Ông Nguyễn Duy Khương: Định vị vai trò doanh nhân KH&CN trong trục Nghị quyết 57 và Nghị quyết 68

Được vinh danh ở hai hạng mục tại Techfest Vietnam 2025, ông Nguyễn Duy Khương cho rằng doanh nghiệp khoa học, công nghệ chính là nơi hội tụ giữa đột phá đổi mới sáng tạo và động lực phát triển kinh tế tư nhân.

Trong khuôn khổ Tuần lễ Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia - TECHFEST Vietnam 2025, phóng viên Báo Pháp luật Việt Nam đã có buổi trao đổi với ông Nguyễn Duy Khương - Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Đồng Nai, xung quanh câu chuyện phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp khoa học, công nghệ gắn với thực thi Nghị quyết 57-NQ/TW và Nghị quyết 68-NQ/TW của Bộ Chính trị.

- Thưa ông, cảm xúc của ông như thế nào khi được vinh danh đồng thời ở hai hạngmục tại Techfest Vietnam 2025?

Ông Nguyễn Duy Khương - Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Đồng Nai được vinh danh “cú đúp”giải thưởng tại Tuần lễ Techfest Vietnam 2025.

- Việc được vinh danh đồng thời ở hai hạng mục là niềm vinh dự lớn, nhưng với tôi, ý nghĩa quan trọng hơn nằm ở sự ghi nhận dành cho những nỗ lực xây dựng và kết nối hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại địa phương. Đây không phải là thành quả của một cá nhân, mà là kết quả của quá trình đồng hành lâu dài giữa đội ngũ doanh nhân, nhà khoa học, tổ chức hỗ trợ và cơ quan quản lý tại địa phương.

Ở góc độ cá nhân, tôi coi sự ghi nhận này là một trách nhiệm lớn hơn, nhất là trong giai đoạn đất nước đang triển khai đồng bộ các nghị quyết chiến lược của Đảng về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và phát triển kinh tế tư nhân.

- Theo ông, việc Techfest lần đầu tổ chức vinh danh doanh nhân và sản phẩm tiêu biểu cấp địaphương có ý nghĩa như thế nào?

- Điều này cho thấy hệ sinh thái khởi nghiệp Việt Nam đã bước sang một giai đoạn mới. Trước đây, chúng ta thường nói nhiều đến ý tưởng, đến phong trào. Còn hôm nay, Techfest nhấn mạnh giá trị thực tiễn, những đóng góp cụ thể cho phát triển kinh tế địa phương.

Việc tôn vinh các doanh nhân, chuyên gia và sản phẩm tiêu biểu giúp lan tỏa thông điệp rằng đổi mới sáng tạo không chỉ nằm ở phòng thí nghiệm hay các trung tâm lớn, mà đang diễn ra rất sống động ở các địa phương, gắn trực tiếp với bài toán phát triển kinh tế, xã hội của từng vùng.

-Ông đánh giá thế nào về vai trò của Nghị quyết 57-NQ/TW đối với hệ sinh thái khởi nghiệp hiện nay?

- Nghị quyết 57-NQ/TW có thể xem là “xương sống” về mặt tư duy phát triển. Lần đầu tiên, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số được xác định rõ là nhiệm vụ then chốt, chứ không chỉ là yếu tố hỗ trợ.

Với hệ sinh thái khởi nghiệp, điều này tạo ra một nền tảng chính sách rất quan trọng. Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo không còn là hoạt động kinh tế đơn lẻ, mà đã trở thành một cấu phần của chiến lược tăng trưởng quốc gia và địa phương. Điều đó giúp các địa phương mạnh dạn hơn trong đầu tư, thử nghiệm mô hình mới và chấp nhận rủi ro có kiểm soát.

Lãnh đạo Cục Khởi nghiệp và Doanh nghiệp công nghệ (Bộ KH&CN) cùng lãnh đạo Sở KH&CN Đồng Nai chụp ảnh lưu niệm với các doanh nghiệp tại chương trình.

