Người đứng đầu Liên minh châu Âu (EU) Ursula von der Leyen hôm nay (11/2) tuyên bố thuế quan của Hoa Kỳ đối với thép và nhôm sẽ kích hoạt các biện pháp đối phó cứng rắn từ khối gồm 27 quốc gia này.
Thủ tướng Đức Olaf Scholz chỉ trích chính sách đối ngoại mang tính giao dịch của Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Sau Trung Quốc, châu Âu trở thành mục tiêu tiếp theo trong cuộc chiến thương mại do Tổng thống Donald Trump khởi xướng. Những lời cảnh báo về thuế quan từ Washington khiến EU rơi vào thế khó: trả đũa hay nhượng bộ?
Thủ tướng Đức Olaf Scholz tái khẳng định phản đối cung cấp cho Ukraine các loại vũ khí tầm xa được sử dụng để tấn công sâu vào lãnh thổ Nga.
Thủ tướng Đức Olaf Scholz nói rằng Liên minh châu Âu (EU) đã có sẵn kế hoạch phản ứng nếu ông Trump quyết định áp thuế khối này.
Phát biểu trong cuộc tranh luận trực tiếp trên truyền hình đầu tiên trước bầu cử, Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho biết chiến lược của ông để đối phó với Tổng thống Mỹ Donald Trump là 'nói rõ ràng và trao đổi thân thiện'.
Thủ tướng Đức Olaf Scholz đang trong chiến dịch vận động tranh cử trước thềm cuộc bầu cử lập pháp trước thời hạn ở cường quốc hàng đầu châu Âu.
Hai tuần trước cuộc bầu cử quốc hội sớm, dự kiến diễn ra ngày 23-2, nước Đức liên tục chứng kiến các cuộc biểu tình quy mô tới hàng trăm ngàn người khắp cả nước tham gia để phản đối mọi sự hợp tác với đảng cực hữu Sự lựa chọn vì nước Đức (AfD), đảng được cho là chiếm khoảng 20% số phiếu bầu.
Chiến sự Nga - Ukraine nóng ran với hơn 90 cuộc đụng độ; Ukraine hạ 70 UAV Nga trong đêm; Moscow đẩy lùi ba cuộc tấn công của Kiev ở Kursk; Ông Kim Jong-un cáo buộc Mỹ kéo dài xung đột Ukraine.
Ngày 9/2, Thủ tướng Đức Olaf Scholz tuyên bố trong cuộc tranh luận trước bầu cử với đối thủ thuộc Liên minh Dân chủ Thiên chúa giáo (CDU) Friedrich Merz rằng, châu Âu đã sẵn sàng đáp trả nếu Mỹ áp thuế Liên minh châu Âu (EU).
Thủ tướng Đức Olaf Scholz nói rằng Liên minh châu Âu (EU) đã chuẩn bị sẵn sàng để phản ứng 'trong vòng một giờ' nếu Mỹ áp thuế.
Bộ Kinh tế Đức cho biết từ tháng 10/2021 đến tháng 12/2024, tổng giá trị xuất khẩu vũ khí được phê duyệt đạt hơn 39 tỷ euro. Trong nhiệm kỳ của Quốc hội Đức khóa trước, con số này là 23,6 tỷ euro.
Chính phủ Đức sẵn sàng hỗ trợ tái thiết Syria để nước này có thể trở thành quê hương tự do và an toàn cho mọi nhóm dân cư tại đây.
Liên Hợp Quốc kêu gọi Tổng thống Mỹ Donald Trump rút lại lệnh áp các biện pháp trừng phạt mạnh tay nhằm vào Tòa án Hình sự quốc tế (ICC).
Lần thứ hai Tổng thống Donald Trump đưa nước Mỹ rút khỏi Thỏa thuận Paris. Quyết định này gây xáo trộn các mục tiêu nhưng không mấy ngạc nhiên đối với giới khí hậu.
Kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao là dịp để Việt Nam và Đức cùng nhìn lại chặng đường đã qua, rút ra những bài học kinh nghiệm quý báu để hướng tới nâng cấp quan hệ hai nước lên tầm cao mới và tương lai hợp tác toàn diện hơn.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã kêu gọi các công ty Mỹ đầu tư vào đất hiếm sau tuyên bố trước đó của Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Thủ tướng Đức Olaf Scholz chỉ trích đề xuất của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc yêu cầu Ukraine cung cấp đất hiếm cho Mỹ, gọi đây là một ý tưởng 'ích kỷ' và 'tự coi mình là trung tâm', tờ Spiegel đưa tin.
