Phát huy hiệu quả mô hình tự quản bảo vệ hành lang an toàn đường sắt

'Đường tàu - Đường hoa' và 'Đoạn đường ông, cháu cùng chăm' là hai mô hình tự quản của cựu chiến binh, phụ nữ, đoàn viên, thanh niên và học sinh xã Hòa Tiến nhằm chung tay bảo vệ hành lang an toàn đường sắt Bắc - Nam.

Hai mô hình “Đường tàu - Đường hoa” và “Đoạn đường ông, cháu cùng chăm” đang được các đơn vị phối hợp triển khai hiệu quả trên địa bàn xã Hòa Tiến. Ảnh: MINH ANH

Hai mô hình “Đường tàu - Đường hoa” và “Đoạn đường ông, cháu cùng chăm” đang được các đơn vị phối hợp triển khai hiệu quả trên địa bàn xã Hòa Tiến. Ảnh: MINH ANH

Nâng cao ý thức cộng đồng

Tuyến đường sắt qua địa bàn xã Hòa Tiến kéo dài qua các thôn Dương Sơn, Lệ Sơn Bắc và Lệ Sơn Nam, từng là khu vực tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Trước đây, một bộ phận người dân thường xuyên vứt rác thải sinh hoạt dọc hành lang đường sắt gây bốc mùi hôi thối, ảnh hưởng môi trường sống và mỹ quan khu dân cư. Cỏ dại mọc um tùm, ít được cắt tỉa khiến cảnh quan càng trở nên nhếch nhác, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn chạy tàu. Đáng lo ngại hơn, từng xảy ra các vụ việc lấy cắp vật tư, vật liệu đường sắt.

Những hành vi này không chỉ gây khó khăn cho công tác duy tu, bảo trì mà còn trực tiếp đe dọa an toàn của các chuyến tàu xuôi ngược Bắc - Nam. Thực trạng đó đặt ra yêu cầu nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cộng đồng dân cư sống dọc tuyến đường sắt.

Thời gian gần đây, dọc tuyến đường sắt qua xã Hòa Tiến, nhiều người bất ngờ trước sự thay đổi rõ nét. Hành lang đường sắt trở nên sạch sẽ, thông thoáng; hai bên tuyến được trồng hoa, chăm sóc thường xuyên, tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp.

Tình trạng vứt rác bừa bãi, lấn chiếm hành lang an toàn hay lấy cắp vật tư đường sắt hầu như không còn. Ý thức của người dân trong việc giữ gìn môi trường và bảo vệ an toàn giao thông đường sắt được nâng lên rõ rệt.

Kết quả đó đến từ việc triển khai hiệu quả hai mô hình tự quản “Đường tàu - Đường hoa” và “Đoạn đường ông, cháu cùng chăm”. Các mô hình thu hút sự tham gia của học sinh, hội viên phụ nữ, cựu chiến binh, đoàn viên, thanh niên và đông đảo người dân sinh sống dọc tuyến.

Trong đó, mô hình “Đoạn đường ông, cháu cùng chăm” do Hội Cựu chiến binh xã Hòa Tiến đảm nhận; mô hình “Đường tàu - Đường hoa” do Công ty Cổ phần Đường sắt Quảng Nam - Đà Nẵng phối hợp các hội, đoàn thể xã Hòa Tiến và Trường THCS Nguyễn Phú Hường triển khai.

Mục tiêu chung của các mô hình là nâng cao ý thức người dân trong việc bảo vệ hành lang an toàn đường sắt, không lấn chiếm, xả rác, lấy cắp vật tư; đồng thời hạn chế nguy cơ tai nạn giao thông. Thông qua các hoạt động cụ thể, mô hình góp phần giáo dục ý thức chấp hành pháp luật về giao thông đường sắt, đặc biệt đối với học sinh và thế hệ trẻ.

Ông Đặng Văn Quang, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Hòa Tiến chia sẻ, mô hình “Đoạn đường ông, cháu cùng chăm” không chỉ dừng lại ở việc dọn vệ sinh hay trồng hoa, điều quan trọng là giá trị nhân văn mà mô hình mang lại.

