Ngày 28/11 (giờ địa phương), Chính phủ Peru đã ban bố tình trạng khẩn cấp tại khu vực biên giới phía Nam giáp với Chile, đề phòng tình huống làn sóng di cư từ nước láng giềng chạy sang do lo ngại về chính sách bài người di cư của chính phủ mới.
Tổng thống Peru José Jerí ngày 28/11 thông báo ban bố tình trạng khẩn cấp tại khu vực biên giới với Chile nhằm ứng phó với làn sóng người di cư trái phép qua biên giới vào Peru.
Cựu Tổng thống Peru Pedro Castillo bị tuyên án hơn 11 năm tù vì tội âm mưu nổi loạn năm 2022 khi ông cố gắng giải tán Quốc hội.
Ngày 27/11, cơ quan tư pháp Peru đã tuyên phạt 11 năm rưỡi tù giam đối với cựu Tổng thống Pedro Castillo với các tội danh nổi loạn và âm mưu chống lại nhà nước, liên quan tới nỗ lực bất thành nhằm giải tán Quốc hội vào cuối năm 2022.
Cựu Tổng thống Peru Martín Vizcarra mới đây bị kết án 14 năm tù vì tội nhận hối lộ.
Ngày 24/11, Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum cảnh báo, bất kỳ hành động nào của chính phủ Peru nhằm tiến vào Đại sứ quán Mexico tại Lima để bắt giữ cựu Thủ tướng Betssy Chávez sẽ 'vi phạm nghiêm trọng' luật pháp quốc tế và chủ quyền của Mexico.
Một công trình kiến trúc giống kim tự tháp có niên đại 5.000 năm tuổi được phát hiện ở Peru, có khả năng nó được dùng trong các nghi lễ bản địa cổ xưa.
Hơn 5.200 hố kéo dài 1,5 km tại thung lũng Pisco vừa được nghiên cứu, hé lộ vai trò chợ trao đổi và công cụ kế toán của người Inca.
Peru đã ra lệnh bắt cựu Thủ tướng Betssy Chavez, người hiện đang lánh nạn tại Đại sứ quán Mexico ở Lima, lệnh bắt đã được gửi đến cảnh sát quốc gia Peru và Interpol.
Tòa án Tối cao Peru ra lệnh bắt giữ cựu Thủ tướng Betssy Chávez và tạm giam 5 tháng. Hiện bà đang tị nạn tại Đại sứ quán Mexico ở Lima.
Diễn ra từ ngày 22-23/11 với chủ đề 'Trip of Flavors - Hành trình vị giác khắp năm châu', Liên hoan Văn hóa ẩm thực quốc tế 2025 là dịp để tôn vinh những tinh hoa ẩm thực của Việt Nam và thế giới, qua đó thúc đẩy hiểu biết lẫn nhau giữa các quốc gia.
Phiên họp Hội đồng cấp Bộ trưởng Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) lần thứ 9 cùng chuỗi sự kiện liên quan đã diễn ra ngày 20–21/11/2025 tại Melbourne, Úc. Sự kiện quy tụ Bộ trưởng và Quan chức cấp cao của 12 nền kinh tế thành viên gồm Úc, Brunei, Canada, Chile, Malaysia, Nhật Bản, Mexico, New Zealand, Peru, Singapore, Việt Nam và Vương quốc Anh...
Thông tin từ Bộ Công Thương, Phiên họp Hội đồng Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) lần thứ 9 và chuỗi các sự kiện liên quan đã được tổ chức từ ngày 20 - 21/11/2025 tại thành phố Melbourne (Australia) đạt nhiều kết quả đáng chú ý, gồm thống nhất Tuyên bố chung và định hướng triển khai các nội dung ưu tiên trong thời gian tới.
Sáng 21/11, tại Melbourne (Australia), Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên đã tham dự và có bài phát biểu quan trọng tại Phiên họp Hội đồng CPTPP cấp Bộ trưởng lần thứ 9.
Sống từ hàng chục triệu năm trước, loài chim cánh cụt khổng lồ Icadyptes khiến các nhà cổ sinh vật học bất ngờ bởi kích thước khủng lẫn môi trường đặc biệt.
Việc Ấn Độ lồng ghép nội dung về khoáng sản trong đàm phán các hiệp định thương mại tự do (FTA) với một số đối tác Nam Mỹ được cho là một phần trong chiến lược đa dạng hóa nguồn cung của nền kinh tế lớn thứ 4 thế giới.
Trải dài 1,5 km qua thung lũng Pisco ở phía Nam dãy Andes là một dãy dài gồm 5.200 chiếc hố, được tạo nên khoảng 600-1.000 năm trước.
