Phát huy truyền thống 'Trung thành - Anh dũng - Chiến thắng'
PTĐT - Cùng với quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam, sau Cách mạng tháng Tám thành công, ngày 30/8/1945, các lực lượng vũ trang (LLVT) nòng cốt của tỉnh tiến hành cuộc tổng khởi nghĩa và thống nhất thành một đơn vị mang tên 'Chi đội giải phóng quân Trần Quốc Toản'.

Duyệt đội ngũ tại lễ ra quân huấn luyện năm 2019.
PTĐT - Cùng với quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam, sau Cách mạng tháng Tám thành công, ngày 30/8/1945, các lực lượng vũ trang (LLVT) nòng cốt của tỉnh tiến hành cuộc tổng khởi nghĩa và thống nhất thành một đơn vị mang tên “Chi đội giải phóng quân Trần Quốc Toản”. Đây là đơn vị bộ đội chủ lực đầu tiên đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng bộ Phú Thọ. Phát huy truyền thống và bản chất tốt đẹp “Bộ đội Cụ Hồ”, LLVT tỉnh đã lập nên nhiều thành tích và chiến công vẻ vang, đóng góp to lớn vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Trong 9 năm kháng chiến chống thực dân Pháp, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Tỉnh ủy, Ủy ban Kháng chiến tỉnh, LLVT tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với bộ đội chủ lực, kiên cường chiến đấu, đánh 533 trận; tiêu diệt, bắt sống 4.800 tên địch; phá hủy 54 xe vận tải, 8 xe tăng, 34 tàu, xuồng và ca nô, 2 máy bay cùng hàng chục tấn quân trang, quân dụng của địch. Cùng với những thành tích trong chiến đấu, quê hương Đất Tổ tiễn đưa hơn 1 vạn thanh niên lên đường đánh giặc, gần 1 vạn nam, nữ thanh niên xung phong; đóng góp trên 18 triệu ngày công phục vụ chiến trường. Chiến thắng Đoan Hùng trên Sông Lô, Chiến thắng Khả Cửu, Thu Cúc, Tu Vũ… góp phần cùng quân và dân cả nước làm nên Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, đưa cuộc kháng chiến chống Pháp đến thắng lợi vẻ vang. Trong những năm kháng chiến chống Mỹ cứu nước, với tinh thần “đánh cho Mỹ cút, đánh cho Ngụy nhào”, LLVT tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với các đơn vị phòng không, không quân và các tầng lớp nhân dân đánh 783 trận, bắn rơi nhiều máy bay, tiêu diệt và bắt sống nhiều giặc lái Mỹ. Thực hiện khẩu hiệu “Thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người”, nhân dân và LLVT tỉnh đã tiễn 145.437 người con quê hương ra chiến trường. Những thành tích và chiến công của quân, dân Đất Tổ đã góp phần cùng quân, dân cả nước đưa cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước đến thắng lợi hoàn toàn, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Sau Đại thắng mùa Xuân năm 1975, LLVT tỉnh vừa củng cố xây dựng lực lượng, vừa tham gia lao động sản xuất khắc phục hậu quả chiến tranh, phát triển kinh tế - xã hội; tiếp tục chi viện sức người, sức của cho cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm tròn nghĩa vụ quốc tế, viết nên truyền thống “Trung thành- Anh dũng - Chiến thắng”. Với truyền thống 74 năm, LLVT tỉnh đã được Đảng, Nhà nước tuyên dương Anh hùng LLVT nhân dân cùng nhiều phần thưởng cao quý như: Huân chương Sao vàng, Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Quân công; Huân chương Chiến công; Huân chương Bảo vệ Tổ quốc. Đặc biệt có 88 tập thể, 25 cá nhân được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân và gần 500 bà mẹ được phong tặng, truy tặng danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng”.

Chiến sĩ Đại đội Trinh sát, Bộ CHQS tỉnh luyện tập võ thuật nâng cao khả năng SSCĐ.
Kế thừa, phát huy truyền thống QĐND Anh hùng, trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 2, trực tiếp là Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, sự ủng hộ, giúp đỡ tâm huyết của các cơ quan, ban, ngành, nhân dân các dân tộc trong tỉnh, LLVT tỉnh đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Đặc biệt trong năm 2019, Bộ CHQS tỉnh đã tích cực, chủ động tham mưu với Tỉnh ủy, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ quân sự, quốc phòng trong đó có nhiệm vụ xây dựng khu vực phòng thủ (KVPT) tỉnh. Đại tá Đinh Mạnh Phác - Ủy viên Ban Thường vụ, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh cho biết: “Chúng tôi xác định, chăm lo xây dựng tiềm lực chính trị - tinh thần, củng cố các tiềm lực, thế trận trong khu vực phòng thủ là nhiệm vụ quan trọng của LLVT tỉnh. Vì vậy, trong năm qua, Bộ CHQS tỉnh đã hoàn chỉnh báo cáo Quy hoạch Sở Chỉ huy mới; hoàn thành xây dựng khu căn cứ chiến đấu giả định tại xã Tiên Kiên, huyện Lâm Thao; di chuyển sân bay thị xã Phú Thọ về huyện Cẩm Khê và nhiều công trình quân sự quan trọng khác đã, đang được triển khai”.

