Phát huy vai trò lực lượng cốt cán ở cơ sở

Việc phát huy vai trò của bí thư chi bộ, tổ trưởng dân phố, trưởng ban công tác Mặt trận... tại cơ sở đã góp sức cùng cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, phát triển quê hương giàu đẹp.

Mô hình “Người Cơ tu thờ ảnh Bác Hồ” được triển khai có hiệu quả tại hai thôn Tà Lang và Giàn Bí (xã Hòa Bắc) nhờ phát huy tốt vai trò của lực lượng cốt cán ở cơ sở của hai thôn này. Ảnh: TRỌNG HUY

Với vai trò Bí thư Chi bộ khu dân (KDC) cư Bình Phước 1, phường Thuận Phước (quận Hải Châu), ông Phạm Công Lương đã kịp thời đưa các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các phong trào, cuộc vận động tại cơ sở… đi vào cuộc sống người dân một cách sáng tạo, hiệu quả. Với những thành quả đạt được trong triển khai các chủ trương của các cấp, ông Lương được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen.

Ông thực sự là tấm gương sáng ở KDC với những đóng góp nổi bật như: “cây sáng kiến”, sáng lập biệt đội nhí bảo vệ môi trường của KDC, vận động nhân dân chăm lo cây xanh, bảo vệ môi trường, nâng tầm mô hình thu gom rác thải tài nguyên để bán mang lại nguồn lợi cho các loại quỹ khu dân cư... “Tiếng nói, hành động của bí thư chi bộ KDC phải vừa đúng quan điểm chủ trương của Đảng, nhưng phải hợp lòng dân, hợp với hoàn cảnh của từng gia đình, từng đối tượng mới thuyết phục, đồng thời luôn cầu thị”, ông Lương nói.

Bí thư Đảng ủy phường Hòa Thuận Tây (quận Hải Châu) Trần Thị Mai Hương cho biết, chi bộ KDC là hạt nhân chính trị ở cơ sở, là cầu nối trực tiếp giữa Đảng với nhân dân. Mọi nghị quyết, chỉ thị của Đảng muốn đến đảng viên phải thông qua cấp ủy chi bộ. Đặc biệt ở KDC, bí thư chi bộ có vai trò rất quan trọng trong việc lĩnh hội các nội dung Đảng ủy, UBND phường triển khai; trên cơ sở đó chủ trì tham mưu cấp ủy các kế hoạch, giải pháp cụ thể hóa trong chi bộ và phổ biến đến nhân dân.

Đồng thời, tham mưu đề ra giải pháp, cũng là người chủ trì quán triệt, triển khai và đôn đốc, theo dõi, đánh giá quá trình thực hiện. Vai trò của bí thư chi bộ KDC có ý nghĩa lớn trong việc định hướng tư tưởng đảng viên và nhân dân; giải quyết các mối quan hệ trong chi bộ và đảng viên; chỉ đạo hoạt động của hệ thống chính trị KDC…

Trong những năm qua, Đảng bộ phường Hòa Thuận Tây đạt nhiều kết quả trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, được công nhận đảng bộ trong sạch, vững mạnh. Riêng năm 2021 đạt danh hiệu Đảng bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu. “Có được kết quả đó, phần đóng góp rất lớn là từ hệ thống chính trị ở KDC, nhất là các chi bộ, đứng đầu là các bí thư chi bộ.

Đặc biệt, trong 2 năm đối phó với Covid-19, bí thư chi bộ các KDC chủ động phân công nhiệm vụ trong cấp ủy, đảng viên và chỉ đạo hệ thống chính trị KDC vào cuộc; trực tiếp làm trưởng ban điều hành KDC trong phòng, chống dịch; tuyên truyền, phát động các phong trào hỗ trợ, giúp đỡ người dân trong thời gian giãn cách xã hội …”, bà Hương nói.

Theo Bí thư Đảng ủy xã Hòa Bắc (huyện Hòa Vang) Lê Thị Thu Hà, là địa bàn miền núi, xã còn nhiều khó khăn trong phát triển kinh tế - xã hội. Cùng với sự nỗ lực của cán bộ, công chức, viên chức xã, lực lượng cốt cán ở cơ sở góp phần rất lớn trong việc tổ chức triển khai các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Từng bí thư chi bộ, trưởng thôn, trưởng ban công tác Mặt trận, các trưởng chi hội đoàn thể thôn rất tích cực tham gia tuyên truyền, vận động người dân chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước.

Đặc biệt, Hòa Bắc có nhiều dự án triển khai, công tác giải phóng mặt bằng, đền bù giải tỏa lớn. Để có sự đồng thuận của người dân, lực lượng cán bộ cơ sở đã vận động, tuyên truyền để người dân chấp hành tốt chủ trương giải tỏa. Xã Hòa Bắc có 2 thôn Tà Lang, Giàn Bí có đông người dân tộc Cơ tu sinh sống. Nhờ phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ nòng cốt, đặc biệt là trưởng thôn nên công tác tuyên truyền, vận dộng đạt được nhiều kết quả.

Thông qua công tác dân vận khéo, nhân dân xóa bỏ các hủ tục ra khỏi đời sống cộng đồng, thực hiện bàn giao mặt bằng cho các công trình, dự án; tham gia các tổ dệt, tổ du lịch cộng đồng và thực hiện mô hình “Người Cơ tu thờ ảnh Bác Hồ”, mô hình ngày Nông thôn mới… trở thành những mô hình, những cách làm hay, mang lại hiệu quả tích cực, giúp khơi dậy tiềm năng phát triển kinh tế - xã hội của các thôn và toàn xã.

Ông Ngô Thanh Trà, Chủ tịch UBND phường Hòa Quý (quận Ngũ Hành Sơn) cho rằng, là địa bàn triển khai nhiều dự án nên việc vận động người dân chấp hành chủ trương, chính sách di dời, giải tỏa, đền bù có sự đóng góp tích cực, hiệu quả của lực lượng cốt cán ở cơ sở như bí thư chi bộ, tổ trưởng dân phố, trưởng ban công tác Mặt trận KDC.

“Có những dự án kéo dài hơn 20 năm (khu Đô thị Đại học Đà Nẵng), ảnh hưởng rất lớn đến đời sống người dân. Nếu không có sự vào cuộc, tuyên truyền, vận động của lực lượng cốt cán ở cơ sở, rất khó tìm được sự đồng thuận cao trong nhân dân. Cùng với đó, lực lượng này trở thành nòng cốt trong vận động các nguồn lực để làm tốt công tác an sinh xã hội ở các KDC, các tổ dân phố, góp phần cùng phường hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương”, ông Trà nói.

TRỌNG HUY

Nguồn Đà Nẵng: http://www.baodanang.vn/channel/5399/202212/phat-huy-vai-tro-luc-luong-cot-can-o-co-so-3932884/