Phát huy vai trò người có uy tín với công tác đảm bảo ANTT ở Bắc Kạn
Thời gian qua, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn không chỉ là tấm gương sáng trong đời sống xã hội mà còn là lực lượng nòng cốt, là cầu nối quan trọng giữa cấp ủy, chính quyền với đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.
Bằng uy tín với người dân và niềm tin của chính quyền địa phương, những người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số đã góp sức lớn cho sự bình yên và phát triển của tỉnh Bắc Kạn.
Đã 13 năm, anh Dương Văn Hầu, thôn Pù Lùng, xã Xuân Lạc, huyện Chợ Đồn được bà con tín nhiệm bầu làm Bí thư chi bộ, người có uy tín của thôn. Đảm nhiệm trọng trách nào, anh cũng quyết tâm đem sức lực phục vụ quê hương.

Anh Dương Văn Hầu cùng cán bộ Công an tỉnh, Công an xã Xuân Lạc nắm tình hình và tuyên truyền pháp luật cho người dân thôn Pù Lùng.
Trước đây, đời sống của bà con thôn Pù Lùng còn gặp nhiều khó khăn, trình độ dân trí còn hạn chế, một số hủ tục từ bao đời còn đeo đẳng. Với suy nghĩa, “nói đúng, hợp lòng người” thì ai cũng nghe, anh thường xuyên tuyên truyền cho nhân dân trong bản thực hiện nếp sống mới, duy trì và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, phối hợp cùng lực lượng Công an tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân tích cực tham gia giữ gìn, bảo đảm an ninh, trật tự tại địa phương.
Anh Dương Văn Hầu chia sẻ: “Tôi đã thường xuyên phối hợp với các lực lượng chức năng, nhất là lực lượng Công an để gặp gỡ những người tin theo tổ chức bất hợp pháp Dương Văn Mình để tuyên truyền, giải thích, vạch rõ bản chất của tổ chức bất hợp pháp này, đồng thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng từng bước, tác động để họ thay đổi thái độ, niềm tin và ký cam kết từ bỏ tổ chức. Qua đó, đến đầu năm 2023, đã xóa bỏ hoàn toàn ảnh hưởng của tổ chức này tại bàn xã Xuân Lạc…”.
Là Bí thư chi bộ thôn, được tiếp cận với các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước và chính quyền địa phương, anh Hầu đã thường xuyên phổ biến, chia sẻ đến toàn thể đảng viên trong chi bộ và quần chúng nhân dân nâng cao nhận thức về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong từng giai đoạn phát triển của đất nước và địa phương, phối hợp lực lượng chức năng tổ chức phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được 4 buổi với hơn 250 lượt người tham gia, vận động giao nộp 3 khẩu súng săn tự chế cho Tổ an ninh cơ sở; vận động quần chúng nhân dân không tham gia các tệ nạn xã hội như lô đề, cờ bạc hoặc tụ tập gây mất an ninh trật tự.
Phối hợp giải quyết gần 10 vụ việc liên quan đến mâu thuẫn nội bộ, tranh chấp đất đai, bạo lực gia đình. Tham gia tuần tra, kiểm soát, bảo đảm an ninh, trật tự các ngày lễ lớn của đất nước, dịp Tết Nguyên đán năm 2024, 2025 và tham gia bảo đảm an ninh các lễ, hội của địa phương. Vận động 3 hộ hiến 1.500m2 đất ruộng để làm đường dân sinh; nhân dân trong thôn đóng góp ngày công để làm đường nông thôn mới; hỗ trợ xây dựng 15 nhà Đại đoàn kết do Bộ Công an hỗ trợ; giúp đỡ 6 hộ dân di dời nhà ở do có nguy cơ sạt lở; cùng khắc phục hậu quả thiên tai… Đến nay 102 hộ dân, 543 khẩu, chủ yếu là đồng bào dân tộc Mông trong bản luôn đoàn kết, an ninh trật tự được đảm bảo.
Hiện nay, Công an tỉnh đang trực tiếp vận động gần 400 người có uy tín tham gia công tác bảo đảm an ninh trật tự tại địa bàn cơ sở như anh Dương Văn Hầu. Mỗi cá nhân người có uy tín với sự ảnh hưởng khác nhau trong cộng đồng, nhưng ở họ đều có một điểm chung, đó là sự gương mẫu, tận tụy, nhiệt tình “nói dân tin, làm dân theo”. Họ được coi là lực lượng quần chúng đặc biệt, là cánh tay nối dài trong thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, là điểm tựa của đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.