Ông Trump đưa ra đánh giá về việc giải quyết xung đột ở Ukraine
Theo Tổng thống Mỹ, nỗ lực thúc đẩy hòa bình đang mang lại tiến triển nhưng 'giữa các bên chưa có thiện chí'.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Getty.
Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết các nỗ lực ngoại giao nhằm chấm dứt xung đột ở Ukraine đang đạt được tiến triển nhưng cảnh báo rằng các bên đối lập nhìn nhận nhau với sự phẫn nộ sâu sắc.
Phát biểu với các phóng viên trong hôm 29/3, nhà lãnh đạo Mỹ nhấn mạnh mong muốn chấm dứt tình trạng thù địch, tuyên bố rằng Ukraine và Nga đang "mất 2.500...thanh niên...mỗi tuần".
"Tôi nghĩ chúng ta đang đạt được tiến triển, nhưng có rất nhiều ác ý giữa các bên", ông nói.
Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance đã nhắc lại những phát biểu trên trong chuyến thăm Greenland của mình, tuyên bố rằng "rõ ràng là chúng ta đã có lệnh ngừng bắn về cơ sở hạ tầng năng lượng giữa Nga và Ukraine; chúng ta có lệnh ngừng bắn thương mại ở Biển Đen mà tôi nghĩ là sắp hoàn tất, và khi đạt được, chúng ta sẽ làm việc về giai đoạn tiếp theo của lệnh ngừng bắn".
Bình luận của ông được đưa ra khi Nga và Mỹ đang tham gia vào các cuộc đàm phán tích cực nhằm khôi phục quan hệ song phương và chấm dứt tình trạng thù địch giữa Moscow và Kiev. Vào ngày 18/3, ông Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã thảo luận về một lệnh ngừng bắn tiềm năng và đồng ý tạm dừng các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng trong 30 ngày.
Tuy nhiên, Nga đã cáo buộc Ukraine vi phạm thỏa thuận nhiều lần. Moscow đã ra hiệu rằng họ có kế hoạch tuân thủ lệnh tạm dừng nhưng cảnh báo về một phản ứng đối xứng tiềm tàng đối với Kiev nếu họ tiếp tục vi phạm thỏa thuận.
Các cuộc đàm phán bổ sung giữa các phái đoàn Nga và Mỹ đã diễn ra tại Riyadh, Arab Saudi trong tuần này. Các cuộc họp tập trung vào việc khôi phục thỏa thuận ngũ cốc năm 2022, đảm bảo xuất khẩu thực phẩm của Ukraine qua Biển Đen.
Mặc dù về nguyên tắc, Moscow đã đồng ý với điều này, nhưng họ sẽ chỉ chấp nhận lệnh ngừng bắn trên biển nếu phương Tây dỡ bỏ lệnh trừng phạt đối với Ngân hàng Nông nghiệp Nga và các tổ chức tài chính khác liên quan đến việc bán thực phẩm và phân bón, điều này sẽ đòi hỏi phải kết nối lại các tổ chức này với hệ thống thanh toán SWIFT.
Tuy nhiên, EU đã bác bỏ yêu cầu này, khẳng định rằng các lệnh trừng phạt sẽ vẫn được áp dụng cho đến khi Nga rút quân khỏi mọi vùng lãnh thổ mà Ukraine tuyên bố chủ quyền. Theo hướng này, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ủy ban Châu Âu Anitta Hipper nhấn mạnh rằng "trọng tâm chính của EU vẫn là tối đa hóa áp lực lên Nga, sử dụng mọi công cụ có sẵn".