Các tập đoàn công nghiệp quốc phòng Nga cho biết, sẽ giới thiệu hàng loạt sản phẩm vũ khí, trang bị quân sự mới hoặc phiên bản đã được nâng cấp tại Triển lãm quốc phòng thế giới (World Defense Show) 2026 diễn ra ở Riyadh, Saudi Arabia.
Thụy Điển ngày 1/2/2026 giới thiệu chiếc pháo tự hành Archer 155 mm mới sản xuất hoàn chỉnh, lắp trên khung xe tải chiến đấu MAN HX2 8×8, thể hiện bước tiến trong chiến lược hiện đại hóa lực lượng pháo binh và tăng cường khả năng cơ động trên chiến trường.
An-124 được coi là dòng vận tải cơ quân sự lớn nhất thế giới đang hoạt động, mang theo dấu ấn kỹ thuật hàng không Liên Xô và tiếp tục giữ vai trò đặc biệt trong năng lực vận tải chiến lược của Nga và Ukraine hiện nay.
Trong kho vũ khí đồ sộ của Liên Xô thời Chiến tranh Lạnh, pháo tự hành 2S7 Pion nổi lên như biểu tượng của tư duy tác chiến dựa trên hỏa lực siêu mạnh, được thiết kế để phá hủy các mục tiêu kiên cố và tạo ưu thế áp đảo trên chiến trường.
Các công ty công nghiệp quốc phòng của Hàn Quốc đang tiếp tục đẩy mạnh thâm nhập thị trường châu Âu và đã có thêm một số hợp đồng mới.
Pháo tự hành Arpan 155 là sản phẩm rất đáng chú ý của ngành công nghiệp quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ.
Kết luận cuộc họp Ban Chỉ đạo xe thiết giáp, Thượng tướng Phạm Hoài Nam nhấn mạnh, sản phẩm của các dự án, đề tài khoa học, công nghệ được xác định là những vũ khí trang bị kỹ thuật có ý nghĩa chiến lược; được thiết kế không theo mẫu có sẵn, trong đó có nhiều nội dung nghiên cứu mới và khó.
Các diễn giả có uy tín trong lĩnh vực quân sự, chính trị, ngoại giao và truyền thông của Italy cho rằng cần chấm dứt việc cung cấp vũ khí cho Ukraine nhằm tránh làm trầm trọng thêm cuộc xung đột kéo dài gần 4 năm tại quốc gia Đông Âu này, đồng thời cảnh báo những hệ lụy nghiêm trọng đối với hòa bình và an ninh của 'Lục địa già' nếu các nền kinh tế châu Âu không sớm chấm dứt xu hướng 'quân sự hóa'.
Sáng 28-1, Thượng tướng Phạm Hoài Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì họp Ban chỉ đạo các dự án khoa học, công nghệ (KHCN) cấp Bộ Quốc phòng về nghiên cứu, thiết kế, chế tạo xe thiết giáp (Ban chỉ đạo xe thiết giáp).
Dù xu hướng cơ giới hóa ngày càng mạnh, lựu pháo kéo 2A65 Msta-B vẫn giữ vai trò quan trọng trong lực lượng pháo binh Nga nhờ hỏa lực mạnh, độ chính xác cao và khả năng triển khai linh hoạt trên nhiều địa hình.
Ngày 23/1, quân đội Nga đã đẩy lùi một loạt cuộc phản công của Ukraine tại tỉnh Zaporizhzhia, đồng thời tiếp tục mở rộng quyền kiểm soát tại khu vực này.
Ukraine đã ngừng việc mua máy bay không người lái (UAV) tấn công HX-2 do Đức sản xuất vào cuối năm 2025, vì loại UAV này không đáp ứng được yêu cầu chiến trường.
Từ pháo thời Liên Xô cũ kỹ đến HIMARS, ATACMS và Bohdana nội địa, lực lượng pháo binh và tên lửa Ukraine đang tái định hình cục diện chiến trường bằng công nghệ chính xác cao và chu trình tác chiến số hóa.
Chính phủ Estonia cho biết trong năm 2026, nước này sẽ dành khoảng 5,4% GDP cho quốc phòng, mức cao nhất trong lịch sử, nhằm tăng cường năng lực phòng thủ quốc gia. Đó là thông tin được Thủ tướng Kristen Michal công bố ngày 17/1.
