Phát hiện nam tài xế gục chết trên vô lăng xe đưa đón học sinh

Thấy chiếc xe 16 chỗ đỗ bên đường nhiều giờ nhưng vẫn nổ máy, người dân kiểm tra thì phát hiện 1 người đàn ông gục trên vô lăng.

Chiếc xe tại hiện trường. Ảnh: Zing.vn

Tối 11/9, trao đổi với PV báo Tuổi Trẻ, lãnh đạo Công an xã Hồng Vân (Thường Tín, Hà Nội) cho biết, vào chiều cùng ngày, người dân địa phương phát hiện một người đàn ông tử vong trên chiếc ôtô đỗ gần khu vực đê Hồng Vân.

Thông tin ban đầu, vào khoảng 12h ngày 11/9, người dân đi trên đê Hồng Vân thấy 1 chiếc xe loại 16 chỗ mang BKS 29B - 085xx, phía ngoài xe có ghi dòng chữ Xe đưa đón học sinh của của một trường tiểu học đóng trên địa bàn quận Hoàng Mai dừng đỗ bên đường.

Tuy nhiên, chiếc xe này vẫn nổ máy tại chỗ sau nhiều tiếng đồng hồ và không rời đi.

Đến khoảng 18h cùng ngày, người dân nghi có chuyện chẳng lành nên lại kiểm tra thì phát hiện 1 người đàn ông gục trên vô lăng. Ngay sau đó, người dân đã thông báo sự việc đến chính quyền địa phương.

Đến hơn 21h, lực lượng chức năng vẫn có mặt tại hiện trường làm nhiệm vụ để cơ quan pháp y khám nghiệm tử thi.

Liên quan đến vụ việc này, trao đổi với Zing.vn, ông Nguyễn Văn Thể, Trưởng công an xã Hồng Vân cho biết, người tử vong là tài xế Nguyễn Minh Hòa (sinh năm 1987, ở Thanh Trì, Hà Nội).

"Quá trình khám nghiệm hiện trường chúng tôi phát hiện một kim tiêm dính máu. Cơ quan công an xác định tài xế tử vong do sốc ma túy. Trước đó, anh Hòa từng có tiền án về tội tàng trữ trái phép chất ma túy và mới ra trại cách đây hơn 4 tháng", ông Thể nói.

Vụ việc sau đó được bàn giao cho Công an huyện Thường Tín điều tra làm rõ.

PV

Nguồn Ngày Nay: http://ngaynay.vn/24-7/phat-hien-nam-tai-xe-guc-chet-tren-vo-lang-xe-dua-don-hoc-sinh-154805.html