Sau khi 'chạy đua' để chạm mốc 100 quốc gia trước tuổi 31, Trần Huyền Trang bỗng 'đi chậm lại', dành thời gian đưa bố mẹ khám phá thế giới theo cách trọn vẹn và ý nghĩa hơn.
Quân sự thế giới hôm nay (15-11) có những nội dung sau: Brazil hoàn tất thử nghiệm tiếp nhiên liệu giữa KC-390 và tiêm kích Gripen E; Peru khởi động sản xuất xe bọc thép K808; Ấn Độ mua động cơ GE mới cho tiêm kích Tejas.
Theo hãng tin Reuters, kế hoạch khôi phục hoạt động khai thác dầu ở vùng Amazon phía Bắc Peru đang vấp phải nhiều thách thức khi những hệ quả ô nhiễm kéo dài và sự phản đối của cộng đồng bản địa vẫn chưa được giải quyết.
Lửa rực cháy tại nhà máy hóa dầu Stavrolen của Nga; Giá dầu thô Nga giảm mạnh; Peru: Xe buýt lao xuống khe núi làm hơn 60 người thương vong; ... là những thông tin nổi bật sáng 13-11.
Các nhà khoa học cuối cùng cũng tìm ra lời giải về khoảng 5.200 hố bí ẩn tồn tại hàng thế kỷ ở dãy Andes của Peru.
Để biến Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) thành đòn bẩy với nền kinh tế, các doanh nghiệp Việt Nam cần đổi mới mô hình sản xuất, tận dụng triệt để ưu đãi CPTPP, nâng cao năng lực cạnh tranh và hướng tới sự phát triển bền vững trong chuỗi giá trị toàn cầu.
Giữa thung lũng Sacred Valley, người dân Peru vẫn khai thác muối theo cách cổ truyền hàng trăm năm, tạo nên khung cảnh thú vị và độc đáo.
Quốc hội Peru đã thông qua nghị quyết tuyên bố Tổng thống Mexico, bà Claudia Sheinbaum là 'nhân vật không được hoan nghênh' tại Peru.
Quốc hội Peru ngày 6/11 đã thông qua nghị quyết tuyên bố Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum là 'nhân vật không được hoan nghênh' tại Peru. Nghị quyết được thông qua chỉ 3 ngày sau khi Lima thông báo cắt đứt quan hệ ngoại giao với Mexico City và là động thái đánh dấu bước leo thang mới trong quan hệ căng thẳng giữa hai quốc gia Nam Mỹ.
Đồ họa thông tin dưới đây xếp hạng các quốc gia theo ước tính trữ lượng vàng có thể khai thác một cách hiệu quả về mặt kinh tế...
Dự án cảng nước sâu 1,3 tỷ USD ở Peru giúp Trung Quốc mở tuyến vận tải xuyên Thái Bình Dương, giảm chi phí, mở rộng ảnh hưởng kinh tế và đẩy Mỹ ra khỏi khu vực chiến lược này.
Chính phủ Peru tuyên bố cắt đứt quan hệ ngoại giao với Mexico liên quan đến yêu cầu tị nạn của cựu Thủ tướng Peru Betssy Chávez, người đang bị điều tra về tội nổi loạn.
Ngày 3/11 (theo giờ châu Mỹ), Bộ Ngoại giao Peru thông báo chấm dứt quan hệ ngoại giao với Mexico sau khi nước này cấp quy chế tị nạn chính trị cho cựu Thủ tướng Peru Betssy Chávez - người đang bị xét xử liên quan cáo buộc 'âm mưu nổi loạn' trong biến động chính trị năm 2022. Đây được xem là bước leo thang mới trong căng thẳng ngoại giao kéo dài gần 2 năm giữa hai quốc gia Mỹ Latinh.
Peru tuyên bố cắt đứt quan hệ ngoại giao với Mexico sau khi chính quyền Mexico cấp quy chế tị nạn cho cựu Thủ tướng Peru Betssy Chavez.
Chính phủ Peru thông báo cắt đứt quan hệ ngoại giao với Mexico, sau khi quốc gia Trung Mỹ cấp quy chế tị nạn chính trị cho cựu Thủ tướng Peru Betssy Chavez.
Hôm 4/11, Reuters dẫn tuyên bố của Bộ trưởng Ngoại giao Peru cho biết nước này đã quyết định cắt đứt quan hệ ngoại giao với Mexico sau khi cựu Thủ tướng Peru ẩn náu tại đại sứ quán Mexico ở nước này để xin tị nạn.
Ngày 3/11, chính phủ Peru thông báo cắt đứt quan hệ ngoại giao với Mexico sau khi nước này cấp quyền tị nạn cho cựu Thủ tướng Betssy Chávez, người đang bị xét xử với cáo buộc tham gia âm mưu đảo chính năm 2022.