Ở đơn vị 'Đã ra quân là đánh thắng'

Được mệnh danh là những người 'lính thép', tuy còn nhiều khó khăn, nhưng với tinh thần tích cực, chủ động, sáng tạo, những năm qua, Lữ đoàn Tăng thiết giáp 416 (Quân khu 9) đã không ngừng tiến bộ, trưởng thành về mọi mặt; góp phần tô thắm ngọn cờ Quyết thắng 'Cơ động nhanh, đột kích mạnh, chủ động hiệp đồng đoàn kết quyết thắng' và truyền thống 'Đã ra quân là đánh thắng'.

Huấn luyện sát thực tế địa bàn

Được chứng kiến buổi huấn luyện chiến thuật ban đêm do cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 8, Lữ đoàn Tăng thiết giáp 416 đảm nhiệm, chúng tôi mới thấy được tinh thần, trách nhiệm cao của từng cá nhân. Điều kiện ánh sáng và tầm nhìn bị hạn chế, nhưng khẩu lệnh của trung đội trưởng vừa dứt, các thành viên kíp xe nhanh chóng vào vị trí, làm chủ vũ khí trang bị, xử lý tốt tình huống.

Huấn luyện chiến thuật ban đêm do cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Tăng thiết giáp 416 (Quân khu 9) thực hiện.

Theo Thiếu tá Lê Thanh An, Phó tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 8, để có được một kíp xe thống nhất, đơn vị thường xuyên tổ chức huấn luyện từ đơn giản đến nâng cao; luyện tập thuần thục các kỹ thuật về lái xe, làm chủ phương tiện, vũ khí trang bị, cơ động theo các phương án chiến đấu…

Bên cạnh đó, các yêu cầu như lái xe trên địa hình phức tạp, chỉ huy thông tin, hiệp đồng chặt chẽ giữa các thành viên trong kíp xe cũng phải được phối hợp nhuần nhuyễn trong từng thao tác. “Những bài học trong điều kiện thời gian, địa hình phức tạp đã giúp cho cán bộ, chiến sĩ có được sự trải nghiệm thực tế, thành thạo chiến thuật. Nhiều năm qua, đơn vị luôn đạt kết quả giỏi trong thực hành lái, bắn kiểm tra các bài trên xe tăng, thiết giáp; các khoa mục đều bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và vũ khí trang bị”, Thiếu tá Lê Thanh An nói.

Đặc thù huấn luyện kỹ, chiến thuật của người lính tăng, thiết giáp khá vất vả, do vậy muốn có kết quả tốt thì công tác chuẩn bị huấn luyện luôn được lữ đoàn đặt lên hàng đầu. Thượng tá Huỳnh Thanh Tuấn, Phó lữ đoàn trưởng Lữ đoàn Tăng thiết giáp 416 chia sẻ: “Trước khi bước vào huấn luyện, đơn vị tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cán bộ, chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, đồ dùng huấn luyện; thành lập các đoàn kiểm tra về công tác tổ chức, phương pháp huấn luyện của đội ngũ cán bộ và khả năng nhận thức của bộ đội trong những giai đoạn tiếp theo. Sau mỗi giai đoạn huấn luyện, lữ đoàn đều tổ chức rút kinh nghiệm để đánh giá những mặt đã làm được, những tồn tại hạn chế... Nhờ duy trì chặt chẽ các bước nên chất lượng huấn luyện, khả năng sẵn sàng chiến đấu của cán bộ, chiến sĩ ngày càng được nâng lên, huấn luyện chuyên ngành hàng năm đều đạt giỏi; tham gia diễn tập bắn đạn thật đúng, đủ theo kế hoạch; tham dự các hội thi, hội thao đều đạt kết quả cao”.

Xe tăng, thiết giáp của lữ đoàn cơ động ra thao trường.

Quán triệt trước khi thực hiện nhiệm vụ.

Kíp xe nạp đạn chuẩn bị bắn đạn thật trong diễn tập.

Được biết, bên cạnh những nội dung huấn luyện theo kế hoạch, chương trình, nhằm xử lý kịp thời khi gặp các vấn đề về kỹ thuật, thời gian qua, Lữ đoàn Tăng thiết giáp 416 còn tổ chức cho các kíp xe thường xuyên được trao đổi về cấu tạo, tính năng sử dụng, cũng như những hỏng hóc của các thiết bị trên xe. Đây cũng là cơ sở để lữ đoàn kiểm tra khả năng về trình độ chỉ huy, hiệp đồng, trình độ tay nghề của đội ngũ lái xe, thao tác kỹ thuật chiến đấu của cả kíp xe và tình trạng kỹ thuật xe.