Điện Kremlin mô tả đề nghị đổi tài nguyên lấy viện trợ cho Ukraine của ông Trump là 'vụ mua bán', trong khi Thủ tướng Đức Olaf Scholz gọi đây là 'hành động ích kỷ'.
Các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) hôm 4/2 đã nhất trí rằng họ cần làm nhiều hơn nữa để củng cố khả năng phòng thủ trước các mối đe dọa từ Nga và các mối đe dọa khác, thông qua việc tăng chi tiêu và lấp đầy các khoảng trống trong khả năng quân sự.
EU vẫn đang chờ xem động thái tiếp theo về thuế quan từ ông Trump là gì trước khi kích hoạt bất kỳ phản ứng gì, với mục tiêu cao nhất là tránh đổ thêm dầu vào lửa.
Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, phát biểu tại một cuộc họp không chính thức với các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) tại Brussels ngày 3/2, Thủ tướng Đức Olaf Scholz đã thúc giục các quốc gia EU hợp tác trước nguy cơ bị Mỹ áp thuế đối với hàng xuất khẩu của EU, đồng thời cho biết điều quan trọng là phải 'hợp tác' với Mỹ.
* Trung Quốc tiếp tục phản đối
Đại diện cấp cao của EU nêu bật sự phụ thuộc lẫn nhau giữa châu Âu và Mỹ trong nhiều lĩnh vực, đặc biệt là kinh tế và chính trị, do đó, việc Mỹ và châu Âu đối đầu không mang lại lợi ích cho đôi bên.
Liên minh châu Âu (EU) đủ mạnh để đáp trả bất kỳ mức thuế nào do Mỹ áp đặt nhưng mục tiêu phải là sự hợp tác giữa các đối tác thương mại.
Người phát ngôn của EU cảnh báo EU sẽ phản ứng kiên quyết với bất kỳ đối tác thương mại nào áp đặt thuế quan một cách không công bằng hoặc tùy tiện đối với hàng hóa của EU.
Ngày 1/2, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius tuyên bố không ủng hộ ý tưởng của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc tăng chi tiêu quốc phòng trong Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) lên mức 5% Tổng sản phẩm trong nước (GDP) của các nước thành viên.
Với 350 phiếu chống, 338 phiếu ủng hộ và 5 phiếu trắng, Quốc hội Đức đã bác bỏ dự luật Hạn chế dòng người nhập cư của phe đối lập do Liên minh Dân chủ/Xã hội Cơ đốc giáo (CDU/CSU) đề xuất.
Với 350 phiếu chống, 338 phiếu ủng hộ và 5 phiếu trắng, Quốc hội Đức đã bác bỏ Dự luật hạn chế dòng người nhập cư của Liên minh Dân chủ/Xã hội Cơ đốc giáo (CDU/CSU, phe đối lập) đề xuất.
Rủi ro đối với tăng trưởng kinh tế Eurozone 'vẫn nghiêng về phía giảm', bất chấp động thái nới lỏng mới nhất của Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB).
Liên minh đảng Dân chủ Thiên chúa giáo và đảng Xã hội Thiên chúa giáo (CDU/CSU) đã không giữ lời hứa khi cùng đảng cực hữu AfD thông qua dự luật hà khắc chống nhập cư tại Quốc hội Đức.
Đức sẽ kiểm soát biên giới lâu dài; từ chối tất cả nỗ lực nhập cảnh bất hợp pháp mà không có ngoại lệ; bắt những người bắt buộc phải rời khỏi đất nước; hỗ trợ các bang thực thi trục xuất.
Nhà lãnh đạo Đức nêu rõ quyền tị nạn là một phần không thể thiếu trong hệ thống giá trị và pháp lý của Đức, và rằng những giá trị này không thể mang ra thỏa hiệp.
Phát biểu tại một cuộc họp báo chung với Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen ở Thủ đô Berlin, Thủ tướng Đức Olaf Scholz đã kêu gọi châu Âu tăng chi tiêu quốc phòng và 'củng cố trụ cột châu Âu của NATO'.
Đó là lời kêu gọi của Tổng thư ký Liên hợp quốc (LHQ) Antonio Guterres trong thông điệp chào đón năm 2025.Gửi gắm niềm tin
Thủ tướng Đức Olaf Scholz khẳng định: 'Biên giới không được di chuyển bằng vũ lực,' đồng thời nhấn mạnh về các thách thức đòi hỏi một châu Âu và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) mạnh mẽ.
Ngày 28/1, Thủ tướng Đức Olaf Scholz và Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen đã có cuộc hội đàm nhằm khẳng định sự đoàn kết sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump một lần nữa nhấn mạnh các ý định của mình đối với đảo Greenland, vùng lãnh thổ tự trị của Đan Mạch.