Vào ngày 9-5, Nga sẽ kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại bằng một cuộc duyệt binh lớn tại thủ đô Moscow.
Ngày 8/5, quân đội Triều Tiên đã tổ chức một cuộc tập trận bắn đạn thật quy mô lớn nhằm nâng cao khả năng phản ứng nhanh và trạng thái sẵn sàng chiến đấu toàn diện.
Ukraine tố Nga vi phạm lệnh ngừng bắn do chính Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố, trong khi Moscow nói Kiev mở gần 500 cuộc tấn công và cố xâm nhập tỉnh Kursk trong hôm nay.
Pháo phản lực HIMARS là một trong những vũ khí được Ukraine sử dụng hiệu quả trong cuộc xung đột với Nga. Vì lẽ đó, hệ thống này từ lâu đã bị phía Nga ưu tiên lùng diệt.
Đây là lần đầu tiên xuất hiện video cho thấy hoạt động chiến đấu của pháo phản lực cỡ lớn M1991 cỡ nòng 240mm do Triều Tiên sản xuất.
Trên mạng xã hội mới đây xuất hiện những bức ảnh cho thấy Triều Tiên đã đưa vào sản xuất hàng loạt hệ thống tên lửa KN-25 cỡ 600 mm bánh xích, có tầm bắn tới 380 km.
Bên cạnh công nghiệp văn hóa, một ngành khác cũng đang mang lại lợi ích rất lớn cho Hàn Quốc là công nghiệp quốc phòng, với quy mô sản xuất các loại vũ khí, khí tài quân sự tầm cỡ thế giới.
Chính quyền quân sự ở tỉnh Sumy (Ukraine) cho biết Nga đã thả bom dẫn đường, bắn súng cối và pháo phản lực phóng loạt (MLRS) vào đây, gây thương vong với dân thường.
Nhà lãnh đạo Triều Tiên nhấn mạnh một trong những vấn đề quan trọng nhất trong hiện đại hóa quân đội là thay thế các vũ khí thiết giáp từ thế kỷ trước bằng xe tăng và xe bọc thép tối tân nhất.
Trong bối cảnh thế giới ngày càng bất ổn bởi xung đột khu vực, cạnh tranh chiến lược giữa các cường quốc và sự gia tăng của các mối đe dọa phi truyền thống, chi tiêu quốc phòng toàn cầu đã bước vào một giai đoạn tăng trưởng chưa từng có trong lịch sử hiện đại.
Tiếp phóng viên VietTimes tại nhà riêng, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Ngụ không muốn kể nhiều về bản thân. Ông nói, so với những anh em khác, tôi chỉ là một người lính bình thường, chỉ may mắn hơn bạn bè, đồng đội…
Một người dân ở dưới mặt đất đã ghi lại khoảnh khắc hệ thống phòng không Nga bắn hạ liên tiếp 12 đầu đạn pháo phản lực HIMARS bắn đi từ Ukraine, nhằm vào các mục tiêu ở Nga.
Căng thẳng giữa Pakistan và Ấn Độ đã lên đến đỉnh điểm sau khi quân đội Pakistan được cho là đã triển khai pháo tự hành M110 203mm đến biên giới Ấn Độ vào hôm 27/4.
Quân đội Nga ngày 23/4 đã phá hủy cơ sở hạ tầng sân bay quân sự của lực lượng vũ trang Ukraine, các cơ sở sản xuất sản phẩm quân sự, xưởng sản xuất máy bay không người lái và bãi đậu xe pháo.
Tên lửa dẫn đường CGR-080 sẽ giúp các tổ hợp pháo phản lực Homar-K của Ba Lan trở nên cực kỳ đáng gờm khi có khả năng tấn công rất chính xác.
Trang Defense Express của Ukraine ngày 22/4 đưa tin các lực lượng Nga đang sử dụng Hệ thống pháo phản lực phóng loạt M1991 240mm (MLRS) của Triều Tiên tấn công quân đội Ukraine trên tiền tuyến.
