OPEC+ kéo dài thỏa thuận tự nguyện giảm sản lượng dầu

Liên minh OPEC+, gồm Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) và các đối tác bên ngoài đã nhất trí kéo dài cam kết tự nguyện giảm sản lượng dầu tổng cộng 2,2 triệu thùng/ngày đến tháng 6. Thỏa thuận này đạt được hồi cuối tháng 11 năm ngoái và dự kiến hết hạn vào cuối tháng 3, nhưng các bên liên quan đồng ý gia hạn thêm 3 tháng trong nỗ lực vực dậy giá dầu.

8 thành viên OPEC+, do Saudi Arabia và Nga dẫn đầu, tiếp tục siết chặt nguồn cung dầu đến hết quí 2. Ảnh: Getty

Hãng thông tấn nhà nước Saudi Arabia (SPA) hôm 3-3 dẫn thông tin từ Bộ Năng lượng Saudi Arabia cho biết sẽ duy trì mức cắt giảm 1 triệu thùng/ngày đến hết quí 2. Vương quốc Trung Đông này đang sản xuất ít hơn 2 triệu thùng/ngày so với tháng 10-2022.

Trong khi đó, Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak thông báo, Moscow cắt giảm nguồn cung, bao gồm xuất khẩu và khai thác 470.000 thùng/ngày đến cuối tháng 6. Đồng thời, 6 thành viên khác của OPEC+ gồm Kuwait, Algeria, Oman, Iraq và Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) đều xác nhận, họ sẽ duy trì việc cắt giảm sản xuất tự nguyện.

Các thành viên OPEC+ giải thích, quyết định trên nhằm mục đích “hỗ trợ sự ổn định và cân bằng của thị trường dầu mỏ” và các thùng dầu cắt giảm tự nguyện sẽ được hoàn trả dần tùy theo điều kiện thị trường.

Thỏa thuận này bổ sung cho một loạt thỏa thuận giảm sản lượng mang tính ràng buộc của OPEC+ kéo dài đến cuối năm 2024. Theo tính toán của Reuters, tổng mức cam kết cắt giảm sản lượng dầu của OPEC+ kể từ năm 2022 ở mức khoảng 5,86 triệu thùng/ngày, tương đương khoảng 5,7% nhu cầu hàng ngày của thế giới.

OPEC+ đang tìm cách hỗ trợ giá dầu trong bối cảnh sản lượng của Mỹ tăng mạnh và nhu cầu toàn cầu ảm đạm. Kể từ khi đợt cắt giảm tự nguyện mới nhất, công bố vào cuối tháng 11, giá dầu Brent ở London tăng 6% và giá dầu Tây Texas (WTI) ở New York tăng gần 8%.

Nhưng bất chấp căng thẳng ở Trung Đông gồm cuộc chiến Israel-Hamas và biến động trên Biển Đỏ, giá dầu vẫn ở dưới mức 100 đô la Mỹ /thùng kể từ mùa hè năm 2022.

Giá dầu thô trên thị trường quốc tế tăng vào tuần trước khi các nhà giao dịch kỳ vọng, thỏa thuận tự nguyện giảm sản lượng của OPEC+ sẽ được gia hạn. Chốt phiên giao dịch 1-3, các hợp đồng tương lai dầu WTI tăng 2,19%, lên sát 80 đô la/thùng, cao nhất trong 4 tháng. Cùng ngày, giá dầu Brent tăng 2,09% lên mức 83,94 đô la/thùng.

Jorge Leon, Phó Chủ tịch của hãng tư vấn Rystad Energy, nhận xét, quyết định gia hạn thỏa thuận tự nguyện giảm sản lượng cho thấy sự đoàn kết mạnh mẽ của OPEC, điều từng bị hoài nghi sau khi Angola rút khỏi tổ chức này vào tháng 11.

Bà Amrita Sen, người sáng lập hãng tư vấn năng lượng Energy Aspects nhận định, OPEC+ đang nỗ lực cân bằng cung cầu trên thị trường. “Giá dầu đã ổn định hơn nhưng họ muốn đảm bảo sự ổn định này tiếp tục duy trì” bà nói.

Saudi Arabia cần giá dầu ở mức gần 100 đô la/thùng để tài trợ cho chương trình cải cách kinh tế đầy tham vọng của Thái tử Mohammed bin Salman và Thủ tướng Saudi Arabia. Tuy nhiên, nỗ lực cắt giảm sản xuất dầu của nước này không được Mỹ hoan nghênh vì Washington lo ngại ảnh hưởng đến lạm phát.

Đầu năm nay, trong một động thái đảo ngược chính sách gây chú ý, Saudi Aramco, tập đoàn dầu khí quốc gia Saudi Arabia thông báo hủy bỏ kế hoạch mở rộng công suất sản xuất dầu hàng ngày từ mức 12 triệu lên 13 triệu thùng/ngày vào năm 2027. Bộ trưởng Năng lượng Saudi Arabia Abdulaziz bin Salman sau đó giải thích rằng, quyết định được đưa ra để phản ứng với quá trình chuyển đổi xanh đang diễn ra nhanh chóng. Ông nhấn mạnh, tương lai của an ninh năng lượng gắn liền với năng lượng tái tạo.

Giới phân tích kỳ vọng, tại hội nghị cấp bộ trưởng vào đầu tháng 6 tới, OPEC+ sẽ điều chỉnh chính sách sản xuất trong nửa cuối năm

Amrita Sen tiết lộ, một số thành viên OPEC+ muốn đưa các thùng dầu trở lại thị trường vào nửa cuối năm nay. “Nhưng kịch bản không chắc chắn vì còn phụ thuộc vào điều kiện thị trường. OPEC+ sẽ không bao giờ tăng sản lượng trở lại nếu điều đó tạo ra tình trạng dư thừa trên thị trường”, bà nói.

Triển vọng nhu cầu dầu vẫn chưa rõ ràng. Cơ quan Năng lượng quốc tế (IEA) dự đoán, năm nay nhu cầu dầu sẽ tăng 1,2 triệu thùng/ngày, bằng khoảng một nửa tốc độ tăng trưởng trong năm 2023. Trong khi đó, OPEC dự báo tăng trưởng nhu cầu trong năm 2024 sẽ ở mức 2,2 triệu thùng/ngày.

Ngân hàng Goldman Sachs dự báo, giá dầu Brent chỉ đạt trung bình 81 đô la /thùng do nguồn cung của Mỹ tăng mạnh.

Tháng trước, Cơ quan Thông tin năng lượng (EIA) cho biết, khối lượng dầu thô chế biến của nhà máy lọc dầu, tồn kho dầu thô và sản xăng ở Mỹ đều đang tăng.

Paul Ciana, nhà chiến lược của ngân hàng Bank of America, nhận định, giá dầu thô Brent kỳ hạn có thể bứt phá lên mức 95 đô la/thùng trong quí 2 khi xu hướng tăng giá trở nên tích cực hơn. Nhưng ông cho rằng, trước hết, giá dầu Brent cần duy trì ở mức hỗ trợ khoảng 80 đô la/thùng trong tháng 3. Ông nói, nếu tụt xuống dưới mức đó giá dầu Brent có thể kiểm tra lại vùng hỗ trợ 73-75 đô la/thùng.

Theo Financial Times, CNBC, Reuters

Chánh Tài

Nguồn Saigon Times: https://thesaigontimes.vn/opec-keo-dai-thoa-thuan-tu-nguyen-giam-san-luong-dau/