Trung tá Dương Đình Cẩn, Phó lữ đoàn trưởng Lữ đoàn Tăng thiết giáp 416 bật mí: “Chuyên ngành tăng thiết giáp có tính đặc thù nên người chỉ huy trước tiên phải lên kế hoạch huấn luyện sao cho phù hợp; huấn luyện lý thuyết phải kết hợp với thực hành, lấy thực hành làm chính; kịp thời chấn chỉnh, uốn nắn cho từng động tác của từng thành viên từ pháo thủ đến trưởng kíp xe. Đặc biệt, người chỉ huy phải gương mẫu đi đầu trong lời nói và hành động để chiến sĩ học tập, làm theo”.

Phát huy tinh thần tự lực, tự cường

Từ đầu năm đến nay, Lữ đoàn Tăng thiết giáp 416 đã tổ chức luyện tập, chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu, cơ động xe pháo; luyện tập phòng, chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn, phòng, chống cháy nổ được hàng trăm lượt. Theo Thượng tá Huỳnh Thanh Tuấn, Phó lữ đoàn trưởng Lữ đoàn Tăng thiết giáp 416, có được kết quả trên là sự nỗ lực lớn của mỗi cán bộ, chiến sĩ. Bởi, hầu hết xe pháo, khí tài hiện nay đều đã qua nhiều năm sử dụng với cường độ cao nên đã xuống cấp, phụ tùng thay thế khan hiếm. Tuy nhiên, với phương châm “giữ tốt, dùng bền”, cùng với tinh thần tự lực, tự cường, lữ đoàn thường xuyên giáo dục, quán triệt cho cán bộ, chiến sĩ duy trì, thực hiện nghiêm chế độ bảo quản, bảo dưỡng; tổ chức thao luyện về công tác bảo quản, bảo dưỡng xe nhằm kịp thời khắc phục, sửa chữa những lỗi hỏng hóc trong khi vận hành xe.

Vừa điều khiển xe huấn luyện bài lái bơi xong, Thiếu úy QNCN Nguyễn Khánh Hòa, lái xe Đại đội 5, Tiểu đoàn 8, Lữ đoàn Tăng thiết giáp 416 tâm sự: “Khi huấn luyện dưới nước thì công tác bảo dưỡng vất vả hơn, chúng tôi phải lau chùi tỉ mỉ từng con ốc nếu không sẽ bị gỉ sét. Để xe duy trì được trạng thái tốt, khi có lệnh là cơ động thực hiện nhiệm vụ được ngay, chúng tôi luôn thực hiện theo phương châm “xe chưa sạch chưa nghỉ tay, xe chưa tốt thì chưa yên lòng”; chấp hành đúng chế độ các bước bảo quản, bảo dưỡng; duy trì nghiêm chế độ kiểm tra, kiểm định. Nhờ đó, phương tiện của đơn vị luôn trong trạng thái kỹ thuật tốt, đáp ứng yêu cầu thường xuyên cũng như đột xuất”.

Kiểm tra lái bơi cho các lái xe ở Lữ đoàn Tăng thiết giáp 416 (Quân khu 9).

Chấp hành đúng chế độ, các bước bảo quản, bảo dưỡng.

Nhìn những chiếc xe sạch bóng, xếp thành hàng lối ngay ngắn trong khu kỹ thuật, chúng tôi càng cảm nhận rõ hơn về ý thức, tinh thần trách nhiệm từ lời nói đến việc làm của cán bộ, chiến sĩ ở Lữ đoàn Tăng thiết giáp 416. “Đảng ủy lữ đoàn ra Nghị quyết chuyên đề lãnh đạo thực hiện công tác kỹ thuật, gắn trách nhiệm của từng đảng viên, coi việc hoàn thành tốt nhiệm vụ là một trong những tiêu chí để đánh giá, phân loại chất lượng cuối năm.

Chúng tôi cũng thường xuyên kết hợp thực hiện Cuộc vận động “Quản lý, khai thác vũ khí trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông” với các cuộc vận động, Phong trào Thi đua Quyết thắng; bồi dưỡng phẩm chất đạo đức, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, tay nghề cho đội ngũ lái xe và cán bộ, nhân viên kỹ thuật… Nhờ đó, thời gian qua đơn vị luôn bảo đảm an toàn tuyệt đối trong quản lý, sử dụng các loại trang bị vũ khí kỹ thuật”, Đại tá Phạm Ngọc Tân, Chính ủy Lữ đoàn Tăng thiết giáp 416 khẳng định.

Bài, ảnh: QUANG ĐỨC - ĐÌNH MINH

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/o-don-vi-da-ra-quan-la-danh-thang-746207