Lo người lao động chống chọi với 'bão giá', ĐBQH đề nghị Chính phủ sớm tăng lương

Với tốc độ tăng giá tiêu dùng trong thời gian gần đây, mức tăng lương tối thiểu khó bù đắp được chi phí sinh hoạt mà người lao động phải chi trả.

Lương không đủ sống, công nhân vắt sức làm thêm việc

Theo đại biểu Quốc hội Phạm Trọng Nghĩa (Lạng Sơn), với tốc độ tăng giá tiêu dùng trong thời gian gần đây, mức tăng lương tối thiểu khó bù đắp được chi phí sinh hoạt mà người lao động phải chi trả. Nhiều trường hợp không chỉ phải làm thêm giờ mà phải làm thêm việc để trang trải cuộc sống.

Sớm tăng lương tối thiểu vùng – người lao động cần được chia sẻ sau dịch bệnh và 'bão giá' đang tăng

Thảo luận tại phiên họp của Quốc hội sáng nay, 1.6, các ĐBQH Phạm Trọng Nghĩa (Lạng Sơn), Nguyễn Thị Xuân (Đắk LắK)… kiến nghị Chính phủ chỉ đạo Hội đồng Tiền lương quốc gia sớm thương lượng tăng lương tối thiểu năm 2023 để bảo đảm mức sống tối thiểu của người lao động và gia đình họ như quy định của Bộ luật Lao động. Theo các đại biểu, sau thời gian dài kiệt quệ bởi đại dịch Covid-19 và 'bão giá' đang tăng, đã đến lúc người lao động cần được chia sẻ.

Lương thấp đang bào mòn sự liêm sỉ, nhân phẩm của cán bộ, công chức

Thu nhập chính từ lương hàng tháng hiện nay thấp, đã và đang bào mòn sự liêm sỉ, nhân phẩm và lòng tự trọng của một bộ phận không nhỏ cán bộ, công chức, viên chức.

Lương thấp đang bào mòn liêm sỉ, nhân phẩm của một bộ phận cán bộ?

Sáng 1/6, thảo luận tại hội trường của Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV, đại biểu Huỳnh Thanh Phương (Đoàn Tây Ninh)cho rằng, thu nhập phải đảm bảo cuộc sống cho cán bộ, công chức, viên chức.