Giá dầu đi xuống trong phiên chiều 19/7 trên thị trường châu Á sau khi Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và các nước đồng minh, hay còn gọi là OPEC+, đã vượt qua những chia rẽ nội bộ để nhất trí gia tăng sản lượng.
Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak cho biết, sản lượng dầu của Nga sẽ đạt mức như trước thời điểm Covid-19 bùng phát vào tháng 5/2022.
Theo một tuyên bố chính thức từ UAE, mâu thuẫn về hạn ngạch sản xuất dầu trong OPEC+ vẫn chưa được giải quyết.
Cuộc họp dự kiến diễn ra vào ngày 5/7 giữa Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) và các đồng minh (gọi tắt là OPEC+) đã bị hoãn lại do các cuộc thảo luận song song giữa các bên liên quan đến thỏa thuận hạn ngạch mới không giải quyết được tranh chấp giữa Ả Rập Xê-út và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE).
Trong tháng 6 vừa qua, UAE khai thác 2,68 triệu bpd, tăng 40.000 bpd so với tháng 5. Hiện công suất khai thác nước này đã được tăng từ 3 triệu bpd lên 4 triệu bpd, trong khi phải chịu cắt giảm nhiều nhất - 28,8% (so sánh sản lượng tháng 7/21 với baseline tháng 4/20).
Iraq dự kiến sẽ xuất khẩu với khối lượng lớn loại dầu thô Basrah Medium tương đối mới và ngày càng phổ biến của mình, khi hạn ngạch sản xuất của nước này tăng theo thỏa thuận cung cấp OPEC+.