Đây là dịp để cựu chiến binh giáo dục tinh thần trách nhiệm, ý thức chấp hành pháp luật và tình yêu quê hương cho thế hệ trẻ. Qua đó, khẳng định vai trò của địa phương trong việc phối hợp ngành đường sắt bảo vệ an toàn chạy tàu và xây dựng nếp sống văn minh.

Bảo vệ an toàn đường sắt

Mới đây, Công ty Cổ phần Đường sắt Quảng Nam - Đà Nẵng phối hợp Đoàn xã Hòa Tiến, Hội Cựu chiến binh xã và Trường THCS Nguyễn Phú Hường ra quân vệ sinh môi trường dọc tuyến đường sắt từ Km803+200 đến Km805+500.

Gần 100 đoàn viên, thanh niên, học sinh, cựu chiến binh và cán bộ, nhân viên ngành đường sắt cùng thu gom rác thải, phát quang bụi rậm, trồng gần 100 cây hoa dọc hai bên tuyến, góp phần cải thiện cảnh quan và bảo vệ môi trường sống.

Tham gia hoạt động, em Trịnh Gia Hân (học sinh Trường THCS Nguyễn Phú Hường) cho biết, gia đình em sinh sống gần tuyến đường sắt nên thường xuyên đi qua khu vực này. Từ khi có các mô hình tự quản, cảnh quan dọc đường sắt đã thay đổi tích cực, rác thải giảm rõ rệt, hai bên đường có hoa, môi trường sạch sẽ hơn.

Việc trực tiếp tham gia dọn vệ sinh giúp học sinh hiểu rõ hơn trách nhiệm của mình trong việc bảo vệ môi trường và bảo đảm an toàn giao thông đường sắt.

Đoàn viên, thanh niên, học sinh và cựu chiến binh tham gia trồng cây dọc hành lang an toàn đường sắt tại xã Hòa Tiến. Ảnh: MINH ANH

Đoàn viên, thanh niên, học sinh và cựu chiến binh tham gia trồng cây dọc hành lang an toàn đường sắt tại xã Hòa Tiến. Ảnh: MINH ANH

Theo anh Nguyễn Đình Thịnh, Bí thư Đoàn xã Hòa Tiến, để duy trì hiệu quả các mô hình, Đoàn xã thường xuyên đẩy mạnh tuyên truyền, vận động đoàn viên và học sinh nâng cao nhận thức; tích cực tham gia trồng hoa, chăm sóc cây xanh, giữ gìn cảnh quan dọc tuyến đường sắt.

Bên cạnh đó, Đoàn xã phối hợp lực lượng Cảnh sát giao thông và các đơn vị liên quan tuyên truyền, ngăn ngừa các hành vi vi phạm như ném đất đá lên tàu, đặt chướng ngại vật, lấy cắp vật tư, thiết bị đường sắt.

Những tập thể, cá nhân có thành tích trong việc phát hiện, ngăn chặn vi phạm sẽ được biểu dương, khen thưởng kịp thời. Đến nay, tuyến đường sắt qua xã Hòa Tiến được giữ gìn sạch đẹp, không xảy ra vụ việc mất an toàn giao thông đường sắt.

Ông Hoàng Hải, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Đường sắt Quảng Nam - Đà Nẵng cho biết, đơn vị hiện quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt từ Km756+200 đến Km903+000 thuộc địa phận từ tỉnh Quảng Ngãi đến thành phố Huế, đi qua nhiều khu dân cư đông đúc. Mật độ đường ngang, lối đi tự mở lớn luôn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn chạy tàu.

Mô hình “Đường tàu - Đường hoa” được triển khai tại nhiều địa phương với sự phối hợp của các hội, đoàn thể, nhà trường và nhân dân. Từ mô hình trên, các hoạt động tuyên truyền, dọn vệ sinh, trồng hoa không chỉ cải thiện cảnh quan mà còn nâng cao ý thức cộng đồng trong việc bảo vệ an toàn đường sắt.

Thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục phối hợp các địa phương duy trì và nhân rộng mô hình, góp phần bảo đảm an toàn hành lang đường sắt một cách bền vững.

MINH ANH

Nguồn Đà Nẵng: https://baodanang.vn/phat-huy-hieu-qua-mo-hinh-tu-quan-bao-ve-hanh-lang-an-toan-duong-sat-3322001.html