Việc một tổ hợp pháo phòng không tự hành Gepard của Ukraine bị UAV cảm tử Lancet tấn công cho thấy cuộc đối đầu trên không gian thấp đang bước sang giai đoạn mới, nơi ngay cả các hệ thống phòng không cũng trở thành mục tiêu săn đuổi của máy bay không người lái.
Hàn Quốc đang tìm cách đa dạng hóa thị trường xuất khẩu và các loại vũ khí trong bối cảnh kim ngạch xuất khẩu các hệ thống vũ khí chủ lực như pháo tự hành K9 và xe tăng chiến đấu K2 đang tăng mạnh.
Lục quân Bồ Đào Nha khởi động chương trình huấn luyện ban đầu với hệ thống pháo tự hành CAESAR 155 mm nhằm chuẩn bị sớm cho kế hoạch tiếp nhận các hệ thống này trong khuôn khổ hiện đại hóa lực lượng trước năm 2034.
Trung đoàn xung kích 210 của Ukraine sử dụng UAV FPV tấn công chính xác pháo tự hành 2S1 Gvozdika của Nga, phản ánh hiệu quả của thiết bị bay không người lái cảm tử.
Mẫu pháo 2B-16 Nona-K từng được trưng bày làm bia tưởng niệm đang cho thấy sức mạnh hỏa lực đáng kinh ngạc trong tay Lữ đoàn tấn công đường không số 80 của Ukraine.
Pháo tự hành 2S25 Sprut-SD của Nga gặp khó khăn trong việc tìm kiếm khách hàng do thiết kế vỏ nhôm mỏng và rủi ro cho kíp lái dù đã ra mắt hai thập kỷ.
Ukraine đang khai thác hiệu quả những hệ thống pháo tự hành Archer 155 mm do Thụy Điển cung cấp trong các nhiệm vụ phản công nhanh nhắm vào pháo binh đối phương, thể hiện sự thích ứng của lực lượng với chiến tranh có áp lực trinh sát cao và yêu cầu 'bắn rồi rút' trong môi trường chiến đấu hiện đại.
Chính phủ Thụy Điển cho biết nước này đã bàn giao hàng chục pháo tự hành Archer cho quân đội Ukraine.
Quân sự thế giới hôm nay (10-1) có những nội dung sau: Phi công Mỹ huấn luyện điều khiển UAV từ trong buồng lái F-35, Ấn Độ và Đức tiến gần đến 'thỏa thuận tàu ngầm tỷ đô', Bồ Đào Nha chuẩn bị lực lượng sẵn sàng tiếp nhận pháo tự hành CAESAR.
Đức tiếp tục gia tăng năng lực sẵn sàng chiến đấu khi đặt thêm số lượng lớn đạn 30 mm cho đội hình xe chiến đấu bộ binh Puma, nhằm bổ sung kho dự trữ và đáp ứng yêu cầu tác chiến hiện đại.
Dù đạt tiến bộ vượt bậc về sản xuất vũ khí, nhưng trong năm 2026, Ukraine vẫn sẽ đứng trước lựa chọn khó khăn khi thiếu nguồn tài chính để biến tiềm lực nội tại thành lợi thế chiến trường.
Ukraine phát triển pháo kéo Bohdana-B và Marta nhắm vào thị trường châu Âu; Nhật Bản chi ngân sách sản xuất vũ khí siêu vượt âm; Triều Tiên phóng hai tên lửa đạn đạo quỹ đạo lạ.
Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đã tiếp nhận khẩu pháo tự hành bánh lốp Ro'em (Sấm sét) đầu tiên được sản xuất trong nước.
Ba Lan hiện có hệ thống rải mìn từ xa bánh lốp Baobak-K, nhưng do hạn chế về sức cơ động nên họ đang đặt hàng thêm hệ thống Baobab-G bánh xích.
2S44 Giatsint-K đánh dấu bước chuyển của pháo binh Nga sang hướng cơ động cao, tầm bắn xa, tự động hóa, đáp ứng yêu cầu tác chiến hiện đại.
Ngoại trưởng Trung Quốc cho biết Bắc Kinh 'kiên quyết phản đối' và 'đáp trả mạnh mẽ' hành động khiêu khích và việc Mỹ bán vũ khí quy mô lớn cho Đài Loan.
Pháo tự hành Sigma 155 Roem sẽ thay thế những khẩu M109 Paladin trong Quân đội Israel khi sở hữu tính năng kỹ chiến thuật vượt trội.
