Ông Trump yêu cầu Israel không tấn công quân sự Iran
Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, ông đã yêu cầu Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hoãn mọi hành động quân sự chống lại Iran, giữa lúc Washington và Tehran đang đàm phán hạt nhân.
Theo Newsweek, hôm 28/5, khi các phóng viên tại Nhà Trắng đặt câu hỏi rằng ông có cảnh báo Thủ tướng Israel Netanyahu không được thực hiện bất kỳ hành động nào có thể đe dọa đến việc thỏa thuận hạt nhân mới hay không, ông Trump đáp: "Tôi muốn thành thật. Đúng, tôi đã làm như vậy”.
Tổng thống Mỹ nói thêm, ông không coi cuộc trò chuyện của mình với ông Netanyahu là "lời cảnh báo". Song, ông đã nói với nhà lãnh đạo Israel rằng một cuộc tấn công vào Iran sẽ “không phù hợp", giữa lúc Mỹ đang đạt được tiến triển.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) gặp Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tại Nhà Trắng. Ảnh: New York Times
Lãnh đạo Nhà Trắng hiện tỏ ra lạc quan về việc đạt thỏa thuận hạt nhân mới với Iran. Hôm 25/5, sau vòng đàm phán hạt nhân thứ 5 do Oman làm trung gian tại Rome, Italia, ông Trump cho biết Mỹ đã có "một cuộc đàm phán rất, rất tốt" với các quan chức Iran.
"Tôi không biết liệu tôi sẽ nói với bạn điều gì tốt hay xấu trong 2 ngày tới, nhưng có cảm giác tôi có thể thông báo với các bạn điều gì đó tốt đẹp. Tôi rất muốn điều đó xảy ra, vì tôi không muốn thấy có quả bom nào được thả xuống và nhiều người thiệt mạng", ông Trump nhấn mạnh, đồng thời cảnh báo Mỹ vẫn còn các lựa chọn quân sự nếu phương án ngoại giao thất bại.
Bộ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araghchi gọi vòng thương lượng thứ 5 là "một trong các vòng đàm phán chuyên nghiệp nhất". Một trong những vấn đề chính được đưa ra bàn là chương trình làm giàu uranium. Iran khẳng định sẽ tiếp tục làm giàu uranium dù "có hoặc không có thỏa thuận" với Mỹ. Trong khi đó, Mỹ yêu cầu Iran dừng hoàn toàn việc làm giàu uranium.
Việc đạt một thỏa thuận thành công với Iran sẽ làm giảm căng thẳng ở Trung Đông và cho phép Mỹ chuyển trọng tâm sang các vấn đề chính sách đối ngoại cấp bách khác, gồm cả xung đột Nga - Ukraine. Tuy nhiên, các kế hoạch của Thủ tướng Israel Netanyahu có thể đe dọa phá hỏng tiến trình đàm phán giữa Washington - Tehran.
Nhiều nguồn tin tiết lộ, ông Netanyahu đã đe dọa sẽ tấn công các địa điểm hạt nhân của Iran, ngay cả khi chính quyền Trump đạt thỏa thuận ngoại giao với Tehran. Lo ngại của Israel là, thỏa thuận mới sẽ có điều khoản cho phép Iran duy trì khả năng làm giàu uranium, điều Tel Aviv coi là "không thể chấp nhận được".
Tuy nhiên, nếu Israel tiến hành tấn công bất chấp cảnh báo của Mỹ, động thái sẽ đánh dấu rạn nứt lớn trong liên minh bền chặt giữa hai nước.