UBND tỉnh Đồng Tháp vừa ban hành Kế hoạch Triển khai thực hiện Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) giai đoạn 2026 - 2030 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.
Theo Ủy ban nhân dân thành phố Huế, thành phố ưu tiên hỗ trợ phát triển các hợp tác xã, doanh nghiệp vừa và nhỏ tham gia OCOP (Chương trình Mỗi xã một sản phẩm).
Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh chỉ đạo các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện đánh giá, phân hạng sản phẩm mỗi xã một sản phẩm (sản phẩm OCOP) theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.
Xây dựng thương hiệu là 'chìa khóa' giúp đặc sản địa phương thoát khỏi cảnh loay hoay tìm chỗ đứng trên thị trường. Tại Đà Nẵng, các cơ sở OCOP đang nỗ lực chuẩn hóa bao bì và lồng ghép câu chuyện văn hóa vào từng sản phẩm. Sự chuyển đổi từ tư duy sản xuất sang thị trường này giúp nâng tầm giá trị và mở rộng đầu ra bền vững.
Sau hơn 7 năm triển khai Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP), thành phố Hà Nội tiếp tục khẳng định vị thế là địa phương dẫn đầu cả nước về số lượng sản phẩm OCOP. Không dừng lại ở gia tăng số lượng, chương trình còn tạo động lực để các doanh nghiệp, hợp tác xã nâng cao chất lượng, xây dựng thương hiệu và từng bước đưa nông sản Thủ đô chinh phục người tiêu dùng thế giới.
Từ ngày 18 - 21.6, UBND tỉnh Sơn La tổ chức Tuần lễ nông sản và thực phẩm an toàn tỉnh Sơn La tại thành phố Hải Phòng năm 2026. Đây là hoạt động xúc tiến thương mại thiết thực, góp phần quảng bá tiềm năng, thế mạnh nông nghiệp của tỉnh.
Tăng cường tiêu thụ sản phẩm trên các sàn online, đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm là một trong những giải pháp nhằm đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm từ sen tại Hội nghị Kết nối cung cầu sản phẩm sen, OCOP và các sản phẩm nông sản Đồng Tháp, do Sở Công Thương tỉnh Đồng Tháp, Hội ngành hàng sen Đồng Tháp, UBND phường Cao Lãnh phối hợp tổ chức vào chiều 19/6.
Chính phủ đã ban hành Quyết định số 26/2026/QĐ-TTg Bộ tiêu chí và quy trình đánh giá, phân hạng sản phẩm mỗi xã một sản phẩm (OCOP), trong đó quy định 6 nhóm sản phẩm và phân hạng từ 1 - 5 sao. Bộ tiêu chí này mang ý nghĩa thiết thực nhằm chuẩn hóa chất lượng, nâng cao tính cạnh tranh và đưa đặc sản địa phương vươn ra thị trường toàn.
Giữa vùng đất Đam Rông 1, những chiếc bánh tráng mang thương hiệu làng Tày đang từng bước vượt ra khỏi khuôn khổ một nghề thủ công truyền thống để trở thành sản phẩm OCOP có giá trị, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân.
Tuần lễ năm nay có quy mô 24 gian hàng trưng bày, giới thiệu sản phẩm của các doanh nghiệp, hợp tác xã đến từ các xã, phường trên địa bàn tỉnh Sơn La...
Tối 18/6, tại thành phố Hải Phòng, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Sơn La phối hợp cùng các sở, ngành liên quan tổ chức khai mạc Tuần lễ nông sản và thực phẩm an toàn tỉnh Sơn La năm 2026.
Sau gần 9 năm triển khai, chương trình 'Mỗi xã một sản phẩm' (OCOP) đã tạo dấu ấn rõ nét trong phát triển kinh tế nông thôn, trở thành động lực thúc đẩy chuyển đổi tư duy sản xuất của người dân. Từ phương thức sản xuất nhỏ lẻ, nhiều chủ thể đã từng bước chuyển sang tư duy kinh tế nông nghiệp hiện đại, chú trọng liên kết chuỗi giá trị, nâng cao chất lượng sản phẩm và phát triển theo nhu cầu thị trường.
Theo kế hoạch, đến năm 2030, tỉnh Đồng Tháp phấn đấu phát triển mới ít nhất 463 sản phẩm OCOP, nâng tổng số sản phẩm OCOP toàn tỉnh lên tối thiểu 1.352 sản phẩm.
Hoạt động xúc tiến thương mại đã trở thành 'cầu nối' đưa sản phẩm OCOP vào hệ thống phân phối hiện đại, qua đó chinh phục thị trường quốc tế...