Lời Tòa soạn: Ngày 24/7, trong không khí cả nước hướng về kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã ký ban hành Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng (Pháp lệnh số 05/2026/UBTVQH16) với nhiều chính sách mới quan trọng. Chiều 25/7, Văn phòng Chủ tịch nước đã công bố Lệnh của Chủ tịch nước về Pháp lệnh. Báo Đại biểu Nhân dân trân trọng giới thiệu toàn văn Pháp lệnh.
Một trong những nội dung quan trọng của dự thảo Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng là sửa đổi quy định về công nhận liệt sĩ đối với thương binh hoặc người hưởng chính sách như thương binh chết do vết thương tái phát.
Việc Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - liệt sĩ thể hiện một thông điệp chính trị, nhân văn sâu sắc. Đó là sự tri ân không chỉ bằng lời nói hay các hoạt động kỷ niệm mà bằng những quyết sách cụ thể, có hiệu lực pháp lý, tạo chuyển biến thực chất trong đời sống của người có công. Đây cũng là minh chứng rõ nét cho việc xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa luôn lấy con người làm trung tâm, lấy sự cống hiến cho đất nước làm giá trị để tôn vinh, bảo vệ.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn vừa ký ban hành Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng. Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội TRẦN THỊ THANH LAM cho rằng, việc ban hành Pháp lệnh trong thời điểm hết sức ý nghĩa hiện nay càng thể hiện rõ tư tưởng hành động của Đảng, Nhà nước ta: đặt con người vào trung tâm, không ngừng nâng cao phúc lợi xã hội và phát huy truyền thống 'uống nước nhớ nguồn' cao đẹp của dân tộc ta đối với những người đã hy sinh xương máu cho nền độc lập, tự do của Tổ quốc.
Thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã ký ban hành Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng. Pháp lệnh này được Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua tại Phiên họp thứ 4 vừa qua.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn vừa ký ban hành Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng.
Việc sửa đổi, bổ sung Pháp lệnh mang ý nghĩa đặc biệt sâu sắc và thể hiện trách nhiệm, sự quan tâm, tri ân của Đảng, Nhà nước, nhân dân, thực hiện truyền thống 'Uống nước nhớ nguồn' của dân tộc ta đối với những người đã hy sinh xương máu bảo vệ nền độc lập, tự do cho Tổ quốc và xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn vừa ký ban hành Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng. Một trong những nội dung quan trọng của Pháp lệnh là sửa đổi quy định về công nhận liệt sĩ đối với thương binh hoặc người hưởng chính sách tử vong do vết thương tái phát.
Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng vừa chính thức được Chủ tịch Quốc hội ký ban hành, bao gồm nhiều chính sách mới nhằm thể hiện trách nhiệm, sự quan tâm, tri ân những người có công…
Chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2027, Pháp lệnh số 05/2026/UBTVQH16 sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng đánh dấu một cột mốc mới trong việc hoàn thiện thể chế, chính sách đối với những người có đóng góp cho sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã ký ban hành Pháp lệnh số 05/2026/UBTVQH16 sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn vừa ký ban hành Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng, với nhiều điểm mới quan trọng nhằm hoàn thiện chính sách ưu đãi, mở rộng đối tượng thụ hưởng và tháo gỡ những vướng mắc phát sinh trong thực tiễn.
Pháp lệnh mới về ưu đãi người có công với cách mạng đã lược bỏ những quy định mang tính chất định tính và mở rộng các trường hợp được công nhận thương binh, liệt sĩ.
Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng hoàn thiện các quy định về công nhận người có công, lược bỏ những tiêu chí mang tính định tính, mở rộng các trường hợp được công nhận thương binh, liệt sĩ.
Người trực tiếp làm nhiệm vụ đấu tranh phòng, chống tội phạm; dũng cảm cứu người, cứu tài sản của Nhà nước, của Nhân dân hoặc dũng cảm ngăn chặn, bắt giữ người có hành vi phạm tội nếu hy sinh hoặc bị thương thì được hưởng chế độ ưu đãi Người có công với cách mạng.
Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng bổ sung nhiều chính sách mới, mở rộng đối tượng thụ hưởng, tháo gỡ vướng mắc trong công nhận và nâng cao chế độ ưu đãi.
Ngày 24/7, trong không khí cả nước đang hướng về kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã ký ban hành Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng (Pháp lệnh số 05/2026/UBTVQH16) với nhiều chính sách mới quan trọng.
