Ðồng hành cùng nông dân làm giàu

Xác định nguồn vốn ưu đãi là 'đòn bẩy' quan trọng giúp nông dân thoát nghèo, UBND Xã Hồng Dân chỉ đạo các ngành, đoàn thể quan tâm hỗ trợ hội viên có nhu cầu vay vốn tiếp cận nguồn tín dụng ưu đãi. Từ sự tiếp sức kịp thời này, hàng trăm hộ gia đình, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số, mạnh dạn đầu tư các mô hình chăn nuôi, trồng trọt hiệu quả, từng bước nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống.

Định hướng hỗ trợ nông dân canh tác

Là xã thuần nông, nhiều năm qua, đời sống người dân

Xã Hồng Dân

gắn liền với cây lúa. Ðể phá thế độc canh, thích ứng với điều kiện sản xuất mới, UBND xã chủ trương đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi. Các mô hình như: đưa màu xuống ruộng, tận dụng đất trống trồng màu, nuôi lươn không bùn, nuôi ếch, nuôi cá, nuôi dê... từng bước được triển khai và nhân rộng, góp phần đa dạng hóa sinh kế cho người dân.

Khó khăn lớn hiện nay vẫn là nguồn vốn, nhất là đối với đồng bào Khmer, chiếm hơn 21% dân số của xã. Thấu hiểu điều đó, chính quyền địa phương tăng cường hướng dẫn bà con kỹ thuật canh tác, đồng thời căn cứ vào điều kiện cụ thể của từng hộ để hỗ trợ tiếp cận vốn vay ưu đãi, giúp bà con yên tâm phát triển sản xuất.

Chị Thị Giàu, ấp Đầu Sấu Tây đang thu hoạch rau màu

Chị Thị Giàu, ấp Đầu Sấu Tây đang thu hoạch rau màu

Ông Nguyễn Ðồng Khởi, Phó Chủ tịch UBND Xã Hồng Dân, cho biết: “Bên cạnh chính sách an sinh xã hội về nhà ở, đất sản xuất và nước sạch, xã đặc biệt chú trọng hỗ trợ mô hình sinh kế. Ðến nay, UBND xã hỗ trợ hơn 200 hộ đồng bào dân tộc thiểu số vay vốn ưu đãi thực hiện các mô hình như: trồng màu, nuôi dê, nuôi lươn... với tổng kinh phí giải ngân trên 9 tỷ đồng. Ðây là điểm tựa quan trọng để bà con từng bước ổn định đời sống, nâng cao thu nhập".

Những mô hình giảm nghèo bền vững

Từ nguồn vốn vay ưu đãi, nhiều nông dân tận dụng hiệu quả đất vườn, đất ruộng để phát triển kinh tế. Ðiển hình là chị Thị Giàu, ấp Ðầu Sấu Tây, tận dụng gần 2.000 m² đất trống trồng rau sạch. Chị trồng xen canh nhiều loại như: sà lách, cải xanh, rau muống, mướp, đậu đũa... Chia sẻ về hành trình vượt khó, chị Giàu cho biết: "Gia đình khó khăn nên tôi chỉ dám vay 5 triệu đồng để cải tạo đất và mua hạt giống, phân bón. Tôi chọn cách trồng xen canh và xoay vòng nhiều loại rau để ngày nào cũng có rau bán". Nhờ uy tín từ sản phẩm rau sạch, trung bình mỗi ngày chị bán khoảng 20-30 kg rau màu các loại. Có thu nhập ổn định để trả nợ vay, trang trải sinh hoạt và lo cho con học hành.

Anh Lưu Văn Náo (bìa trái) giới thiệu mô hình nuôi lươn không bùn.

Anh Lưu Văn Náo (bìa trái) giới thiệu mô hình nuôi lươn không bùn.

Trong khi đó, anh Lưu Văn Náo, ngụ ấp Ðầu Sấu Ðông, Xã Hồng Dân, lại chọn mô hình nuôi lươn không bùn. Từ nghề bán vé số bấp bênh, anh mạnh dạn vay 150 triệu đồng từ nguồn vốn ưu đãi đầu tư xây dựng hệ thống bể nuôi 10 ngàn con lươn. Nhờ cần cù và áp dụng đúng quy trình kỹ thuật, đến nay, sau 9 tháng chăm sóc, lươn đạt trọng lượng từ 300-500g/con, hứa hẹn vụ nuôi thắng lợi với lợi nhuận cao.

Tại ấp Tà Ky, anh Lê Văn Ðinh triển khai mô hình đưa màu xuống ruộng theo quy trình rau sạch, rau an toàn trên diện tích gần 6.000 m². Nhờ áp dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật hiện đại vào canh tác như: sử dụng màng phủ nông nghiệp để hạn chế cỏ dại, kết hợp cùng hệ thống tưới nước nhỏ giọt tự động không chỉ giúp vườn rau luôn xanh tốt mà còn tiết kiệm tối đa nguồn nước và công lao động. Hiện vườn rau của anh trồng đa dạng các loại như: dưa leo, khổ qua, bí đao và đặc biệt là dưa hấu để phục vụ thị trường Tết. Anh Ðinh đang ấp ủ dự định đầu tư hệ thống nhà màng để nâng cao hiệu quả mô hình, anh Ðinh chia sẻ: "Nếu có thêm sự tiếp sức từ nguồn vốn ưu đãi, tôi sẽ xây dựng nhà màng. Có nhà màng rồi sẽ phòng ngừa sâu bệnh hại hoa màu, giúp giảm sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, từ đó tạo ra sản phẩm rau màu thực sự an toàn và chất lượng cho người tiêu dùng, đồng thời năng suất mỗi vụ sẽ tăng cao hơn".

Lãnh đạo Xã Hồng Dân tham quan mô hình trồng màu của anh Lê Văn Ðinh.

Lãnh đạo Xã Hồng Dân tham quan mô hình trồng màu của anh Lê Văn Ðinh.

Mô hình của anh Ðinh được chính quyền địa phương đánh giá cao bởi không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế mà còn hướng đến sản xuất nông nghiệp an toàn, bền vững, góp phần xây dựng thương hiệu nông sản địa phương.

Những thành quả từ mô hình của chị Giàu, anh Náo, anh Ðinh là minh chứng rõ nét cho hiệu quả của các chính sách tín dụng ưu đãi tại Xã Hồng Dân, giúp nông dân, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số thay đổi tư duy sản xuất, từng bước xây dựng nông thôn Hồng Dân ngày càng khởi sắc, ấm no và và phát triển bền vững.

Thùy Liên – Duy Phong

Nguồn Cà Mau: https://baocamau.vn/dong-hanh-cung-nong-dan-lam-giau-a126170.html