Xã Óc Eo đang đứng trước cơ hội lớn để bứt phá về du lịch, nhất là trong giai đoạn tỉnh đang khẩn trương chuẩn bị hồ sơ đề cử di sản thế giới của Khu di tích khảo cổ Óc Eo - Ba Thê vào tháng 8/2026.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước yêu cầu các sở, ngành, địa phương quyết liệt triển khai những phần việc còn lại, bảo đảm hoàn thành đúng tiến độ hồ sơ đề cử Khu di tích khảo cổ Óc Eo - Ba Thê trình UNESCO ghi danh là Di sản Thế giới.
UBND tỉnh An Giang ban hành Kế hoạch số 399/KH-UBND về tổ chức đón tiếp và làm việc với chuyên gia Hội đồng Di tích và Di chỉ Quốc tế (ICOMOS) thực hiện khảo sát thực địa, thẩm định Hồ sơ đề cử Di sản thế giới đối với Khu di tích khảo cổ Óc Eo - Ba Thê. Chương trình diễn ra từ ngày 17 đến 24-8-2026, là bước quan trọng trong quá trình UNESCO xem xét hồ sơ đề cử của Việt Nam.
Từ ngày 17-24/8, đoàn chuyên gia Hội đồng Di tích và Di chỉ quốc tế (ICOMOS) sẽ đến Việt Nam khảo sát thực địa, thẩm định hồ sơ đề cử Khu di tích khảo cổ Óc Eo - Ba Thê trình UNESCO ghi danh Di sản thế giới. Sự kiện thu hút sự quan tâm của giới nghiên cứu và những người yêu di sản, bởi đây là bước quan trọng trong hành trình hướng tới danh hiệu UNESCO.
Dự kiến trong năm 2026, các chuyên gia từ Hội đồng Di tích và Di chỉ Quốc tế sẽ tiến hành khảo sát thực địa tại An Giang để đánh giá mức độ đáp ứng các tiêu chí của UNESCO.
UBND xã Óc Eo (tỉnh An Giang) sẽ phối hợp Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh) định hình thương hiệu du lịch Óc Eo mang bản sắc riêng, thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển bền vững. Đây là nội dung trọng tâm được hai bên thống nhất ký kết chiều 14/7 để cùng thực hiện đề án phát triển du lịch xã Óc Eo giai đoạn 2026 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
Di sản văn hóa Óc Eo sẽ được tiếp cận theo mô hình 'di sản sống', chuyển từ trưng bày cổ vật sang tăng trải nghiệm, tương tác với cộng đồng và du khách. Đây là nội dung trọng tâm trong chương trình hợp tác giai đoạn 2026 - 2028 giữa Ban Quản lý Di tích Văn hóa Óc Eo tỉnh An Giang và Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn.
Khu di tích khảo cổ Óc Eo - Ba Thê nằm trên địa bàn xã Óc Eo và xã Mỹ Thuận, tỉnh An Giang, thuộc vùng Đồng bằng sông Cửu Long trù phú, không chỉ là niềm tự hào của địa phương mà còn là kho tàng lịch sử vô giá của nhân loại.
Tỉnh An Giang đang khẩn trương hoàn thiện các điều kiện để đón đoàn chuyên gia Hội đồng Di tích và Di chỉ quốc tế (ICOMOS) đến khảo sát thực địa, thẩm định hồ sơ đề cử Khu di tích khảo cổ Óc Eo - Ba Thê trình UNESCO ghi danh Di sản thế giới, dự kiến diễn ra từ ngày 17-24/8/2026.
Để chuẩn bị đón đoàn chuyên gia ICOMOS thẩm định từ ngày 17-24.8.2026, tỉnh An Giang đang khẩn trương hoàn thiện hạ tầng, chỉnh trang cảnh quan và tu bổ 16 di tích thành phần thuộc Khu di tích khảo cổ Óc Eo - Ba Thê. Trước đó, hồ sơ đề cử đã được UNESCO xác nhận đáp ứng yêu cầu kỹ thuật và chuyển ICOMOS thẩm định chuyên môn.
Chiều 10/7, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước, Trưởng ban Điều hành xây dựng Hồ sơ đề cử di sản thế giới dẫn đầu đoàn công tác khảo sát thực địa tại Di tích Nền Chùa, Di tích Giồng Xoài và tuyến đường lên đỉnh Ba Thê để chuẩn bị đón chuyên gia ICOMOS đến thẩm định Hồ sơ đề cử Di sản thế giới đối với Khu Di tích khảo cổ Óc Eo - Ba Thê.
Tỉnh An Giang đang nỗ lực hoàn thiện hồ sơ đề cử Khu di tích khảo cổ Óc Eo-Ba Thê trình UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa thế giới. Đây là thời cơ tỉnh quảng bá hình ảnh vùng đất, con người An Giang đến bạn bè trong nước và quốc tế.
Hồ sơ đề cử Khu di tích khảo cổ Óc Eo - Ba Thê (An Giang) để UNESCO công nhận Di sản văn hóa thế giới đã vượt qua các khâu thẩm định kỹ thuật.
Ngày 9/7, Ban Quản lý di tích văn hóa Óc Eo tỉnh An Giang tổ chức hội nghị ký kết chương trình phối hợp tuyên truyền, giáo dục di sản văn hóa Óc Eo giai đoạn 2026 - 2030 với các đơn vị quản lý và cơ sở giáo dục trên địa bàn.
Giữa vùng đồng bằng trù phú của hạ lưu sông Mekong, nơi những cánh đồng lúa nối dài đến tận chân núi Ba Thê, có một vùng đất mang trong mình những lớp trầm tích văn hóa đặc biệt của nhân loại. Đó là Khu di tích khảo cổ Óc Eo – Ba Thê, cái nôi của nền văn hóa Óc Eo và là dấu tích tiêu biểu của Vương quốc Phù Nam từng phát triển rực rỡ từ thế kỷ I đến thế kỷ VII sau Công nguyên.
Ngày 27/2/2026, Trung tâm Di sản Thế giới xác nhận hồ sơ đề cử Khu di tích khảo cổ Óc Eo - Ba Thê (xã Óc Eo, tỉnh An Giang) là Di sản thế giới của Việt Nam đáp ứng đầy đủ yêu cầu kỹ thuật của UNESCO và chuyển giao cho Hội đồng Di tích và Di chỉ quốc tế (ICOMOS) thực hiện quy trình đánh giá vào tháng 8/2026.
Khu di tích khảo cổ Óc Eo - Ba Thê đang được định hình lộ trình phát triển du lịch bền vững để trở thành điểm đến di sản có chiều sâu, giàu tính giáo dục và trải nghiệm.