Chính phủ đang xem xét dự thảo quy định mới về chế độ ưu đãi người có công với cách mạng, trong đó đề xuất điều chỉnh tăng mức trợ cấp hằng tháng đối với bệnh binh nhằm bù đắp những suy giảm về sức khỏe và khả năng lao động. Tuy nhiên, do vẫn đang trong giai đoạn dự thảo, mức tăng cụ thể chưa được công bố và sẽ được quyết định khi văn bản chính thức được ban hành.
Trong 6 tháng đầu năm 2026, công tác chăm lo người có công với cách mạng trên địa bàn thành phố Đồng Nai tiếp tục được triển khai kịp thời, đúng quy định.
Quảng Ninh đã ban hành nhiều cơ chế, chính sách đặc thù nhằm hỗ trợ người có công với cách mạng, người lao động và các đối tượng bảo trợ xã hội.
Tỉnh Tây Ninh dự kiến chi hơn 29 tỷ đồng để thực hiện công tác chăm lo, hỗ trợ người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
Hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, Bộ Nội vụ đang đẩy mạnh công tác hoàn thiện chính sách, pháp luật về ưu đãi người có công với cách mạng, với nhiều đề xuất sát thực tiễn nhằm bảo đảm tốt hơn quyền lợi của các đối tượng thụ hưởng.
Theo Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thị Hà, việc sửa đổi Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng lấy người có công làm trung tâm, bảo đảm được thụ hưởng đầy đủ, kịp thời các chế độ ưu đãi của Nhà nước.
Chiều 8.7, với đa số đại biểu tán thành, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã biểu quyết thông qua về mặt nguyên tắc dự án Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng.
Chiều 8/7, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, UBTVQH đã biểu quyết thông qua về mặt nguyên tắc dự án Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng. Kết quả biểu quyết cho thấy 100% đại biểu có mặt tán thành.
Chiều 8/7, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng.
Chính phủ đã thông qua dự án Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng, tiếp tục hoàn thiện chính sách và tháo gỡ vướng mắc.
Chính phủ ban hành Nghị quyết số 172/NQ-CP ngày 01/7/2026 về việc dự án Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng.
Chiều 2-7, Thường trực Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội tổ chức họp mở rộng thẩm tra dự án Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng. Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Nguyễn Đắc Vinh chủ trì phiên họp.
Chiều 2/7, tại Hà Nội, Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội tổ chức Phiên họp thường trực Ủy ban mở rộng thẩm tra dự án Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng.
Chiều 2/7, tại Hà Nội, Thường trực Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội tổ chức Phiên họp mở rộng thẩm tra dự án Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng (dự án Pháp lệnh). Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Nguyễn Đắc Vinh chủ trì Phiên họp.
Chính phủ ban hành Nghị quyết số 172/NQ-CP về dự án Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng.
Chiều 2/7, Thường trực Ủy ban Văn hóa và Xã hội tổ chức họp mở rộng thẩm tra dự án Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng. Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Nguyễn Đắc Vinh chủ trì phiên họp.
Ngày 2/7, Sở Nội vụ tổ chức lớp bồi dưỡng chuyên sâu về công tác thực hiện chính sách, chế độ ưu đãi đối với người có công với cách mạng (lớp thứ hai) cho 96 học viên là lãnh đạo, công chức phòng Văn hóa – Xã hội và kế toán phụ trách lĩnh vực người có công các xã, phường.
Hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ, Bộ Nội vụ đẩy mạnh công tác hoàn thiện chính sách, pháp luật về ưu đãi người có công, với nhiều đề xuất nhân văn và sát thực tế.
Chăm sóc sức khỏe cho người có công với cách mạng không chỉ là thực hiện chính sách an sinh xã hội mà còn thể hiện đạo lý 'Uống nước nhớ nguồn' của dân tộc. Những năm qua, công tác khám, chữa bệnh và chăm sóc đời sống cho người có công luôn được các cấp, ngành quan tâm, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của các đối tượng chính sách.
Ngày 11/6, UBND xã Vĩnh Điều (tỉnh An Giang) tổ chức Hội nghị đối thoại trực tiếp về thực hiện chế độ, chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng trên địa bàn xã năm 2026.
Bộ Nội vụ đang hoàn thiện dự thảo Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng để trình Chính phủ xem xét. Trong đó, cơ quan soạn thảo đề xuất mở rộng diện người có công đối với nhóm đối tượng tham gia bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế.
Cùng với thân nhân liệt sĩ, thương binh, bệnh binh và thân nhân, trợ cấp, phụ cấp hằng tháng đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học và thân nhân cùng một số nhóm đối tượng khác cũng có thể tăng từ tháng 7-2026 nếu đề xuất của Bộ Nội vụ được thông qua.
