuệ chưa được cập nhật, sửa đổi đề phù hợp với các văn bản chỉ đạo của TƯ và Bộ, ngành, nhất là thực hiện theo tinh thần, định hướng của Nghị quyết số 57-NQ/TW và Nghị quyết số 68-NQ/TW; tình hình vi phạm liên quan đến sở hữu trí tuệ trên địa bàn thành phố còn diễn biến phức tạp…

Quang cảnh hội nghị

Quang cảnh hội nghị

Trong thời gian tới, Chương trình tiếp tục tập trung vào 6 nhóm nhiệm vụ: Tăng cường các hoạt động tạo ra tài sản trí tuệ, nâng cao chất lượng nguồn lực về đổi mới sáng tạo và sở hữu trí tuệ; Thúc đẩy đăng ký bảo hộ tài sản trí tuệ ở trong nước và nước ngoài; Nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác và phát triển tài sản trí tuệ; Thúc đẩy và tăng cường hiệu quả thực thi và chống xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ; Phát triển và nâng cao năng lực các tổ chức trung gian và chủ thể quyền sở hữu trí tuệ; Hình thành, tạo dựng văn hóa sở hữu trí tuệ trong xã hội.

Phó Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) Lê Huy Anh phát biểu tại hội nghị

Phó Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) Lê Huy Anh phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) Lê Huy Anh biểu dương và ghi nhận những kết quả mà Chương trình phát triển tài sản trí tuệ trên địa bàn TP Hà Nội đã đạt được sau 5 năm triển khai. Theo ông, thời gian qua, nhiều sản phẩm chủ lực, đặc thù của các địa phương đã được khai thác đúng tiềm năng, được quản lý và phát triển bài bản, qua đó thực sự trở thành nguồn lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Không chỉ dừng lại ở giá trị kinh tế, một nội hàm rất quan trọng của Chương trình là góp phần bảo tồn tri thức truyền thống, gìn giữ các nguồn gen quý bản địa, tránh nguy cơ bị mai một trong quá trình phát triển và hội nhập. “Hà Nội vừa có chỉ dẫn địa lý đầu tiên được cấp là bưởi đường La Tinh (Hoài Đức), đánh dấu bước tiến quan trọng trong công tác xác lập và khai thác quyền sở hữu trí tuệ đối với đặc sản địa phương. Cục Sở hữu trí tuệ đã và đang phối hợp chặt chẽ với Hà Nội trong quá trình này” – ông Lê Huy Anh thông tin.

Thời gian tới, Phó Cục trưởng Lê Huy Anh cho rằng, Hà Nội cần tiếp tục nỗ lực mạnh mẽ hơn nữa. Nếu trước đây Hà Nội tập trung vào việc xác lập quyền sở hữu trí tuệ cho các đặc sản địa phương, thì sắp tới cần chuyển trọng tâm mạnh mẽ hơn sang lĩnh vực sáng chế. “Hướng đi sắp tới của Hà Nội nên là sáng chế, và không chỉ là số lượng mà phải đặc biệt chú trọng đến chất lượng sáng chế, nhất là các sáng chế xuất phát từ thực tiễn đời sống, giải quyết những bài toán cụ thể của xã hội, tránh tình trạng xa rời thực tiễn”, ông nhấn mạnh.

Các tập thể và cá nhân được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND Thành phố tại Hội nghị Sơ kết Chương trình

Các tập thể và cá nhân được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND Thành phố tại Hội nghị Sơ kết Chương trình

Phó Cục trưởng Lê Huy Anh cũng lưu ý, Hà Nội cần hướng mạnh hơn nữa tới doanh nghiệp. Thời gian qua, kênh trường đại học, viện nghiên cứu đã được triển khai khá hiệu quả; giai đoạn tới, việc tăng cường liên kết giữa trường, viện với doanh nghiệp sẽ là chìa khóa để tạo ra giá trị thực chất từ tài sản trí tuệ.

Khẳng định vai trò đồng hành, Phó Cục trưởng Lê Huy Anh cho biết, Cục Sở hữu trí tuệ luôn sẵn sàng chia sẻ, phối hợp chặt chẽ với Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội, mong muốn mối quan hệ hợp tác tiếp tục được duy trì và nâng tầm hiệu quả, hướng tới giải quyết những vấn đề căn cốt và thách thức hơn trong công tác sở hữu trí tuệ thời gian tới.

Thu Hằng. Ảnh: Đỗ Minh

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/phat-trien-tai-san-tri-tue-ha-noi-chuyen-trong-tam-tu-nhan-hieu-dac-san-sang-sang-che-728664.html