Không chỉ quan tâm đầu tư xây dựng tiềm lực quốc phòng, năm 2019, Bộ CHQS tỉnh đã tham mưu, tổ chức thành công cuộc diễn tập KVPT tỉnh. Theo đó, để cập nhật kiến thức và nâng cao chất lượng diễn tập, Ban chỉ đạo diễn tập mời giảng viên Học viện Quốc phòng bồi dưỡng lý luận về xây dựng, hoạt động tác chiến khu vực phòng thủ; hướng dẫn xây dựng kế hoạch B; các nghị quyết về chiến lược Quốc phòng, Quân sự, chiến lược tác chiến không gian mạng, chiến lược biên giới Quốc gia và mời Bộ Công an bồi dưỡng về cách nhận diện khủng bố, chiến lược an ninh Quốc gia; Tổng Cục 2 bồi dưỡng nắm về âm mưu thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch và cách phòng chống. Bộ Tư lệnh Tác chiến không gian mạng cũng bồi dưỡng về dự kiến một số tình huống tác chiến không gian mạng và phương pháp xử lý trong tác chiến KVPT tỉnh, huyện cho các thành phần tham gia diễn tập của tỉnh và huyện Lâm Thao, Tam Nông. Cùng với đó, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh thường xuyên làm tốt công tác tham mưu nâng cao chất lượng bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho các đối tượng và giáo dục quốc phòng toàn dân đúng luật, chất lượng được nâng lên. Việc rà soát, củng cố xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên được LLVT tỉnh thực hiện đúng quy định, chất lượng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Công tác tuyển quân thực hiện đúng luật, đảm bảo giao đủ 1.900/1.900 công dân nhập ngũ; tuyển sinh quân sự, đào tạo sĩ quan dự bị, đào tạo cán bộ trung cấp quân sự cơ sở kết quả tốt; chủ động phối hợp sắp xếp đội ngũ cán bộ cơ sở sau điều chỉnh địa giới hành chính cấp xã nhanh chóng ổn định và hoạt động.Phát huy phẩm chất cao đẹp của người lính “Bộ đội Cụ Hồ”, cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh bám sát cơ sở, địa bàn, tích cực giúp nhân dân phát triển sản xuất, xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Theo đó, năm 2019, LLVT tỉnh triển khai làm công tác dân vận tại 213 xã, phường, thị trấn với 19.562 ngày công; tu sửa, nâng cấp, đổ mới 81km đường giao thông liên thôn; nạo vét 72km kênh mương nội đồng; tu sửa, nâng cấp, xây mới 5 nhà văn hóa khu dân cư; sửa chữa 6 phòng học; phối hợp, tham gia xây dựng 8 nhà tình nghĩa trị giá gần 600 triệu đồng.

Trước yêu cầu của nhiệm vụ quân sự-quốc phòng trong tình hình mới đòi hỏi mỗi cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh nâng cao cảnh giác SSCĐ, gương mẫu trước nhân dân trong thực hiện nhiệm vụ và chấp hành nghị quyết của Đảng, pháp luật Nhà nước, kỷ luật quân đội, trong thời gian tới Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh, cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh xác định tiếp tục quán triệt sâu sắc quan điểm, đường lối quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc của Đảng, thường xuyên nêu cao cảnh giác, chủ động làm tốt công tác dự báo chính xác tình hình, tình huống có thể xảy ra trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh trên địa bàn. Duy trì nghiêm các chế độ SSCĐ, tăng cường luyện tập, diễn tập các phương án chiến đấu, không để bị động, bất ngờ, sẵn sàng cơ động thực hiện nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất trong mọi tình huống; kết hợp chặt chẽ nhiệm vụ củng cố quốc phòng với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, góp phần xây dựng và củng cố nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng KVPT tỉnh ngày càng vững chắc.








