Giải tỏa điểm nghẽn - Tăng tính kết nối

Vận tải đường bộ, đường sắt lạc hậu, hiệu quả thấp; đường biển, đường hàng không chi phí cao; ít kho bãi, thiếu đất dành cho thương mại..., những điểm yếu đó của logistics đang là rào cản lớn đối với hoạt động thương mại. Vấn đề này đã được các nhà quản lý, các chuyên gia chia sẻ tại Hội thảo 'Phát triển dịch vụ TP HCM và định hướng quy hoạch phát triển hạ tầng dịch vụ của thành phố giai đoạn 2020-2030' do UBND TP HCM tổ chức mới đây.

Theo Thủ tướng, TPHCM đầu tư cho ĐBSCL chính là đầu tư cho cả nước, TPHCM đầu tư cho ĐBSCL cũng là đầu tư cho chính mình. Thủ tướng giao TPHCM là 'nhạc trưởng' điều phối cơ chế liên kết vùng, xây dựng cơ chế này và trình Chính phủ xem xét.

Du lịch miền Trung cần một... 'nhạc trưởng'

Một trong những nguyên nhân kìm hãm sự phát triển của du lịch miền Trung chính là tính liên kết trong phát triển du lịch của vùng còn khá lỏng lẻo. Nhiều hoạt động liên kết các ngành kinh tế, trong đó có du lịch vẫn chủ yếu nằm dưới dạng văn bản hợp tác mà ít được triển khai trên thực tế.

Xây dựng Bình Định thành trung tâm kinh tế biển

Với bờ biển dài trên 134 km cùng nhiều đảo ven bờ, cộng thêm nhiều cảng biển lớn, truyền thống khai thác thủy sản lâu đời, vùng nội thủy, vùng đặc quyền kinh tế rộng lớn… Bình Định là tỉnh có nhiều tiềm năng, lợi thế để phát triển mạnh về biển và kinh tế biển, hướng đến mục tiêu trở thành trung tâm kinh tế biển của quốc gia.

Chú trọng phát triển kinh tế biển xứng tầm với tiềm năng

Khu vực biển, đảo huyện Kim Sơn có chiều dài 18,34 km, rất thuận lợi cho các hoạt động giao thông vận tải đường thủy, khai thác, nuôi trồng thủy hải sản và du lịch sinh thái biển. Do đó, phát triển kinh tế biển được xác định là một trong các chương trình trọng tâm, trọng điểm trong chiến lược phát triển kinh tế... Tuy nhiên, việc khai thác kinh tế biển ở Ninh Bình vẫn đang còn nhiều khó khăn, kết quả thu được chưa xứng với tiềm năng.

Ngay bây giờ!

Phát biểu kết luận hội nghị phát triển kinh tế miền Trung diễn ra ngày 20-8 tại Bình Định, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, 14 tỉnh, thành miền Trung, từ Thanh Hóa đến Bình Thuận phải quyết liệt tăng tốc phát triển, trên tinh thần 'ngay bây giờ, hoặc không bao giờ'.

Liên kết để cùng thắng

Tại Hội nghị phát triển kinh tế miền Trung (ngày 20/8), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã xác định 5 trụ cột kinh tế cho khu vực này, trong đó có du lịch. Miền Trung bao gồm 14 tỉnh/thành phố, tính từ Thanh Hóa trở vào tới Bình Thuận, là khu vực nhiều tiềm năng, lợi thế nhưng tới nay vẫn chưa cất cánh như kỳ vọng.

Miền Trung muốn mạnh lên phải hướng ra biển lớn

Đây là ý kiến của Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tại Hội nghị phát triển kinh tế miền Trung, tổ chức tại Bình Định, ngày 20/8.

Tạo sức bật mới cho miền Trung

Sáng ngày 20/8/2019, Hội nghị Phát triển kinh tế miền Trung đã diễn ra tại TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

Thủ tướng: Miền Trung phải thực sự là 'đất lành, chim đậu'

'Miền Trung có đủ điều kiện phát triển nhanh, tốc độ cao và phát triển bền vững hơn. Chính vì thế, một tinh thần là ngay bây giờ hay không bao giờ như nhiều đại biểu đã nêu'.

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng: 'Miền Trung vẫn thiếu liên kết, mạnh ai nấy làm'

Sau hơn 30 năm đổi mới, kinh tế miền Trung khởi sắc, phát triển khá đồng đều trong cả 14 tỉnh của Vùng. Dù vậy, khu vực này vẫn đang phải đối mặt với một số khó khăn...

8 điểm nghẽn đang cản trở sự phát triển của Vùng kinh tế miền Trung

Phát biểu tại Hội nghị phát triển vùng kinh tế trọng điểm miền Trung được tổ chức sáng 20/8, tại Bình Định, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng đã chỉ ra 8 điểm nghẽn đang cản trở sự phát triển của Vùng kinh tế miền Trung.

Kinh tế miền Trung: Thiếu vắng 'hạt nhân'

Để thực sự 'bật dậy', khó khăn vẫn còn chồng chất ở miền Trung...