Ðồng Nai - điểm đến của các dòng vốn chất lượng cao

Suốt quá trình phát triển kinh tế, dù trải qua những giai đoạn thăng trầm, Ðồng Nai vẫn luôn là một trong những địa phương dẫn đầu cả nước về thu hút dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI).

Sản xuất vi mạch điện tử xuất khẩu tại Công ty TNHH Electronic Tripod Việt Nam, Khu công nghiệp Biên Hòa 2.

Sản xuất vi mạch điện tử xuất khẩu tại Công ty TNHH Electronic Tripod Việt Nam, Khu công nghiệp Biên Hòa 2.

Năm 1986, Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Đảng mở ra công cuộc đổi mới toàn diện đất nước, trong đó trọng tâm là đổi mới tư duy kinh tế. Chỉ 3 năm sau khi đất nước thực hiện chính sách mở cửa, Đồng Nai đã bắt đầu đón nhà đầu tư FDI đầu tiên vào năm 1989, mở ra hành trình trở thành một trong những thủ phủ công nghiệp của Việt Nam ngày nay.

Điểm đến hấp dẫn

Một trong những yếu tố khiến cho Đồng Nai vươn lên trở thành “điểm sáng” trong thu hút đầu tư FDI suốt gần 40 năm qua là bên cạnh những lợi thế về vị trí giao thông thuận lợi, lãnh đạo Đồng Nai còn rất nhanh nhạy trong việc kịp thời triển khai các chính sách mới của Đảng, Nhà nước; đồng thời tạo môi trường thuận lợi để thu hút các nhà đầu tư lớn trên các lĩnh vực về công nghiệp, nông nghiệp, hạ tầng kỹ thuật… Bên cạnh đó, thành phố đã chủ động quy hoạch đất đai, kết nối hạ tầng giao thông, phát triển các khu công nghiệp (KCN) để đón các nhà đầu tư. Sự phát triển mạnh mẽ trong thu hút các dòng vốn FDI đã góp phần đưa kinh tế Đồng Nai tăng trưởng vượt bậc, góp phần tăng thu ngân sách. Cùng với thu hút các nhà đầu tư, Đồng Nai cũng trở thành điểm đến của hàng trăm ngàn người lao động trong cả nước đến sinh sống và làm việc.

Với việc tạo được môi trường đầu tư tốt, những năm qua, Đồng Nai trở thành “cứ điểm” của nhiều tập đoàn FDI lớn như: Nestlé, C.P., Amata, Coherent, Hyosung, Bosch, Lixil, Formosa, Central Retail Việt Nam, Chang Shin... Sau khi đầu tư tại Đồng Nai, các dự án của những nhà đầu tư này đều hoạt động ổn định và liên tục được tăng vốn để mở rộng sản xuất, kinh doanh, góp phần thúc đẩy phát triển thương mại - dịch vụ, logistics, tăng chỉ số năng lực cạnh tranh cho thành phố.

Sau gần 40 năm mở cửa, Đồng Nai đã thu hút nhà đầu tư đến từ 51 quốc gia, vùng lãnh thổ với hơn 2,3 ngàn dự án FDI, tổng vốn đăng ký đầu tư trên 45 tỷ USD. Những con số đó phản ánh một môi trường đầu tư ổn định, một nền công nghiệp có chiều sâu và một chính quyền cầu thị, đồng hành cùng DN.

Là đại diện tập đoàn hàng đầu về phát triển chuỗi trung tâm thương mại, siêu thị đến từ Thái Lan, ông Olivier Bernard R. LANGLET, Tổng Giám đốc điều hành Tập đoàn Central Retail Việt Nam cho biết: Central Retail Việt Nam mong muốn tiếp tục đầu tư, phát triển hệ thống bán lẻ tại Đồng Nai. Những năm qua, tập đoàn đã đầu tư 4 trung tâm thương mại và siêu thị tại Đồng Nai với tổng vốn đầu tư khoảng 80 triệu USD. Để tiếp tục mở rộng, phát triển thị trường, tập đoàn hy vọng nhận được sự quan tâm, hỗ trợ từ chính quyền thành phố.

Nhận định về môi trường đầu tư tại Đồng Nai, ông Jung Jung Tae, Tổng Lãnh sự Hàn Quốc tại Thành phố Hồ Chí Minh cho biết: Đồng Nai hiện xem là điểm đến thu hút nhiều DN Hàn Quốc, với môi trường đầu tư thuận lợi, các doanh nghiệp (DN) Hàn Quốc đã phát huy được sức mạnh cộng hưởng lẫn nhau từ khâu cung ứng linh kiện cho đến thiết lập mạng lưới hợp tác.

