Phát triển sản xuất nông nghiệp thích ứng hạn, mặn

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng - Thủy văn quốc gia, trong tháng 3 này có khả năng xuất hiện khoảng ba đến bốn đợt không khí lạnh, gây ra những đợt rét ngắn ngày. Trong khoảng thời gian dự báo, xuất hiện những đợt mưa rào và dông, trong cơn dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, tập trung ở vùng núi Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ; sau chuyển mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, ngoài ra cần lưu ý hiện tượng nồm ẩm ở khu vực phía Ðông Bắc Bộ.

Thu hoạch tôm thẻ trên nền đất mô hình tôm - lúa cho hiệu quả kinh tế cao tại ấp An Hòa, xã Gia Hòa 2, huyện Mỹ Xuyên (Sóc Trăng). Ảnh: PHƯƠNG NGHI

Thu hoạch tôm thẻ trên nền đất mô hình tôm - lúa cho hiệu quả kinh tế cao tại ấp An Hòa, xã Gia Hòa 2, huyện Mỹ Xuyên (Sóc Trăng). Ảnh: PHƯƠNG NGHI

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng - Thủy văn quốc gia, trong tháng 3 này có khả năng xuất hiện khoảng ba đến bốn đợt không khí lạnh, gây ra những đợt rét ngắn ngày. Trong khoảng thời gian dự báo, xuất hiện những đợt mưa rào và dông, trong cơn dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, tập trung ở vùng núi Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ; sau chuyển mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, ngoài ra cần lưu ý hiện tượng nồm ẩm ở khu vực phía Ðông Bắc Bộ.

Khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ duy trì tình trạng ít mưa, nắng nóng xuất hiện ở miền Ðông Nam Bộ. Tình trạng khô hạn và xâm nhập mặn ở các tỉnh ven biển Nam Bộ tiếp tục diễn ra khá gay gắt.

Tỉnh Sóc Trăng đã và đang nhân rộng các mô hình sản xuất, phát triển cây trồng, vật nuôi ứng phó hạn, mặn. Cụ thể như mô hình tôm - lúa, khung mùa vụ thả tôm sẽ từ sau Tết Nguyên đán và thu hoạch xong khoảng tháng 8, tháng 9, thời điểm này chủ yếu vào mùa khô, nước bị mặn nên không làm lúa được. Sau khi thu hoạch tôm xong cũng là lúc mưa nhiều, có nước ngọt, người dân chuyển sang làm lúa và thu hoạch trong thời gian gần Tết Nguyên đán. Nhờ kết hợp mô hình tôm - lúa mà tôm nuôi ít dịch bệnh. Ngoài ra, nông dân cũng tập trung trồng những giống lúa có khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu, điển hình là những giống lúa ST như ST20, ST21, ST24, ST25.

Tại tỉnh Kiên Giang, mô hình canh tác lúa thông minh thích ứng biến đổi khí hậu được Công ty cổ phần phân bón Bình Ðiền phối hợp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh thực hiện ở huyện Gò Quao bước đầu đạt kết quả tốt. Cụ thể, tại Tổ hợp tác trồng lúa chất lượng cao ấp Khương Bình, xã Thới Quản, từ 24,8 ha vụ hè thu năm 2019, đến vụ đông xuân 2019- 2020, mô hình canh tác lúa thông minh đã mở rộng diện tích lên hơn 120 ha. Nhờ áp dụng khoa học công nghệ, trồng lúa theo mô hình này chi phí giảm hơn 2,5 triệu đồng/ha và lợi nhuận hơn 20 triệu đồng/ha.

Tại tỉnh Trà Vinh, hạn, mặn diễn ra gay gắt gây thiệt hại cho nghề nuôi thủy sản. Tại huyện Cầu Ngang, hiện có hơn 230 ha ao nuôi tôm sú, tôm thẻ chân trắng bị thiệt hại với số lượng con giống hơn 48,3 triệu con (trong giai đoạn 20 đến 40 ngày tuổi). Ở huyện Trà Cú, nhiều hộ nông dân nuôi cá lóc cũng bị thiệt hại kép do nước mặn xâm nhập, cá lóc nuôi bị ảnh hưởng nguồn nước mặn nên chậm lớn, tăng chi phí về thức ăn, bơm tát, trong khi đó, giá cá liên tục bị giảm thấp. Ngành nông nghiệp tỉnh yêu cầu các địa phương khuyến cáo nông dân không nóng vội thả tôm giống, cá giống nuôi mùa vụ mới.

Sáng 29-2, Ðoàn công tác của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã kiểm tra thực tế tại huyện Kiến Thụy và làm việc với TP Hải Phòng về công tác phòng, chống dịch cúm gia cầm trên địa bàn.

Ðoàn đã đến kiểm tra tại thôn Kim Sơn, xã Tân Trào (huyện Kiến Thụy) nơi phát sinh bệnh cúm gia cầm A/H5N6 đầu tiên tại Hải Phòng. Bệnh cúm đã xảy ra trên đàn gia cầm của hộ ông Ðinh Văn Tứ có tổng đàn vịt 3.770 con. Toàn bộ số vịt trên được tiêu hủy theo quy định. Ðến ngày 28-2, dịch lại xảy ra tại bốn hộ chăn nuôi khác, trong đó có ba hộ nuôi liền kề hộ ông Tứ. Số gia cầm nhiễm cúm A/H5N6 hơn 11 nghìn con bị tiêu hủy. TP Hải Phòng đã thành lập chốt kiểm dịch tạm thời kiểm soát chặt chẽ việc vận chuyển gia cầm, sản phẩm gia cầm ra, vào vùng có dịch; thực hiện biện pháp phòng, chống dịch theo quy định.