Với đề xuất nâng mức chuẩn trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng lên 3.012.000 đồng (sau đây gọi tắt là mức chuẩn) từ 1-7-2026, trợ cấp, phụ cấp hằng tháng đối với thương binh, bệnh binh và thân nhân cũng tăng theo.
Bộ Nội vụ đề xuất điều chỉnh tăng mức hưởng trợ cấp, phụ cấp cùng hàng loạt các chế độ ưu đãi dành cho người có công với cách mạng và thân nhân.
Bộ Nội vụ đề xuất tăng trợ cấp đối với người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ, thương binh, bệnh binh và thân nhân... từ 1-7-2026.
Bộ Nội vụ đề xuất nâng mức chuẩn trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng từ 2,789 triệu đồng lên 3,012 triệu đồng mỗi tháng từ ngày 1/7.
Bộ Nội vụ đề xuất nâng mức chuẩn trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng từ 2,789 triệu đồng lên 3,012 triệu đồng/tháng từ ngày 1/7 và chi phí hỗ trợ đối với công tác liệt sỹ cũng điều chỉnh tăng.
Bạn đọc Nguyễn Thị Lý ở phường Thục Phán, tỉnh Cao Bằng, hỏi: Đề nghị tòa soạn cho biết, những hành vi nào bị nghiêm cấm trong lĩnh vực ưu đãi người có công với cách mạng?
Sáng 19/5, lãnh đạo Sở Nội vụ tỉnh An Giang cho biết đơn vị đã ban hành công văn chấn chỉnh thông tin sai lệch về chế độ trợ cấp người có Huân chương Kháng chiến gửi UBND các xã, phường, đặc khu trong tỉnh.
Từ 1/7, mức trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng tăng từ 2,789 triệu đồng/tháng lên mức 3,012 triệu đồng/tháng, tương ứng tăng thêm khoảng 223.000 đồng/tháng.
Mức chuẩn trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng dự kiến sẽ tiếp tục được điều chỉnh tăng từ ngày 1/7/2026. Nếu đề xuất mới được thông qua, hàng triệu người có công và thân nhân trên cả nước sẽ được nâng mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và nhiều chế độ an sinh liên quan
Bộ Nội vụ đề xuất mức hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng đối với thương binh, người hưởng chính sách như thương binh.
Theo đề xuất của Bộ Nội vụ, từ 1/7/2026, mức trợ cấp ưu đãi và các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng được điều chỉnh. Trong đó bà mẹ Việt Nam Anh hùng sẽ nhận được mức hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng ở mức cao nhất.
Bộ Nội vụ đề xuất mức hưởng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi hàng tháng với người có công với cách mạng và thân nhân của người có công với cách mạng.
Bộ Nội vụ đề xuất thực hiện điều chỉnh tăng mức chuẩn trợ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng từ 2.789.000 đồng lên 3.012.000 đồng (tương ứng tỷ lệ tăng là 8%) từ ngày 01 tháng 7 năm 2026.
Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến dự thảo nghị định mới về chế độ ưu đãi đối với người có công với cách mạng, trong đó đề xuất nâng mức chuẩn trợ cấp ưu đãi từ 2,789 triệu đồng lên 3,012 triệu đồng/tháng, tương ứng mức tăng 8%, áp dụng từ ngày 1/7/2026.
Bộ Nội vụ đề xuất điều chỉnh tăng mức chuẩn trợ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng từ 2.789.000 đồng lên 3.012.000 đồng (tương ứng tăng 8%), thực hiện từ ngày 1/7/2026, cùng thời điểm điều chỉnh lương cơ sở, lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội...
Bộ Nội vụ đề xuất tăng mức chuẩn trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng từ 2,789 triệu đồng lên mức 3,012 triệu đồng từ ngày 1/7/2026, tương ứng tỷ lệ tăng lương cơ sở 8%.
Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến đối với dự thảo Nghị định quy định mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng.
Bộ Nội vụ đề xuất tăng mức chuẩn trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng từ 2,789 triệu đồng lên mức 3,012 triệu đồng từ ngày 1/7/2026, tương ứng tỷ lệ tăng lương cơ sở 8%.
Bộ Nội vụ đề xuất mức chuẩn trợ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng từ 2.789.000 đồng lên 3.012.000 đồng, tương đương mức tăng 8%, từ ngày 1/7/2026.
Bộ Nội vụ đề xuất tăng mức chuẩn trợ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng từ ngày 1/7/2026.
Bộ Nội vụ đề xuất từ 1/7 tăng mức chuẩn trợ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng từ 2.789.000 đồng lên 3.012.000 đồng.