Phát động quốc gia tuần lễ biển và hải đảo Việt Nam

Bộ TN-MT phối hợp với UBND tỉnh Bạc Liêu tổ chức lễ phát động quốc gia Tuần lễ biển và hải đảo Việt Nam.

Sáng 1.6, tại quảng trường Hùng Vương (TP.Bạc Liêu), Bộ TN-MT phối hợp UBND tỉnh Bạc Liêu tổ chức lễ phát động quốc gia Tuần lễ biển và hải đảo Việt Nam, Tháng hành động vì môi trường, hưởng ứng Ngày đại dương thế giới và Ngày môi trường thế giới năm 2019.

Dự lễ phát động có Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng, lãnh đạo một số Bộ, ngành T.Ư, các tỉnh, thành phố ven biển trong cả nước, cùng hàng ngàn cán bộ, đoàn viên, thanh niên.

Để ứng phó tình trạng biến đổi khí hậu đang diễn ra với tốc độ nhanh hiện nay, Phó thủ tướng Trình Đình Dũng yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương, các tổ chức chính trị - xã hội và kêu gọi các tổ chức cũng như tất cả người dân cùng chung tay thực hiện đồng loạt nhiều giải pháp, nhất là tăng cường bảo vệ môi trường biển, đảo; nâng cao nhận thức về biển và đại dương, xây dựng xã hội, ý thức, lối sống, hành vi văn hóa gắn bó, thân thiện với biển trên cơ sở thực hiện tốt Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng nhấn mạnh Việt Nam tiếp tục chung tay cùng cộng đồng quốc tế bảo vệ môi trường, giữ gìn màu xanh của biển; lên án và phản đối các hoạt động, hành vi thiếu trách nhiệm làm ô nhiễm môi trường, xâm phạm tới tài nguyên thiên nhiên, hủy hoại các hệ sinh thái. Việt Nam sẵn sàng và tham gia tích cực các hoạt động hợp tác về bảo vệ môi trường, biển và hải đảo ở cấp độ quốc tế, khu vực; kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ chủ quyền và các lợi ích hợp pháp, chính đáng của quốc gia trên biển; giữ gìn môi trường hòa bình, ổn định và hợp tác để phát triển.

Đồng thời, thúc đẩy các hoạt động hợp tác quốc tế về bảo vệ môi trường, đa dạng sinh học, phòng, chống thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu, nước biển dâng; quản lý, sử dụng, bảo tồn bền vững biển, đại dương; phát hiện, nêu gương, nhân rộng các điển hình, mô hình, cách làm hay về sử dụng hiệu quả tài nguyên, bảo tồn đa dạng sinh học, môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu và phát triển bền vững biển…

Trần Thanh Phong

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/thoi-su/phat-dong-quoc-gia-tuan-le-bien-va-hai-dao-viet-nam-1088025.html