Theo ông Jung Jung Tae, Đồng Nai sẽ đóng vai trò là trung tâm kết nối toàn khu vực Đông Nam Á khi Cảng hàng không quốc tế Long Thành đi vào hoạt động, góp phần đẩy mạnh phát triển logistics. Thành phố không chỉ là nơi sản xuất đơn thuần mà được kỳ vọng sẽ bứt phá mạnh mẽ để trở thành trung tâm trọng điểm về công nghiệp và logistics.

Hướng đến thu hút các dòng vốn chất lượng cao

Đến nay, thành phố đã quy hoạch 89 KCN, cùng với 1 khu công nghệ cao và 1 khu kinh tế cửa khẩu. Không chỉ chuẩn bị quỹ đất cho nhà đầu tư, Đồng Nai còn tập trung chuẩn bị hạ tầng kỹ thuật, nguồn nhân lực, dịch vụ công, nhà ở và môi trường sống để DN yên tâm đầu tư lâu dài, các chuyên gia và người lao động yên tâm làm việc, gắn bó.

Đặc biệt, ngày 8-6-2026, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 10-NQ/TW về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài (gọi tắt là Nghị quyết số 10). Đây là cơ hội lớn để Đồng Nai tiếp tục mở lối thu hút dòng vốn FDI chất lượng cao. Với quan điểm xem kinh tế FDI là bộ phận quan trọng của nền kinh tế quốc gia; phát triển kinh tế FDI để nâng cao năng lực tự chủ chiến lược, sức cạnh tranh của nền kinh tế… Nghị quyết số 10 được kỳ vọng về một giai đoạn phát triển mới với những chính sách cởi mở, minh bạch, tạo thuận lợi cho DN FDI phát huy năng lực, liên kết với DN trong nước để tạo nên hệ sinh thái kinh tế lớn mạnh, bền vững.

Ông Khuất Quang Hưng, Phó Tổng giám đốc phụ trách Đối ngoại và Truyền thông Công ty TNHH Nestlé Việt Nam (KCN Amata, phường Long Bình), DN FDI đến từ Thụy Sĩ đã gắn bó với Đồng Nai hơn 30 năm tin tưởng rằng: Nghị quyết số 10 sẽ tạo thêm động lực để các dự án mở rộng sản xuất trong tương lai tiếp tục sử dụng hiệu quả các tài nguyên, áp dụng kinh tế tuần hoàn và giảm phát thải khí nhà kính, gắn với ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất. Những quan điểm, định hướng của Nghị quyết số 10 khẳng định DN FDI chất lượng cao không chỉ đóng góp bằng vốn đầu tư mà còn bằng năng lực đổi mới, chuẩn mực quản trị và tác động lan tỏa tích cực đối với nền kinh tế - xã hội Việt Nam.

Thời gian qua, lãnh đạo Đồng Nai thường xuyên tổ chức các buổi gặp gỡ, đối thoại, giải đáp những thắc mắc, khó khăn của DN FDI, thông qua các buổi gặp gỡ ngoại giao với các đại sứ, tổng lãnh sự của các nước tại Việt Nam; lãnh đạo các tập đoàn, DN lớn trong nước và trên thế giới. Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Kim Long khẳng định: Thành phố luôn xác định DN là lực lượng quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội. Trong đó, các DN FDI là những đối tác tin cậy, có nhiều đóng góp tích cực về đầu tư, việc làm, ngân sách, công nghệ và phương thức quản trị hiện đại.

Để tạo môi trường đầu tư thuận lợi nhất cho các DN, thành phố sẽ tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, đào tạo nguồn nhân lực, ứng dụng công nghệ số, công khai, minh bạch quy trình giải quyết hồ sơ; kiên quyết khắc phục tình trạng chậm trễ, né tránh và gây phiền hà cho DN. Đồng thời, thành phố tiếp tục tập trung hoàn thiện hạ tầng giao thông, KCN, logistics; tăng cường kết nối giữa các KCN với hệ thống các cảng, sân bay và các vùng động lực phát triển, qua đó góp phần giảm chi phí vận chuyển và nâng cao sức cạnh tranh của DN.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Kim Long mong muốn các nhà đầu tư thường xuyên duy trì sự kết nối với lãnh đạo thành phố, các sở, ban, ngành liên quan để kịp thời nắm bắt thông tin, lắng nghe tình hình thực tế của DN. Qua đó có thể giải đáp, tháo gỡ kịp thời những vướng mắc cho DN, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho những DN hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn thành phố.

Lãnh đạo thành phố cũng cam kết sẽ luôn cầu thị, lắng nghe và đồng hành cùng DN, không chỉ bằng lời nói mà bằng tiến độ xử lý công việc và những kết quả cụ thể.

Ngọc Liên

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/tin-moi/202608/ong-nai-diem-den-cua-cac-dong-von-chat-luong-cao-e003336/