Nắm bắt những thủ tục hành chính mà cơ quan nhà nước đang triển khai như thủ tục làm thẻ Căn cước công dân gắn chip cho trẻ em, VNeID… các đối tượng sẽ tiến hành gọi điện tiếp cận nạn nhân dựa trên danh bạ có sẵn để tạo thành vòng tròn khép kín, công ty lừa đảo tổ chức gồm có 3 bộ phận chính.
Trong mắt bạn bè, Phạm Thị Huyền Tr. là một người tài giỏi, biết tiếng Anh, tiếng Hàn, tiếng Trung, thi đỗ một trường ĐH đào tạo ngôn ngữ tốp đầu Hà Nội.
Cô gái 25 tuổi quê Hải Phòng là đối tượng quản lý cấp cao, có nhiệm vụ xây dựng kịch bản lừa đảo, đào tạo, huấn luyện các đối tượng cấp dưới. Đối tượng cũng tiết lộ mức thu nhập 'khủng' mà cô nhận được khi làm công việc này.
Phạm Thị Huyền Trang tốt nghiệp một trường đại học Hà Nội, thông thạo tiếng Trung Quốc, tiếng Anh và nhiều thứ tiếng. Chuyên lên kịch bản lừa đảo, Huyền Trang nhận mức lương 200 triệu đồng/tháng.
Vụ bắt giữ gần 60 đối tượng chiếm đoạt gần 1.000 tỉ đồng của hơn 13.000 bị hại trên cả nước vừa được Công an tỉnh Bắc Ninh phối hợp với các Cơ quan chức năng triệt phá nhận được sự quan tâm lớn của dư luận.
Phạm Thị Huyền Trang tốt nghiệp một trường đại học Hà Nội, thông thạo tiếng Trung Quốc. Làm việc trong đường dây lừa đảo này, Huyền Trang nhận mức lương 200 triệu đồng/tháng.
Với thủ đoạn mạo danh là cán bộ công an, thông báo người dân đang bị điều tra trong một vụ án và một số thủ đoạn khác, nhóm đối tượng đã thực hiện hàng nghìn giao dịch chuyển và nhận tiền từ các vụ lừa đảo của rất nhiều bị hại trên toàn quốc.
Theo Công an tỉnh Bắc Ninh, ngày 22/1, Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các lực lượng chức năng phá thành công chuyên án, triệt xóa một đường dây lừa đảo xuyên biên giới sử dụng công nghệ cao, với các thủ đoạn tinh vi, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.
Phạm Thị Huyền Trang (26 tuổi, quê Hải Phòng) là đối tượng quản lý cấp cao, có nhiệm vụ xây dựng kịch bản lừa đảo, đào tạo, huấn luyện các Cào 1, Cào 2, Cào 3 thành 'một vòng tròn khép kín'. Theo Công an tỉnh Bắc Ninh, chỉ trong hơn nửa năm, hơn 13.000 người trên cả nước đã bị chiếm đoạt tài sản.
Dù mới chỉ 25 tuổi, Phạm Thị Huyền Tr. là đối tượng quản lý cấp cao trong công ty. Ngoài nhiệm vụ phiên dịch cho đối tượng cầm đầu người nước ngoài thì công việc chính là xây dựng, chỉnh sửa kịch bản lừa đảo sao cho phù hợp với tâm lý và thực tế mà người dân đang gặp phải.
'Nữ quái' 26 tuổi có nhiệm vụ xây dựng kịch bản lừa đảo trong đường dây chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, hơn 13.000 người bị lừa gần 1.000 tỷ đồng.
Hoạt động của nhóm đối tượng này được chuyên môn hóa để xử lý, xóa dấu vết dòng tiền mà tổ chức lừa đảo chiếm đoạt được...