Các điểm tập kết rác thải tự phát được xóa bỏ, đường sá thông thoáng, sạch sẽ cùng với nhiều cây xanh được trồng mới tại các khu vực công cộng là điều dễ nhận thấy khi đến thôn Ninh Hòa, xã Ia Boòng, huyện Chư Prông.
Vài năm trở lại đây, huyện Kim Sơn có tốc độ phát triển kinh tế nhanh, tuy nhiên cùng với sự phát triển về kinh tế thì vấn đề bảo vệ môi trường, đặc biệt là chất thải sinh hoạt ngày một gia tăng. Hiện nay, lượng chất thải sinh hoạt trên địa bàn huyện Kim Sơn có tốc độ tăng khoảng 8%/năm.
Vào những ngày trở trời mùi hôi từ con sông bốc lên rất nặng. Mặc dù, hàng ngày đều có công nhân vệ sinh môi trường đi thu gom rác tại sông, nhưng tình trạng rác thải vẫn không giảm… Đó là thực trạng đã và đang diễn trong nhiều năm nay tại sông Sét (quận Hoàng Mai).
Nằm cách trụ sở UBND xã Xuân Phú (huyện Phúc Thọ) không xa là khu tập kết rác thải tập trung.