Theo Chi cục Chăn nuôi và Thú y TP Hồ Chí Minh, tại thành phố hiện có 337 điểm/147 chợ, khu vực thuộc 20 quận, huyện vẫn còn tình trạng kinh doanh gia cầm sống trái phép. Thời gian tới, Chi cục tiếp tục phối hợp các đoàn kiểm tra liên ngành thành phố và quận, huyện kiểm soát chặt chẽ các hoạt động vận chuyển, giết mổ, kinh doanh gia cầm trên địa bàn. Kiên quyết xử lý triệt để các trường hợp kinh doanh gia cầm và sản phẩm gia cầm không rõ nguồn gốc, không đúng quy định.

Ðể chủ động phòng, chống dịch bệnh trên gia súc, gia cầm, ngành nông nghiệp tỉnh Hậu Giang đang thực hiện đồng bộ các giải pháp ngăn ngừa dịch bệnh phát sinh. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh cho biết, hiện nay, việc thực hiện các hoạt động trong tháng vệ sinh, khử trùng, tiêu độc đã thực hiện đạt 60% kế hoạch, dự kiến hết tuần này sẽ bảo đảm 100% kế hoạch.

Ngày 29-2, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, vào lúc 18 giờ 30 phút ngày 28-2, tại khu vực rừng sản xuất thôn Lập Ðinh, xã Ngọc Thanh, TP Phúc Yên đã xảy ra cháy. Diện tích cháy khoảng 6 ha, chủ yếu tại khu vực trồng các loại cây keo, bạch đàn. Các lực lượng chữa cháy phải dập lửa bằng phương pháp thủ công, đến hơn 23 giờ 30 phút cùng ngày, đám cháy mới được khống chế và dập tắt hoàn toàn. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do lửa bùng phát phía rừng phòng hộ của Sóc Sơn (Hà Nội) từ chiều, sau đó lan sang rừng sản xuất của xã Ngọc Thanh nên cháy lớn.

Chi cục Kiểm lâm tỉnh Cà Mau cho biết, đến chiều 29-2, trong tổng số hơn 42.300 ha rừng tràm và rừng các cụm đảo trên địa bàn tỉnh, đã có hơn 60% (hơn 26.400 ha) dự báo cháy cấp V (cấp cực kỳ nguy hiểm). Cơ quan chức năng tỉnh đang thực hiện quyết liệt, đồng bộ công tác phòng, chống cháy rừng mùa khô theo phương châm “bốn tại chỗ”, phòng tình huống bất ngờ xảy ra.

Từ đầu mùa khô 2019- 2020 đến nay, trên lâm phần tỉnh Kiên Giang đã xảy ra sáu vụ cháy rừng nhưng thiệt hại không đáng kể. Tỉnh đã chỉ đạo các địa phương có rừng, chủ rừng, đơn vị lâm nghiệp tập trung quyết liệt công tác phòng, chống cháy rừng. Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh, trên địa bàn hiện có khoảng 41.150 ha rừng có nguy cơ cháy cao, tập trung ở các huyện Phú Quốc, Kiên Hải, Giang Thành, Kiên Lương, Hòn Ðất, An Minh và U Minh Thượng.

Cứu sống ngư dân gặp nạn trên biển

UBND xã Bình Ðông, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi cho biết, chính quyền địa phương vừa phối hợp lực lượng Bộ đội Biên phòng cứu sống một ngư dân trong tình trạng kiệt sức trên biển. Trước đó, lúc 16 giờ ngày 28-2, ngư dân Phan Giỏi, 48 tuổi, ở thôn Tân Hy 1, xã Bình Ðông rời cửa biển Sa Cần hành nghề câu mực thúng trên biển cách bờ khoảng 8 hải lý. Ðến 6 giờ sáng 29-2, ngư dân vẫn chưa trở về trong điều kiện vùng biển có gió mạnh. Sau gần sáu giờ tìm kiếm, lực lượng chức năng đã tìm thấy ông Giỏi nằm trên chiếc thúng trong tình trạng kiệt sức. Ðến 12 giờ trưa 29-2, ông Giỏi đã được đưa vào bờ và chuyển đến Bệnh viện Dung Quất cấp cứu. Hiện, sức khỏe của ngư dân đã bình phục.

Sáng 29-2, sau hơn bốn ngày tìm kiếm, tàu cá bị mất liên lạc khi đang hoạt động trên biển đã được tìm thấy và trục vớt vào bờ cùng ba thi thể thuyền viên. Trước đó, ngày 24-2, tàu cá mang biển kiểm soát KG-2861TS, do ông Lý Chí Linh (SN 1973, ngụ ấp 6, xã Khánh Lâm, huyện U Minh, Cà Mau) làm chủ, hành nghề câu mực. Khi tàu ra biển hoạt động, trên tàu có ba người gồm chủ tàu Lý Chí Linh, ông Nguyễn Văn Tánh (SN 1960, thường trú ấp 1, xã Khánh Tiến, huyện U Minh) và ông Ðỗ Văn Hòa (SN 1956, thường trú tỉnh Bạc Liêu). Ðến ngày 28-2, tàu cá đã được tìm thấy trong tình trạng bị chìm, cách bờ biển xã Khánh Hội, huyện U Minh khoảng 25 km. Sáng 29-2, tàu cá đã được trục vớt đưa vào bờ và phát hiện trên tàu có ba thi thể nạn nhân bị kẹt trong khoang hầm tàu. Huyện U Minh đã kịp thời thành lập đoàn đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ gia đình các nạn nhân. Vụ tai nạn chìm tàu cá vẫn chưa xác định được nguyên nhân.

PV và CTV

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/kinhte/tin-tuc/item/43441802-phat-trien-san-xuat-nong-nghiep-thich-ung-han-man.html