-Còn Nghị quyết 68-NQ/TW, theo ông, tác động như thế nào đếndoanh nghiệp KH&CN và startup?

- Nếu Nghị quyết 57 tạo nền tảng về tri thức và công nghệ, thì Nghị quyết 68-NQ/TW mở ra không gian thị trường. Việc khẳng định kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng của nền kinh tế quốc dân có ý nghĩa rất lớn đối với doanh nghiệp KH&CN và startup.

Hai nghị quyết này giao thoa với nhau ngay tại chính doanh nghiệp. Tôi cho rằng, doanh nghiệp là nơi thực hành các kết quả nghiên cứu, các giải pháp công nghệ được thương mại hóa, trở thành sản phẩm, dịch vụ và giá trị kinh tế cụ thể. Nói cách khác, doanh nghiệp chính là điểm hội tụ của Nghị quyết 57 và 68.

- Từ thực tiễn hỗ trợ doanh nghiệp tại Đồng Nai, ông thấy đâu là điểm nghẽn lớn nhất hiện nay?

- Điểm nghẽn lớn nhất không nằm ở thiếu ý tưởng. Thực tế, chúng ta có rất nhiều dự án KH&CN có hàm lượng tri thức cao, giải quyết trực tiếp các bài toán địa phương như nông nghiệp công nghệ cao, chế biến sâu, logistics, môi trường.

Vấn đề nằm ở khâu thương mại hóa, mở rộng thị trường và quản trị doanh nghiệp. Nhiều startup mạnh về công nghệ nhưng yếu về chiến lược kinh doanh, thiếu vốn mồi và thiếu kết nối với doanh nghiệp lớn, quỹ đầu tư. Đây chính là khoảng trống mà các tổ chức hỗ trợ, đội ngũ cố vấn và mạng lưới doanh nhân cần tham gia sâu hơn.

-Trong bối cảnh đó, vai trò của các tổ chức hội và doanh nhân trẻ được đặt ra như thế nào, thưa ông?

- Các tổ chức hội, đặc biệt là Hội Doanh nhân trẻ, cần đóng vai trò cầu nối. Cầu nối giữa chính sách và thị trường, giữa startup và doanh nghiệp lớn, giữa địa phương và các nguồn lực trong, ngoài nước.

Chúng tôi xác định, đội ngũ Doanh nhân trẻ không chỉ chia sẻ kinh nghiệm, mà còn phải tham gia trực tiếp vào quá trình cố vấn, đầu tư, đồng hành cùng startup. Khi hệ sinh thái được kết nối chặt chẽ, khả năng thành công của doanh nghiệp KH&CN sẽ cao hơn rất nhiều.

Techfest Vietnam 2025 là điểm kết nối chính sách, doanh nghiệp và hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cả nước.

-Theo ông, đâu là vai trò và trách nhiệm của đội ngũ doanh nhân KH&CN trong giai đoạn tới?

- Tôi cho rằng doanh nhân KH&CN phải là lực lượng tiên phong của tăng trưởng mới. Không chỉ làm kinh tế thuần túy, mà còn tham gia giải quyết các bài toán phát triển bền vững như chuyển đổi số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và nâng cao năng lực cạnh tranh địa phương.

Đây cũng chính là tinh thần xuyên suốt của các nghị quyết lớn mà Đảng đã ban hành. Khi doanh nhân KH&CN phát huy được vai trò này, đổi mới sáng tạo sẽ thực sự trở thành động lực phát triển dài hạn của nền kinh tế.

- Trân trọng cảm ơn ông !

Mai Anh

Nguồn Pháp Luật VN: https://baophapluat.vn/ong-nguyen-duy-khuong-dinh-vi-vai-tro-doanh-nhan-kh-cn-trong-truc-nghi-quyet-57-va-nghi-quyet-68.html