Phát triển sâu rộng phong trào thể thao quần chúng và thể thao thành tích cao

Ngành Thể thao cũng sẽ phải đặt ra chương trình hành động trong 5 năm tới để tập trung phát triển sâu rộng phong trào thể thao quần chúng, tạo đà cho sự phát triển của thể thao thành tích cao. Nhiệm vụ trước mắt là Thể thao Việt Nam phải tập trung cho nhiệm vụ chuẩn bị tổ chức thành công SEA Games 31.

Chiều 26/4, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch (VHTTDL) đã tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ của Bộ trong thời gian tới với đầu cầu chính là Hà Nội cùng hai điểm cầu tại TP.HCM và Đà Nẵng. Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng chủ trì Hội nghị. Cùng chủ trì còn có các Thứ trưởng: Tạ Quang Đông, Trịnh Thị Thủy, Đoàn Văn Việt, Hoàng Đạo Cương.

Các đồng chí chủ trì hội nghị. (Ảnh: VH)

Theo báo cáo chung tại Hội nghị, trong 4 tháng đầu năm 2021, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang tập trung xây dựng 11 văn bản, đề án trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong năm 2021. Trên Hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu theo dõi, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao 14 nhiệm vụ, đến nay, Bộ đã hoàn thành 06 nhiệm vụ, đang thực hiện 08 nhiệm vụ. Bộ đã ban hành 03 Quyết định công bố thủ tục hành chính; giải quyết 2.619 hồ sơ đề nghị cấp phép.

Tại Hội nghị Thứ trưởng Tạ Quang Đông đã trình bày báo cáo về những điểm mới trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng về phát triển Văn hóa; tóm tắt Chiến lược phát triển Văn hóa đến năm 2030; Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương trình bày mục tiêu, nhiệm vụ của ngành TDTT năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ từ năm 2021-2026; Thứ trưởng Đoàn Văn Việt trình bày báo cáo đưa Du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn; Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy trình bày báo cáo chuyên đề về công tác gia đình trong tình hình mới. Hội nghị cũng đã nghe nhiều ý kiến thảo luận góp ý cho các báo cáo chuyên đề nói trên. Các đại biểu ở 3 điểm cầu đã chủ động, tích cực thảo luận, đóng góp ý kiến để hoàn thiện các chương trình hành động của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng nhấn mạnh, năm 2021 là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết, Hội nghị của Bộ VHTTDL được tổ chức trên cơ sở quán triệt Chỉ thị của Bộ Chính trị, định hướng của Chính phủ về việc giao cho các Bộ, ngành khẩn trương xây dựng chương trình hành động theo đúng tinh thần Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Theo Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng, xuất phát từ nguyên tắc kế thừa, ổn định và phát triển, sau khi nhận bàn giao công việc, ổn định công tác tổ chức bộ máy để điều hành công việc của Bộ không bị đứt gãy trong từng thời điểm, lãnh đạo Bộ đã họp và quyết nghị tổ chức Hội nghị toàn quốc triển khai nhiệm vụ trọng tâm của ngành để cùng bàn định những công việc của Bộ trong thời gian tới.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng thông tin, 4 lĩnh vực thuộc sự quản lý nhà nước của Bộ đều là những lĩnh vực sâu rộng, liên quan trực tiếp đến đời sống tinh thần của nhân dân, nhận được nhiều ý kiến đóng góp của nhân dân, vì thế Bộ cần phải chọn việc, chọn điểm, theo hướng có trọng tâm, trọng điểm, làm theo tinh thần từ dễ đến khó, vận động mọi người, mọi cấp cùng làm. Từ đó sẽ lan tỏa tinh thần, giá trị tốt đẹp của văn hóa đến toàn xã hội, tạo nên những phong trào tốt, những việc làm hay, góp phần khắc phục, hạn chế tệ nạn, những hành vi xấu trong đời sống xã hội.

