Phác đồ điều trị Corona của Việt Nam tiệm cận với thế giới

Đó là khẳng định của TS. Nguyễn Thanh Long, Thứ trưởng Bộ Y tế tại Hội nghị cung cấp thông tin cho báo chí về tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới cỏa vi-rút Corona chiều 5-2.

Ngành y tế đủ khả năng, năng lực điều trị

Nói về việc điều trị với người nhiễm vi-rút Corona, Thứ trưởng Nguyễn Thanh Long cho biết: Giống như một số vi-rút khác, vi-rút Corona không có thuốc điều trị dự phòng cũng như đặc hiệu mà dựa trên nguyên tắc cơ bản là điều trị triệu chứng, sốt thì hạ sốt. Đồng thời, đảm bảo dinh dưỡng cân bằng-ăn uống đầy đủ; theo dõi sát diễn biến độ bão hòa o-xy trong máu như hô hấp nếu suy thì phải can thiệp-nhưng cũng chỉ mức độ nhẹ là cho thở oxy, thở hỗ trợ, thở máy chứ không phải tất cả bệnh nhân mắc đều dùng máy.

Khi tổng kết 10 trường hợp của Việt Nam đa phần điều trị triệu chứng. Còn duy nhất 1 bệnh nhân nhiều tuổi người Trung Quốc có bệnh lý nền cho thở o-xy.

“Bộ Y tế thận trọng đưa ra phác đồ điều trị dự phòng trong các cơ sở y tế và mở cửa áp dụng các liệu pháp điều trị mới của Thái Lan, Trung Quốc như sử dụng thuốc kháng HIV bậc 2. Chúng tôi sẵn sàng cho thử nghiệm. Chúng ta yên tâm phác đồ điều trị của Việt Nam tiệm cận với phác đồ điều trị của thế giới và đã thành công 10 ca. Cũng như thời kỳ dịch SARS cũng đã điều trị thành công“, TS. Nguyễn Thanh Long khẳng định.

Tỷ lệ tử vong của Corona đến thời điểm này là 1,8%, so với Mers CoV (cúm Trung Đông) là 34,5%; dịch SARS hơn 10%. Đó cũng là nỗ lực của chúng ta. Thực tế chứng minh Việt Nam có 10 ca đều tiến triển tốt đó là thành công trong điều trị nên chúng ta phải hết sức bình tĩnh, không phải phải cứ mắc là tử vong.

"WHO nhận định, hầu hết tử vong đều ở Vũ Hán, còn lại 2 ca kia đều đi từ Vũ Hán về. Tôi khẳng định ngành y tế có đủ khả năng, năng lực điều trị việc này" - lời ông Long.

Với người bị nhiễm được chữa khỏi sau đó sẽ không tái nhiễm vì có miễn dịch. Đến nay thời gian miễn dịch chính xác trong bao lâu chưa nghiên cứu đầy đủ, có thể 2 năm.

Về vấn đề xét nghiệm, Thứ trưởng Bộ Y tế nhấn mạnh, Việt Nam hiện nay có đủ năng lực để xét nghiệm. Bộ đang chỉ đạo các đơn vị tăng cường tập huấn chuyên môn với những cửa khẩu có phương tiện xét nghiệm để họ tự thực hiện. Việt Nam đang thực hiện bộ xét nghiệm có độ đặc hiệu cao nhất mà thế giới đang áp dụng, thời gian làm xét nghiệm có quy trình thấp nhất từ 5,5 đến 8,9 giờ.

Về vấn đề “tại sao bệnh lây nhanh và khó kiểm soát”, TS. Nguyễn Thanh Long lý giải: Vi-rút này lây trong thời gian ủ bệnh-chưa có triệu chứng người bệnh vẫn có thể lây nhiễm cho người khác. Có thể có những triệu chứng rất nhẹ chỉ đau mỏi cơ, sốt nhẹ thoáng qua, ho nhẹ nhưng thực chất lại mắc bệnh này nên nhiều khi bỏ sót bệnh mà chúng ta không biết.

Bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa là 1 trong 3 người mắc nCoV được điều trị thành công (ảnh tư liệu)

Quan điểm "không giấu dịch"

Việt Nam đã chuẩn bị cho tình huống xấu nhất là dịch lan rộng nên bệnh viện tuyến trung ương đã chuẩn bị 3.000 giường bệnh; Hà Nội chuẩn bị gần 2.000 giường bệnh để thu dung người bệnh khi có dịch.

Chúng ta sử dụng, sắp xếp các cơ sở hiện có để sẵn sàng tiếp nhận bệnh nhân. Chúng tôi tin rằng tất cả các địa phương đều chuẩn bị phương án phù hợp nhất. Trung Quốc xây bệnh viện dã chiến nhưng chúng ta không xây mà chuẩn bị phương án sẵn sàng tiếp nhận bệnh nhân trong tình huống xấu nhất chứ không gây nên dư luận cho rằng chúng ta đang giấu dịch.

“Quan điểm của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế là không che giấu bất kỳ thông tin nào. Trong bối cảnh hiện nay chúng ta cũng không giấu được vì có thông tin cơ quan báo chí đưa trước. Khi có ca nào Bộ Y tế đều đưa để chúng ta dự phòng hiệu quả. Các thông tin tích trữ lương thực, tích trữ vàng chúng ta cần phải bình tĩnh”, Thứ trưởng Bộ Y tế nói.

Theo Thứ trưởng Bộ Y tế, hiện nay Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đánh giá Việt Nam đang đi đúng hướng. Các tổ chức quốc tế đánh giá Việt Nam thực hiện có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị là sự thành công lớn.

Tới đây chúng ta áp dụng các biện pháp cách ly, giám sát, khoanh vùng dập dịch cố gắng kiểm soát ở mức độ tốt nhất. Như với các ca bệnh ở ở Vĩnh Phúc, Bộ Y tế đã lên ngay khi phát hiện, hôm nay 5-2 tiếp tục lên cách ly vòng 3. Bộ Y tế đang xin ý kiến cách ly vòng 4-những người tiếp xúc với người tiếp xúc để tránh lây ra cộng đồng.

“Chúng ta phải bình tĩnh mới chiến thắng được. Nếu có khủng hoảng nguy hiểm cho phòng, chống. Cùng bình tĩnh phối hợp nhịp nhàng chặt chẽ các biện pháp phòng, chống mới thành công. Đây không phải việc làm của riêng ai mà toàn đảng, toàn dân, toàn quân phải vào cuộc”, Thứ trưởng Long nêu rõ.

Với câu hỏi về dự báo đỉnh dịch sẽ vào 7-10 ngày tới, Thứ trưởng Nguyễn Thanh Long nhấn mạnh: Khi chúng tôi hỏi chuyên gia Trung Quốc họ nói đỉnh dịch của Trung Quốc có thể 7-10 ngày tới. Còn tại Việt Nam quá sớm để nói về đỉnh dịch. Nếu chúng ta phối hợp thực hiện các biện pháp dự phòng thì có thể khống chế được.

Thứ trưởng Bộ Y tế cũng lưu ý, mùa này thời điểm phù hợp cho vi-rút cúm, sởi phát triển, không chỉ là vi-rút Corona. Vì vậy, ngoài việc phòng Corona mọi người đừng quên các vi-rút khác, với trẻ nhỏ là bệnh sởi nên phải tiêm phòng sởi cho trẻ.

Phong Châu

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/phac-do-dieu-tri-corona-cua-viet-nam-tiem-can-voi-the-gioi-178740.html