Tin công nghiệp quốc phòng ngày 21/4: Hoa Kỳ nghiên cứu chế tạo 'vũ khí ngày tận thế' tương tự Nga với mẫu thiết bị lặn Poseidon mang vũ khí hạt nhân hủy diệt.
Ngày 21/4, trên 14.000 binh sĩ Philippines và Mỹ đã bắt đầu cuộc tập trận quân sự thường niên Balikatan (Vai kề vai) trong bối cảnh những lo ngại an ninh khu vực gia tăng.
Tổ hợp pháo phản lực TOS-1A Solntsepyok (lửa Mặt trời) là một hệ thống vũ khí nhiệt áp với nhiều công nghệ tiên tiến của Nga, được thiết kế để tiêu diệt các mục tiêu kiên cố, bộ binh và xe bọc thép hạng nhẹ trên địa hình trống trải.
Quân đội Ukraine đã sử dụng máy bay không người lái (UAV) để bắn nổ 1 pháo nhiệt áp TOS-1A và nhiều thiết bị khác của Nga trên tiền tuyến.
Một số nhà phân tích cho rằng, việc Moscow bất ngờ công bố một lệnh ngừng bắn không qua thương lượng dường như chỉ nhằm đối phó với sức ép từ Nhà Trắng đòi hỏi một tín hiệu cụ thể rằng Nga sẵn sàng chấm dứt giao tranh.
Quân sự thế giới hôm nay (19-4) có những nội dung sau: Đức cung cấp hệ thống tên lửa phòng không vác vai cho Ukraine; Hải quân Italy tiếp nhận tàu chống ngầm FREMM; pháo phản lực nhiệt áp TOS-2 của Nga đạt tầm bắn 15km.
Trong một cuộc tập trận quân sự gần đây tại Hà Lan, tiêm kích tàng hình F-35 đã thực hiện một màn phối hợp tác chiến được đánh giá là bước đột phá trong xung đột hiện đại.
Pháo phản lực dẫn đường của Pháp sẽ vượt trội hệ thống M142 HIMARS hay M270 MLRS của Mỹ về tầm bắn.
Theo phóng viên TTXVN tại Trung và Đông Âu, Bộ trưởng Quốc phòng Thụy Điển Pal Jonson ngày 11/4 cho biết Stockholm có ý định mua thiết bị bay không người lái (UAV) của Ba Lan để phục vụ nhu cầu của Ukraine.
Bộ trưởng Quốc phòng Thụy Điển Pal Johnson không nêu rõ loại UAV nào sẽ được đặt hàng từ tập đoàn WB của Ba Lan, cũng như chi phí cuối cùng của đơn hàng và quy mô đơn hàng này.
Tên lửa PrSM có thể được sản xuất với con số hàng ngàn quả, khi tổng giá trị hợp đồng lên tới 4,9 tỷ USD.
Là phiên bản kế nhiệm của ATACMS, tên lửa PrSM có tầm bắn gần 500km, độ chính xác cao hơn nhờ GPS, khả năng chống gây nhiễu…
Tên lửa đường kính nhỏ sẽ mang lại năng lực chiến đấu đa dạng hơn cho các tổ hợp pháo phản lực dẫn đường M142 HIMARS và M270 MLRS.
Dưới đây là những diễn biến chính đáng lưu ý trong tình hình chiến sự giữa Nga và Ukraine ngày 7/4/2025.
Cập nhật tình hình nóng bỏng tại chiến trường Ukraine: Nga triển khai hệ thống pháo phản lực uy lực – được mệnh danh là 'Hỏa thần' – phá hủy các cứ điểm chiến lược của Ukraine.
'Mỹ luôn kiểm soát chặt chẽ việc việc lập kế hoạch và thực hiện các hành động tác chiến của Ukraine đối với hệ thống HIMARS'.
Một lô tên lửa Tochka-U mới đã đến tiền tuyến Ukraine vào khoảng tháng 1/2025.
Quân sự thế giới hôm nay (2-4) gồm những nội dung : Ai Cập đàm phán mua 100 máy bay FA-50 của Hàn Quốc; Mỹ và Đức hợp tác phát triển bệ phóng tên lửa GMARS; Philippines sắp tiếp nhận tàu hộ vệ tên lửa BRP Miguel Malvar.
