Peru sớm thỏa mãn mong ước?

Tại vòng loại World Cup 2018, khu vực Nam Mỹ, Peru không phải là một trong những ứng cử viên đáng gờm giữa những tên tuổi như Brazil, Argentina hay Uruguay. Không quá nổi trội ở bất kỳ trận đấu nào, nhưng chính phong độ ổn định của thầy trò HLV Ricardo Gareca là chìa khóa giúp Peru giành được kết quả khả quan trong các trận đấu tại vòng loại World Cup 2018, dù đối thủ có là ai đi chăng nữa.

Vượt qua Thái Bình Dương để đá với New Zealand (vào trưa 11-11 theo giờ Việt Nam) tại lượt đi play-off, HLV Ricardo Gareca cần đưa ra những phương án đúng đắn nhất để giúp Peru giành được tấm vé tham dự World Cup tại Nga vào mùa hè năm sau. Nếu có thể vượt qua đối thủ không mấy nặng ký New Zealand, Peru sẽ thỏa mãn cơn khát tham dự VCK World Cup sau 36 năm.

Hàng công Peru sẽ trông cậy vào Jefferson Farfan. Ảnh: Peru21

Không chỉ vậy, đối với tiền đạo Jefferson Farfan, đây là cơ hội cuối cùng để anh có thể tham dự cùng đội tuyển quốc gia tại sân chơi lớn nhất này. Jefferson Farfan đã từng nhiều năm chinh chiến ở châu Âu và đạt phong độ đỉnh cao khi khoác áo Schalke. Nay đã 33 tuổi, anh đang ở độ tuổi không còn nhiều cơ hội cống hiến cho đội tuyển quốc gia nữa nếu anh và các đồng đội của mình không được góp mặt tại Nga vào mùa hè 2018. Khát khao của cá nhân, khát khao của cả tập thể, của tất cả những người dân Peru chắc chắn sẽ là động lực thi đấu mạnh mẽ khi toàn đội hành quân tới đảo quốc phía tây nam Thái Bình Dương.

Ở phía bên kia, New Zealand được chơi trên sân nhà nhưng cũng không được giới chuyên môn đánh giá cao. Dù được cho là ông lớn tại châu Đại Dương nhưng đội tuyển New Zealand vẫn bị coi là “lót đường” ở những giải đấu quốc tế như Confederations Cup và gần hơn nữa là World Cup. Trong 5 trận gần nhất, New Zealand toàn thua và chỉ ghi được 2 bàn thắng. Với khả năng như vậy, thầy trò HLV Anthony Hudson khó có thể mang lại niềm vui lớn cho đất nước xứ Kiwi?

LÊ THÚY HIỀN

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/the-thao/quoc-te/peru-som-thoa-man-mong-uoc-523287