Bộ trưởng cũng yêu cầu các cơ quan, đơn vị phải tìm ra được những “điểm nghẽn” trong những công việc được giao quản lý để tháo gỡ, khắc phục khó khăn và tìm ra giải pháp cụ thể. Với lĩnh vực Văn hóa, việc xây dựng Chiến lược phát triển văn hóa được xem là gốc cho sự phát triển của cả các lĩnh vực khác như Du lịch và Thể thao.

Tuy nhiên việc xây dựng Chiến lược văn hóa cũng không nên đưa ra những việc hàn lâm, khó thực hiện mà phải mang tính khả thi, chọn việc, chọn điểm để thực hiện. Chẳng hạn như việc xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh hay việc số hóa ngành Văn hóa hoặc phối hợp với các bộ, ngành khác để phát triển các thiết chế Văn hóa phục vụ nhân dân, hạn chế tình trạng cả khu công nghiệp, có tới hàng công nhân mà không có nổi một thiết chế Văn hóa phục vụ đời sống tinh thần của người lao động.

Với chương trình hành động để đưa Du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, đại dịch COVID-19 đã giúp cho chúng ta thấm thía việc chưa quan tâm đúng mức đến du lịch nội đại với thị trường hơn 100 triệu dân. Vì thế chúng ta phải bàn cách để lấy du lịch nội địa làm cứu cánh, phát động các chương trình “Người Việt Nam đi du lịch Việt Nam”, xây dựng các sản phẩm du lịch mới, lạ hấp dẫn du khách, tích cực thúc đẩy số hóa ngành du lịch cũng như xây dựng sản phẩm Du lịch.

Với Thể thao, chiến lược phát triển thể thao là rất cần thiết, ngànhThể thao cần tổng kết việc thực hiện Nghị quyết 16 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về TDTT đến năm 2020.

Ngành Thể thao cũng sẽ phải đặt ra chương trình hành động trong 5 năm tới để tập trung phát triển sâu rộng phong trào thể thao quần chúng, tạo đà cho sự phát triển của thể thao thành tích cao. “Nhiệm vụ trước mắt là Thể thao Việt Nam phải tập trung cho nhiệm vụ chuẩn bị tổ chức thành công SEA Games 31. Việc đăng cai SEA Games 31 không chỉ góp phần nâng cao vị thế, quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam mà còn tác động trở lại, kích thích sự phát triển của Du lịch” – Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng cho hay.

Mong muốn các đơn vị của Bộ hãy liên kết, tạo ra sức mạnh tổng hợp của ngành VHTTDL, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng cho biết, sau Hội nghị, Bộ VHTTDL sẽ phải tổng kết để ban hành các quy chế, tuân thủ các nguyên tắc lãnh đạo, xây dựng Ban cán sự đoàn kết, hết lòng vì công việc chung, từ đó lan tỏa ra các đơn vị của Bộ. Trong tháng 6/2021, Bộ sẽ xem xét thí điểm ký cam kết trách nhiệm giữa lãnh đạo các Cục, Vụ với lãnh đạo Bộ. Tiến tới năm 2022 sẽ ký cam kết giữa tất cả lãnh đạo các đơn vị của Bộ với lãnh đạo Bộ theo hướng có trọng tâm trọng điểm, có sản phẩm và có đầu ra. Bộ giao việc sẽ có trọng tâm trọng điểm, có sản phẩm, có đầu ra; nhận xét cán bộ không chung chung, ai làm tốt phải được khen; ai làm chưa tốt phải trăn trở, suy nghĩ. Gợi mở chủ đề “Quyết liệt hành động, khát vọng cống hiến”, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng mong cán bộ quán triệt hành động, có danh dự, có lòng tự trọng, quyết tâm xây dựng ngành, không trông chờ, ỷ lại, ngồi quan sát mà hãy biết yêu thương và đoàn kết. Từ đó, sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, đưa ngành từng bước phát triển./.

VH

Nguồn ĐCSVN: https://dangcongsan.vn/tu-tuong-van-hoa/phat-trien-sau-rong-phong-trao-the-thao-quan-chung-va-the-thao-thanh-tich-cao-579290.html