Phát huy vai trò nòng cốt chính trị của MTTQ trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc
Sáng 19/12, tại Hà Nội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học 'Vai trò nòng cốt chính trị, trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc'.

Tiến sĩ Nguyễn Hữu Dũng, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát biểu.
Phát biểu đề dẫn Hội thảo, Tiến sĩ Nguyễn Hữu Dũng, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cho biết: Từ khi thành lập và trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta luôn xác định xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc là đường lối chiến lược, là cội nguồn sức mạnh. Đặc biệt trong bối cảnh đất nước bước vào kỷ nguyên mới, việc củng cố, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng cũng như thống nhất về vị trí, tầm quan trọng đặc biệt của khối đại đoàn kết toàn dân tộc càng trở thành yêu cầu cấp bách, giải pháp then chốt đưa đất nước phát triển bền vững.
Hội thảo được tổ chức để thảo luận, cung cấp căn cứ khoa học và thực tiễn nhằm làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn về vai trò nòng cốt chính trị, trách nhiệm của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội trong xây dựng, củng cố và phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc; Xác định những yếu tố ảnh hưởng đến vai trò của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội trong công tác tập hợp, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; Thảo luận, đề xuất các giải pháp, sáng kiến, chính sách về phát huy vai trò, trách nhiệm của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội trong xây dựng Chiến lược đại đoàn kết toàn dân tộc đến năm 2030, tầm nhìn 2045…

Giáo sư, Tiến sĩ Trần Ngọc Đường, Hội đồng Dân chủ - Pháp luật, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đóng góp tham luận tại Hội thảo.
Tham luận tại Hội thảo với chủ đề Cơ sở lý luận về vai trò của MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và các hội quần chúng trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, Giáo sư, Tiến sĩ Trần Ngọc Đường, Hội đồng Dân chủ - Pháp luật, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cho rằng: Đại đoàn kết toàn dân tộc là đường lối chiến lược, là động lực và là nguồn sức mạnh to lớn, quyết định mọi thắng lợi của cách mạng nước ta qua các thời kỳ. Trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta luôn nhất quán và khẳng định: MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và các hội quần chúng là lực lượng nòng cốt trong xây dựng, củng cố và phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc. Vai trò này vừa xuất phát từ cơ sở lý luận của Chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vừa được chứng minh qua thực tiễn lãnh đạo cách mạng Việt Nam của Đảng ta hơn 95 năm qua.

Hội thảo được tổ chức để thảo luận, cung cấp căn cứ khoa học và thực tiễn nhằm làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn về vai trò nòng cốt chính trị, trách nhiệm của MTTQ Việt Nam.
Theo Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lê Bá Trình, Nguyên Phó Chủ tịch, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam: Giai đoạn từ nay đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 là khoảng thời gian khởi đầu và bứt phá trong kỷ nguyên xây dựng và phát triển mới của dân tộc, với nhiều thời cơ, thuận lợi, cùng những khó khăn, thách thức tác động đến chiến lược xây dựng và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Do đó, cần phát huy cao độ vai trò nòng cốt chính trị, trách nhiệm của mình trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc đã được xác định tại Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026 của Đảng là "Tăng cường vai trò nòng cốt chính trị, trách nhiệm của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc". Cuộc cách mạng tinh gọn, sắp xếp lại bộ máy hành chính của hệ thống chính trị và địa giới hành chính các cấp địa phương đòi hỏi phải đổi mới mạnh mẽ về tổ chức và hoạt động của MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị, xã hội...
Đề cập đến những yêu cầu mới trong giai đoạn 2026–2030, Tiến sĩ Tạ Văn Sỹ, Nguyên Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ và Nghiên cứu khoa học Mặt trận cho rằng: Sự vận động mạnh mẽ của tình hình thế giới, những tác động sâu rộng của chuyển đổi số, sự xuất hiện của các nhóm xã hội mới, sự gia tăng kỳ vọng của Nhân dân về chất lượng quản trị công, minh bạch, công bằng, cùng yêu cầu của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa hiện đại. Tất cả đòi hỏi Mặt trận và các tổ chức chính trị – xã hội phải đổi mới mạnh mẽ hơn, quyết liệt hơn cả về tổ chức, nội dung và phương thức hoạt động và năng lực nắm bắt, dự báo tình hình Nhân dân.

Quang cảnh Hội thảo.
Trong bối cảnh ấy, vai trò nòng cốt của MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị – xã hội và các hội quần chúng tiếp tục là yếu tố quyết định sự bền vững của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Việc tập hợp rộng rãi, phát huy trí tuệ, sức sáng tạo và quyền làm chủ của nhân dân có ý nghĩa then chốt đối với mọi quyết sách phát triển đất nước. Đại đoàn kết toàn dân tộc vẫn là chiến lược hàng đầu, là phương châm xuyên suốt bảo đảm thành công của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới.
Hội thảo cũng ghi nhận nhiều ý kiến, thảo luận chuyên sâu, góp phần làm rõ một số vấn đề lý luận và thực tiễn để góp phần định hướng chiến lược của MTTQ Việt Nam trong tăng cường sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc giai đoạn tới.












