Phát triển đảng viên từ những cuộc sinh hoạt chuyên đề
Việc tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên đề gắn với công tác phát triển đảng viên đã tạo chuyển biến rõ nét trong cách làm của nhiều tổ chức đảng ở cơ sở. Nổi bật trong công tác này thể hiện rõ tại Đảng bộ xã Việt An và Tam Xuân.

Năm 2025, Chi bộ thôn Nam An Sơn (xã Việt An) kết nạp 2 đảng viên mới, sau nhiều năm không phát triển được đảng viên. Ảnh: PHAN VINH
Chuyên đề sát thực tiễn
Đảng bộ xã Việt An có 696 đảng viên, sinh hoạt tại 38 chi, đảng bộ trực thuộc. Để hoàn thành mục tiêu kết nạp trên 100 đảng viên trong nhiệm kỳ 2025 - 2030, Đảng ủy xã xây dựng lộ trình phát triển mỗi năm từ 21 đảng viên trở lên.
Qua khảo sát, toàn xã hiện có 119 nguồn do các chi bộ giới thiệu, trong đó có 56 nguồn từ 23 chi bộ thôn; còn lại 63 nguồn từ các chi bộ trường học, công an, quân sự, cơ quan, đơn vị hành chính.
Bà Trần Thị Hằng, Bí thư Đảng ủy xã Việt An cho biết, nếu làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng và tạo điều kiện cho quần chúng ưu tú tham gia lớp cảm tình Đảng thì Đảng ủy sẽ hoàn thành Nghị quyết phát triển đảng viên đã đề ra trong nhiệm kỳ. Qua đó, từng bước trẻ hóa đội ngũ cán bộ, đảng viên, tạo nguồn kế thừa, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng.
[VIDEO] - Bà Trần Thị Hằng, Bí thư Đảng ủy xã Việt An chia sẻ về công tác phát triển đảng viên của địa phương:
Từ thực tiễn đó, Đảng ủy xã Việt An tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên đề nhằm bàn giải pháp phát triển đảng viên theo hướng đi thẳng vào từng nhóm nguồn cụ thể.
Tại các buổi sinh hoạt, Đảng ủy xã quán triệt, ngoài bí thư chi bộ, trưởng thôn và trưởng ban công tác mặt trận thôn bắt buộc phải là đảng viên theo quy định, thì các chức danh thôn đội trưởng, lực lượng bảo vệ an ninh trật tự cơ sở cũng phải được quan tâm tạo nguồn phát triển Đảng. Đồng thời, giao nhiệm vụ phát triển đảng cho Ủy ban MTTQ Việt Nam xã đối với cấp chi hội ở các thôn, lực lượng được xác định là “cánh tay nối dài” của hệ thống chính trị ở cơ sở.
Điểm khác của các buổi sinh hoạt chuyên đề là không bàn chung chung về khó khăn, giải pháp mang tính lý thuyết, mà chỉ rõ việc, giao rõ trách nhiệm cho từng tổ chức, gắn yêu cầu phát triển Đảng với nhiệm vụ cụ thể ở cơ sở.
Ngay sau sinh hoạt chuyên đề, Đảng ủy xã giao 11 chỉ tiêu theo yêu cầu của Thành ủy Đà Nẵng cho các tổ chức đảng. Nhận nhiệm vụ, các chi bộ khẩn trương tổ chức sinh hoạt nhận thức về Đảng cho quần chúng ưu tú, đồng thời phân công đảng viên theo dõi, kèm cặp, hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ.

Bà Trần Thị Hằng, Bí thư Đảng ủy xã Việt An lắng nghe, gỡ khó cho tổ chức đảng về công tác phát triển đảng viên. Ảnh: VIỆT AN
Cách làm này vừa giúp quần chúng hiểu rõ mục đích, ý nghĩa của việc phấn đấu vào Đảng, vừa góp phần nâng cao chất lượng đảng viên được kết nạp. Với quyết tâm cao, các chỉ tiêu giao về chi bộ đều được đảm bảo, giúp Đảng ủy xã Việt An hoàn thành kết nạp 11 đảng viên mới (tính từ ngày 1/7/2025).
Từng nhiều năm liền không phát triển được đảng viên, Chi bộ thôn Nam An Sơn là minh chứng rõ cho hiệu quả của sinh hoạt chuyên đề. Năm 2025, Chi bộ kết nạp 2 đảng viên mới và đang bồi dưỡng, hoàn thiện hồ sơ để phát triển Đảng cho 1 quần chúng ưu tú.
Ông Dương Vũ Lưu, Bí thư Chi bộ, kiêm Trưởng thôn Nam An Sơn cho biết, khó khăn lớn nhất của thôn là công tác tạo nguồn. Vận dụng kinh nghiệm từ sinh hoạt chuyên đề của Đảng ủy, Chi bộ rà soát, xem xét giới thiệu kết nạp Đảng đối với 3 quần chúng ưu tú là thành viên lực lượng bảo vệ an ninh trật tự cơ sở. Việc kết nạp đảng viên từ nguồn này không chỉ củng cố lực lượng ở cơ sở mà còn góp phần nâng cao sức chiến đấu của Chi bộ.
Vượt chỉ tiêu đề ra
Tại xã Tam Xuân, các buổi sinh hoạt chuyên đề gắn với công tác phát triển đảng viên tạo chuyển biến tích cực trong các tổ chức đảng. Những vướng mắc về tạo nguồn, bồi dưỡng, phát triển Đảng từng bước được tháo gỡ, mở ra không khí sinh hoạt sôi nổi, thực chất ở các chi bộ.

