Phát triển sản phẩm từ giống cây trồng mới

Từ việc lựa chọn giống cây trồng mới là dó bầu và kỳ hải nam để thay thế cho các cây nông nghiệp hiệu quả thấp, anh Phạm Xuân Toàn, chủ Cơ sở Trầm hương Toàn Thắng (ở xã Bàu Trâm, thành phố Long Khánh) đã phát triển các dòng sản phẩm từ giống cây này để làm kinh tế gia đình và xây dựng thương hiệu của địa phương.

Anh Phạm Xuân Toàn, chủ Cơ sở Trầm hương Toàn Thắng (ở xã Bàu Trâm, thành phố Long Khánh), giới thiệu cây trồng kỳ hải nam và trầm hương. Ảnh: M.Sang

Anh Phạm Xuân Toàn, chủ Cơ sở Trầm hương Toàn Thắng (ở xã Bàu Trâm, thành phố Long Khánh), giới thiệu cây trồng kỳ hải nam và trầm hương. Ảnh: M.Sang

Hiện nay, 3 dòng sản phẩm của Cơ sở Trầm hương Toàn Thắng đang được xem xét và đánh giá, phân loại theo Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) của địa phương, tạo cơ hội để mở rộng sản xuất và tìm ra những sản phẩm mới phục vụ thị trường.

Tìm hướng đi từ cây trồng mới

Anh Toàn cho biết, vườn rẫy của gia đình anh trước đây trồng các loại cây như: mít, tiêu, điều, cà phê, nhưng cho thu nhập không cao. Sau khi tìm hiểu, anh nhận thấy cây dó bầu và kỳ hải nam là những loại cây trồng vừa dễ chăm sóc, đem lại trầm hương với thu nhập cao cho người nông dân nên anh đã trồng hơn 1 hécta cây dó bầu và kỳ hải nam, trong đó diện tích kỳ hải nam chiếm phần lớn. Theo anh Toàn, sau khi trồng 7 năm, kỳ hải nam, còn được gọi là trầm kỳ nam, sẽ cho thu hoạch. Đây là một loại cây tạo trầm hương quý hiếm có nguồn gốc từ đảo Hải Nam, Trung Quốc. Đặc điểm nổi bật của cây này là khả năng sinh trầm tự nhiên mà không cần cấy thuốc để tạo trầm hương như cây
dó bầu.

Hiện nay, anh Toàn sản xuất cây giống dó bầu, nhập cây kỳ hải nam từ Trung Quốc về bán, trồng khai thác và thu mua trầm từ các nơi trên mọi miền đất nước để sản xuất ra các sản phẩm thủ công mỹ nghệ như: vòng trang sức, trâm cài, tinh dầu, nước hoa, nhang trầm hương… với giá bán từ vài trăm ngàn đồng, thậm chí có thể vài chục triệu đồng cho các dòng sản phẩm.

Anh Toàn cho hay, việc trồng giống cây này không tốn nhiều công, cây chỉ xuất hiện tình trạng sâu ăn lá; không kén đất trồng hay khí hậu, đặc biệt ưa khí hậu nhiệt đới gió mùa nên Việt Nam là một trong những địa điểm lý tưởng để trồng. Tuy nhiên, giống của loại cây này khá đắt và phải nhập 100% từ Trung Quốc; tùy theo loại cây, cây giống có giá khoảng 200 ngàn đồng/cây nên cũng là điều khá băn khoăn đối với người dân.

Theo Chủ tịch UBND xã Bàu Trâm Nguyễn Phương Nam, đây là mô hình sản xuất với giống cây trồng mới tại địa phương và bước đầu cho ra các sản phẩm có hiệu quả kinh tế nên xã đang xem xét để phát triển.

Sản xuất và nâng chất sản phẩm

Bên cạnh việc trồng giống cây mới và cung cấp giống cho người dân trong và ngoài tỉnh, anh Toàn còn đưa vào sản xuất các loại sản phẩm phục vụ đời sống và nhu cầu của người dân. Các dòng sản phẩm như: vòng trang sức, trâm cài, tinh dầu, nước hoa, nhang trầm hương cũng đang được thị trường ưa chuộng.

Chế tác các sản phẩm tại Cơ sở Trầm hương Toàn Thắng (xã Bàu Trâm, thành phố Long Khánh).

Chế tác các sản phẩm tại Cơ sở Trầm hương Toàn Thắng (xã Bàu Trâm, thành phố Long Khánh).

“Chúng tôi luôn muốn tìm tòi để có những giống cây chất lượng cung ứng ra thị trường để bà con cùng trồng và phát triển. Sau khi khai thác từ những trầm hương chất lượng thì làm ra các sản phẩm chất lượng hơn; từ đó tăng thu nhập cho gia đình, tạo thêm việc làm cho lao động địa phương” - anh Toàn chia sẻ.

Mặc dù đã có những thành công bước đầu song hạn chế của các sản phẩm là đang làm theo mô hình thủ công, cá thể tự phát, chưa được các cơ quan, ban, ngành chứng nhận để có giấy thông hành tốt hơn ra thị trường. Điều đáng mừng là 3 sản phẩm của Cơ sở Trầm hương Toàn Thắng là nhang cây trầm hương, nụ trầm hương và vòng đeo tay trầm hương đã được cấp cơ sở quan tâm.

Chủ tịch UBND xã Bàu Trâm Nguyễn Phương Nam cho biết thêm, xã đã hướng dẫn và hỗ trợ hướng dẫn cơ sở tham gia đăng ký Chương trình OCOP (Mỗi xã một sản phẩm) của địa phương để có định hướng phát triển tốt hơn.

Đây là bước ngoặt để anh Toàn và cơ sở trầm hương của mình phát triển mạnh hơn trong thời gian tới, bởi theo anh, cơ sở đang làm theo kinh nghiệm, từ những nhu cầu của thị trường mà chưa chú trọng đúng mức đến việc xây dựng thương hiệu sản phẩm. Sau khi được tư vấn, hướng dẫn của địa phương, cán bộ khuyến công, anh nhận thấy việc đăng ký nhãn hiệu sản phẩm, thương hiệu và các chứng nhận rất quan trọng nếu muốn mở rộng quy mô sản xuất. Tham gia các chương trình phát triển sản phẩm của địa phương cũng là cơ hội để Cơ sở Trầm hương Toàn Thắng mở rộng mối quan hệ, học tập kinh nghiệm từ các mô hình, thương hiệu khác cũng như có mặt tại các chương trình xúc tiến thương mại, hội chợ để thương hiệu của mình được lan tỏa hơn.

Minh Sang - Văn Gia

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/trang-dia-phuong/202506/phat-trien-san-pham-tu-giong-cay-trong-moi-87817ce/