Anh và Đức thống nhất chương trình thử nghiệm pháo tự hành RCH 155 8x8, nhằm đánh giá khả năng tác chiến thực tế và xem xét lộ trình trang bị trong tương lai.
Ngày 28/12, Anh và Đức ký thỏa thuận quốc phòng trị giá khoảng 52 triệu bảng Anh (tương đương 70 triệu USD) nhằm phát triển và thử nghiệm hệ thống pháo binh cơ động thế hệ mới.
Ngày 28-12, Bộ Quốc phòng Anh thông báo đã ký hợp đồng mua sắm chung trị giá 52 triệu bảng Anh (khoảng 70 triệu USD) với Đức nhằm trang bị hệ thống pháo tự hành cơ động RCH 155, có khả năng khai hỏa khi đang di chuyển và tấn công mục tiêu ở cự ly trên 70 km.
Vương quốc Anh ngày 28/12 cho biết đã ký hợp đồng mua sắm chung trị giá 52 triệu bảng Anh (70 triệu USD) với Đức để mua các hệ thống pháo binh tiên tiến lắp trên phương tiện bọc thép.
Nhờ tọa độ do máy bay không người lái (UAV) cung cấp, pháo Malva của Nga có thể thực hiện các đòn tấn công chính xác vào vị trí phòng thủ của quân Ukraine ở tiền tuyến Kharkiv.
Quân sự thế giới hôm nay (27-12) có những nội dung sau: Nga dùng tên lửa hành trình Hwasal-1 Ra-3? Israel biên chế pháo tự hành nội địa thay thế M109 của Mỹ; Ấn Độ thử thành công tên lửa đạn đạo K-4 trên tàu ngầm.
Theo SCMP ngày 26/12, Bắc Kinh tuyên bố áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với 20 công ty quốc phòng Mỹ và 10 lãnh đạo doanh nghiệp, nhằm đáp trả gói bán vũ khí quy mô lớn mà Washington công bố dành cho Đài Loan hồi tuần trước.
Hệ thống pháo 155 mm nội địa 2S22 Bohdana đang chiếm 40% lực lượng pháo binh tại tiền tuyến của Ukraine nhờ ưu thế về tầm bắn, độ bền và năng lực sản xuất ổn định.
Ngành công nghiệp quốc phòng Ukraine đang chứng kiến một bước chuyển mình mang tính chiến lược với pháo nội địa Bohdana.
Pháo tự hành 2S22 Bohdana nội địa hiện chiếm 40% lực lượng pháo binh Ukraine tại tiền tuyến, với tốc độ sản xuất đạt mức kỷ lục 40 hệ thống mỗi tháng.
Ukraine đang phát triển hệ thống tên lửa đa chức năng nội địa, được mô phỏng một phần theo hệ thống HIMARS do Mỹ sản xuất, nhằm giảm sự phụ thuộc vào các nhà cung cấp phương Tây và điều chỉnh bệ phóng phù hợp với điều kiện tác chiến thực tế.
Hệ thống pháo Bogdana 155mm do Ukraine sản xuất hiện chiếm khoảng 40% tổng hỏa lực pháo binh được Lực lượng vũ trang Ukraine sử dụng ở tiền tuyến.
Hệ thống pháo Bohdana nội địa hiện đóng góp 40% hỏa lực cho Ukraine, với hiệu suất tương đương pháo CAESAR và khả năng sản xuất 10 hệ thống mỗi tháng.
Quân đội Ukraine đã sử dụng máy bay không người lái (UAV) để bắn phá một xe phòng không Strela-10 và một pháo cối tự hành Nona-S của Nga.
Quyết định chi hơn 1,2 tỷ euro để mua pháo tự hành RCH 155 đặt trên khung gầm Boxer 8x8 cho thấy Đức đang tăng tốc hiện đại hóa pháo binh, rút kinh nghiệm từ xung đột tại Ukraine và chuẩn bị cho các kịch bản tác chiến cường độ cao ở châu Âu.
Estonia ký hợp đồng mua hệ thống pháo phản lực Chunmoo của Hàn Quốc, bổ sung năng lực tấn công tầm xa 300–500 km, trong bối cảnh nhiều trung tâm kinh tế của Nga, bao gồm St. Petersburg, nằm trong tầm bắn.