Công tác phát triển đảng viên là chủ đề được đưa ra tại các buổi sinh hoạt hằng tháng của Chi bộ thôn Tam Mỹ (xã Tam Xuân). Ảnh: HỒ QUÂN
Ông Phạm Tâm, Bí thư Chi bộ, kiêm Trưởng thôn Tam Mỹ cho biết, phát triển đảng viên gắn với củng cố tổ chức đảng luôn là nội dung được Chi bộ đặt ra trong sinh hoạt định kỳ.
Từ những ý kiến mang tính gợi mở giải pháp, phù hợp với thực tế của đảng viên, Chi bộ quán triệt đội ngũ đảng viên nêu gương về tinh thần tiên phong, trách nhiệm để thế hệ trẻ noi theo. Đồng thời, xây dựng các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao; đẩy mạnh phong trào thi đua sản xuất, góp sức xây dựng nông thôn mới để thu hút người trẻ tham gia. Đây là cơ hội để phát hiện quần chúng ưu tú, từ đó xây dựng kế hoạch bồi dưỡng, kèm cặp và trao cơ hội.
“Ở cấp thôn, phát triển đảng viên có chất lượng không dễ, nhưng chúng tôi không giữ nguồn hay đặt nặng “thành tích”, mà xác định đây là nhiệm vụ thường xuyên nhằm trẻ hóa tổ chức Đảng. Năm 2025, dù không được giao chỉ tiêu, Chi bộ vẫn kết nạp 1 đảng viên mới; đồng thời tạo điều kiện cho 2 quần chúng ưu tú tham gia lớp cảm tình Đảng để dự nguồn cho năm 2026”, ông Tâm chia sẻ.

Sinh hoạt chuyên đề về công tác phát triển đảng viên của Đảng ủy xã Tam Xuân. Ảnh: HỒ QUÂN
Trưởng Ban xây dựng Đảng xã Tam Xuân Nguyễn Công Tiến cho biết, Đảng bộ xã hiện có 1.070 đảng viên, sinh hoạt tại 44 tổ chức cơ sở đảng. Với chỉ tiêu phát triển 3% đảng viên mới mỗi năm, tương đương 24 đảng viên trong năm 2025, Đảng ủy xã chủ động xây dựng các buổi sinh hoạt chuyên đề phù hợp với đặc thù từng tổ chức.
Trong sinh hoạt, Ban Thường vụ Đảng ủy lắng nghe khó khăn, chia sẻ kinh nghiệm trong tạo nguồn, phát triển đảng viên. Đồng thời hướng dẫn, cập nhật quy trình, hồ sơ theo chuẩn mới để các chi bộ thuận lợi trong triển khai.
Đến nay, xã Tam Xuân phát triển 26 đảng viên mới, vượt 2 đảng viên so với chỉ tiêu Thành ủy giao; tạo điều kiện cho 22 quần chúng tham gia lớp cảm tình Đảng.
“Thời gian tới, Đảng ủy xã sẽ tổ chức chuyên đề phát triển Đảng trong trường học, bởi nguồn còn khá dồi dào và có chất lượng tốt. Cùng với việc tạo điều kiện tham gia lớp cảm tình Đảng, Đảng ủy quán triệt các chi bộ tăng cường kèm cặp, bồi dưỡng thường xuyên nhằm nâng cao chất lượng đảng viên được kết nạp. Quan điểm xuyên suốt là không phát triển đảng viên bằng mọi giá, chạy theo số lượng”, ông Nguyễn Công Tiến chia sẻ.











