P-750B Serval: Tàu ngầm mini sẽ là 'bá chủ' vùng nước nông?

Cục Cơ khí Hàng hải St. Petersburg (SPMBM) Malachite đã triển khai nghiên cứu dự án lắp ráp tàu ngầm cỡ nhỏ nhỏ mang tên P-750B Serval với những đặc tính kĩ thuật nổi trội hoạt động hiệu quả ở các khu vực nước nông hoặc vịnh nhỏ hẹp.

Mặt cắt của mẫu tàu ngầm P-750B Serval. (Nguồn: Top War)

Trang bị động cơ AIP mạnh mẽ

Theo các nguồn tin từ truyền thông, trong khuôn khổ diễn đàn quân sự Army-2020, Cục SPMBM Malachite sẽ trình làng mô hình tàu ngầm P750B Serval phiên bản mới. Trả lời phỏng vấn tuần san Zvezda, Tổng Giám đốc Malachite Vladimir Dorofeev cũng đã tiết lộ thêm những thông số kĩ thuật nổi bật và kế hoạch phát triển dòng tàu ngầm phi hạt nhân mới trong quân đội Nga sắp tới. Đáng chú ý là việc ứng dụng hệ thống động lực không dùng không khí (hay còn gọi là động cơ turbine khí - AIP) giúp nâng cao khả năng lặn nước và phạm vi hoạt động. Ngoài ra, tàu còn trang bị thêm hệ thống vũ khí để linh hoạt thực hiện các nhiệm vụ khác nhau.

Ý tưởng phát triển tàu ngầm mini P-750B Serval dựa trên mẫu P-750, từng được ra mắt tại triển lãm kĩ thuật - quân sự năm 2019. Về mặt thiết kế, tàu ngầm Serval dài 65,5m, rộng 7m với lượng choán nước xấp xỉ 1.450 tấn. Vỏ tàu gồm nhiều lớp bằng thép chắc chắn đảm bảo tàu có thể lặn sâu đến 300m. Bên trong tàu được bố trí thành nhiều khoang kín dọc theo boong tàu phục vụ từng chức năng riêng.

Điểm nhấn của tàu ngầm mini ở chỗ được trang bị máy phát điện độc lập sử dụng hai động cơ AIP, có công suất 400 kW mỗi bên. Động cơ turbine khí này sử dụng ôxy hóa lỏng dự trữ đặt trong các bình nhựa cách nhiệt, giúp tàu ngầm êm hơn, đồng thời loại bỏ khí hydro khi vận hành giúp giảm thiểu nguy cơ cháy nổ. Ngoài ra hệ thống mô-tơ chân vịt mạnh mẽ đạt công suất 2.500kW nhưng ít gây tiếng ồn cũng là điểm cộng giúp tàu tăng khả năng ẩn nấp và hoạt động “kín kẽ”. Nếu chỉ sử dụng ắc-quy, tàu ngầm P-750B Serval có thể lặn dưới nước trong 3 ngày, nhưng với động cơ AIP có thể lên đến 30 ngày liên tục mà không cần nổi lên để tiếp nhiên liệu hay dưỡng khí. Ngoài ra, các đặc tính tốc độ cao và khả năng cơ động cũng được bổ sung như: tốc độ từ 4-18 hải lý/giờ tùy chạy nổi khi chạy ngầm. Hành trình liên tục 280 hải lý khi dùng ắc quy và 1.200 hải lý đối với động cơ AIP. Tổng phạm vi hoạt động có thể đạt 4.300 hải lý.

Phần mũi tàu là khoang vũ khí chứa các nòng phóng ngư lôi 533mm, thiết bị tự vệ, các phương tiện không người lái chuyên dụng dưới đáy biển. Tàu ngầm mini P-750B Serval có thể tích hợp hệ thống tên lửa Kalibr phiên bản cải tiến dành cho tàu ngầm. Do đó, Serval tỏ ra rất hiệu quả khi hoạt động cửa sông, vùng nước nông hay khu vực gần bờ. Một tính năng nổi bật của P-750B là một cửa chốt gió nằm ở mũi tàu, nhờ đó tàu ngầm sẽ có thể vừa lặn và tiếp nhận 6 người người nhái cùng lúc. Đồng thời, sức chứa của các khoang thiết kế đủ chỗ cho thủy thủ đoàn gồm 16-20 người khi làm nhiệm vụ. Tàu ngầm mini Serval lắp đặt hệ thống điều khiển hiện đại, mức độ tự động hóa cao nên việc vận hành và khai thác tàu ít tốn nhân lực và chuyển giao giữa các đơn vị cũng đơn giản hơn.

Hiệu quả cao ở vùng nước nông

Tương tự các dự án phát triển tàu ngầm mini của SPMBM Malachite trước đó, P-750B đóng vai trò thực hiện nhiều nhiệm vụ đa dạng khu vực ven bờ. Chúng có khả năng tuần tra, sẵn sàng tấn công, đáp trả lại các chiến hạm nổi trên mặt nước hoặc tàu ngầm của đối phương để bảo vệ vùng lãnh thổ. Bên cạnh đó, tàu ngầm mini có thể thả thủy lôi tạo vành đai phòng thủ, đồng thời phóng các ngư lôi thẳng đến mục tiêu. Điều này khiến P-750B Serval trở thành cánh tay hỗ trợ đắc lực cho các lực lượng hải quân.

Kích thước nhỏ gọn và tốc độ nhanh nhẹn của nó sẽ cho phép Serval di chuyển và chiến đấu ở vùng nước nông và những khu vực hẹp ven bờ. Theo đó, tàu có thể hoạt động ở phạm vi bao quát hơn và có lợi thế đáng kể so với các loại tàu ngầm cỡ lớn. Bên cạnh đó, điểm cộng của loại tàu ngầm mini này là chi phí lắp đặt và triển khai hoạt động của tàu ít tốn kém.

Trong tương lai, mẫu tàu ngầm mini Serval hoặc các tàu ngầm nhỏ khác của Malachite dự đoán sẽ thu hút sự chú ý của các khách hàng nước ngoài, tạo lợi thế cạnh tranh to lớn trong thị trường xuất khẩu vũ khí toàn cầu đối với nước Nga. Dự án này là giải pháp tiên tiến, phù hợp với các chiến lược tác chiến ven bờ, cũng như hứa hẹn tạo ra thay đổi tích cực đến sự phát triển của đội tàu biển.

Nhiều chuyên gia quân sự khẳng định, với lợi thế về kĩ thuật và tự động hóa cao tàu ngầm Serval sắp tới có thể nhanh chóng trở thành một phần quan trọng, góp phần hiện đại hóa lực lượng Hải quân Nga. Điều này sẽ đặt dấu mốc cho sự phát triển và ứng dụng những công nghệ tàu ngầm hiện đại trong các kế hoạch quân sự trên biển. Đến nay dự án chế tạo tàu ngầm P-750B vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm và hoàn thiện. Tuy nhiên, “số phận” xa hơn của mẫu tàu ngầm sẽ được hạ thủy hay chỉ nằm trên bản vẽ như các dự án khác còn phụ thuộc rất nhiều vào những yêu cầu từ do Bộ Quốc phòng Nga đưa ra.

(theo Top War)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/p-750b-serval-tau-ngam-mini-se-la-ba-chu-vung-nuoc-nong-122246.html