Pháp lệnh BĐBP là cơ sở pháp lý quan trọng trong quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia

Ngày 24-8, tại TP Hồ Chí Minh, UBND TP Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị tổng kết 20 thi hành Pháp lệnh BĐBP (1997-2017). Đồng chí Huỳnh Cách Mạng, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có Thiếu tướng Nguyễn Hoài Phương, Phó Tư lệnh BĐBP; Thiếu tướng Nguyễn Văn Nam, Phó Tư lệnh Quân khu 7.

Đồng chí Huỳnh Cách Mạng phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: Kim Nhượng

Sau khi Pháp lệnh BĐBP được công bố, Thành ủy, UBND TP Hồ Chí Minh đã bàn hành các chỉ thị, thông tri triển khai quán triệt các văn bản pháp luật liên quan đến toàn thể các cấp, các ngành, các bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang và nhân dân khu vực biên giới biển nắm rõ vai trò, vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của BĐBP.

UBND TP Hồ Chí Minh giao Bộ Chỉ huy BĐBP TP Hồ Chí Minh chỉ đạo các đồn Biên phòng, Biên phòng cửa khẩu cảng tham mưu cho các quận, huyện, xã, thị trấn khu vực biên giới, quận, huyện trên địa bàn cửa khẩu cảng, hằng năm đưa vào chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện Pháp lệnh BĐBP.

Những năm qua, Bộ Chỉ huy BĐBP TP Hồ Chí Minh đã thực hiện tốt chức năng tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND TP Hồ Chí Minh và trực tiếp thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về biên giới quốc gia; tham gia đóng góp ý kiến vào các dự án luật, nghị định của Chính phủ, chỉ thị, quyết định của Thủ tướng Chính phủ, thông tư của Bộ Quốc phòng và các bộ, ngành liên quan.

Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP TP Hồ Chí Minh đã ra nghị quyết, xây dựng kết hoạch tổ chức quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia trên biển, kiểm soát việc xuất nhập cảnh qua cửa khẩu cảng, ngăn chặn và xử lý các hoạt động vi phạm pháp luật về vùng biển, cửa khẩu. Trực tiếp phối hợp với Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh, Công an TP Hồ Chí Minh triển khai thực hiện Nghị định số 77/2010/NĐ-CP về phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ Quốc phòng trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội.

Từ những vấn đề trên đã khẳng định ví trị, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của BĐBP quy định tại Pháp lệnh BĐBP, các văn bản pháp luật liên quan phù hợp với thực tiễn thực hiện nhiệm vụ của BĐBP trong giai đoạn hiện nay và đúng với Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 8-8-1995 của Bộ Chính trị “Về xây dựng BĐBP trong tình hình mới”.

Thiếu tướng Nguyễn Hoài Phương tặng Bằng khen của Bộ Tư lệnh BĐBP cho 2 tập thể và 2 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Pháp lệnh BĐBP.

Đồng chí Huỳnh Cách Mạng tặng Bằng khen của UBND TP Hồ Chí Minh cho 11 tập thể và 17 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Pháp lệnh BĐBP. Ảnh: Kim Nhượng

Tại hội nghị, thay mặt lãnh đạo thành phố, đồng chí Huỳnh Cách Mạng biểu dương những thành tích nổi bật của cấp ủy, chính quyền các cấp, lực lượng vũ trang địa phương nói chung, BĐBP TP Hồ Chí Minh nói riêng và nhân dân trên khu vực biên giới biển, cửa khẩu cảng trong 20 năm thi hành Pháp lệnh BĐBP.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh khẳng định: Pháp lệnh BĐBP ra đời là cơ sở pháp lý quan trọng trong quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở khu vực biên giới nói chung và tổ chức, hoạt động của BĐBP nói riêng.

Với chức năng, nhiệm vụ là lực lượng nòng cốt, chuyên trách, trong 20 năm thi hành Pháp lệnh BĐBP, các đơn vị BĐBP TP Hồ Chí Minh đã chủ động nắm chắc tình hình chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, ngăn chặn kịp thời âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, các loại tội phạm. Kịp thời tham mưu cho lãnh đạo thành phố, cấp ủy, chính quyền địa phương quản lý nhà nước về biên giới quốc gia, thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, đối ngoại, củng cố quốc phòng, an ninh trên khu vực biên giới biển, cửa khẩu cảng...

Kim Nhượng

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/phap-lenh-bdbp-la-co-so-phap-ly-quan-trong-trong-quan-ly-bao-ve-bien-gioi-quoc-gia/