Một cuộc điều tra của tờ New York Times tiết lộ, Mỹ đã tham gia vào cuộc xung đột ở Ukraine nhiều hơn nhiều so với những gì từng được biết trước đây.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova vừa đưa ra những cáo buộc nghiêm trọng đối với Vương quốc Anh và Pháp, khẳng định hai cường quốc phương Tây này đóng vai trò chủ chốt trong cuộc tấn công của Ukraine vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Nga.
Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng Ukraine đã tiến hành một loạt cuộc tấn công nhắm vào đường dây điện tại vùng Belgorod.
Dưới đây là những diễn biến chính đáng lưu ý trong tình hình chiến sự giữa Nga và Ukraine ngày 30/3/2025.
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cáo buộc Pháp và Anh đã tích cực hỗ trợ cho Ukraine trong cuộc tấn công vào trạm đo khí đốt Sudzha ở tỉnh Kursk của Nga.
Bộ Quốc phòng Nga ngày 28/3 công bố hình ảnh cho thấy một đám cháy lớn nhấn chìm trạm đo khí đốt Sudzha ở khu vực Kursk.
Quân sự thế giới hôm nay (26-3) có những nội dung sau: Quân đội Nga đưa vào thực chiến hệ thống phòng không Pantsir mới, Israel trang bị công nghệ riêng lên trực thăng vận tải CH-53K mua của Mỹ, Australia nhận lô pháo phản lực M142 HIMARS đầu tiên.
Bộ Ngoại giao Nga đã lên án cuộc tấn công của Ukraine khiến 6 người thiệt mạng, bao gồm 3 nhà báo Nga tại tỉnh Lugansk vào ngày 24/3.
Theo Anadolu Agency, giới chức Nga cáo buộc Ukraine dùng pháo phản lực tập kích một phương tiện dân sự đang chở các nhà báo ở khu vực Lugansk, khiến 6 người thiệt mạng.
Mỹ đang điều động tàu sân bay thứ hai đến Trung Đông nhằm tăng cường nỗ lực phòng thủ trước các cuộc tấn công của lực lượng vũ trang Houthi nhằm vào tàu thuyền trên Biển Đỏ.
Trong nhiệm vụ kết hợp nhiều lực lượng, Ukraine đã tấn công, phá hủy 4 trực tăng Nga, bao gồm 2 trực thăng tấn công Ka-52 và 2 trực thăng vận tải Mi-8 tại khu vực Belgorod của Nga.
Chính phủ Australia ngày 24/3 thông báo quân đội nước này đã tiếp nhận những xe phóng đầu tiên trong các Hệ thống Pháo phản lực cơ động cao (HIMARS) 'có thể thay đổi cuộc chơi' từ Mỹ.
Tối ngày 23/3, quân đội Ukraine được cho là đã tạo đột phá trong cuộc tấn công vùng Belgorod, kiểm soát ngôi làng đầu tiên ở mặt trận này trong lãnh thổ Nga.
Trung đoàn UAV số 14 của Ukraine có thể đã gây thiệt hại cho 3 khẩu pháo tự hành M1989 của Triều Tiên chỉ trong một lần tập kích phối hợp tại Kursk.
Quân sự thế giới hôm nay (22-3) có những nội dung sau: Máy bay Su-57E của Nga định nghĩa lại thương mại vũ khí toàn cầu; Hải quân Anh đặt ky đóng tàu HMS Dreadnought; Canada mua pháo phản lực HIMARS của Mỹ.
Nga xác nhận lực lượng Ukraine cố gắng tiến công vào bang Belgorod gần biên giới vào thời điểm Tổng thống hai nước Nga-Mỹ điện đàm, nhưng Moscow đã kiểm soát được tình hình.
Đoạn video được đăng tải trên mạng xã hội đã ghi lại hình ảnh quân đội chính quyền mới ở Syria tập kích bằng pháo phản lực vào các mục tiêu tại làng Al-Qasr ở Liban.