Hiện SGK các lớp đã được bán tại cửa hàng bán lẻ của các đơn vị thành viên NXB Giáo dục Việt Nam và các đối tác phát hành tại địa phương trên toàn quốc.
Về việc cung ứng sách giáo khoa cho năm học mới, Bộ GD&ĐT cho biết, các đơn vị đều cam kết bảo đảm cung ứng đủ số lượng đặt hàng sách giáo khoa mới lớp 4, 8, 11 trước 15/8.
Về việc cung ứng sách giáo khoa cho năm học mới 2023-2024, đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, các đơn vị đều cam kết bảo đảm cung ứng đủ số lượng đặt hàng sách giáo khoa mới lớp 4, 8, 11 trước ngày 15-8.
Hiện nay, SGK các lớp 4, 8, 11 đã in và nhập kho đạt 100% sản lượng dự kiến phát hành và đã bắt đầu được phát hành đến các địa phương.
Khó khăn lớn nhất hiện nay là các địa phương chậm có quyết định lựa chọn và đăng kí số lượng sách giáo khoa (SGK) các lớp 4, 8, 11 (SGK theo chương trình mới, áp dụng từ năm học mới 2023 - 2024) để các NXB triển khai in, đảm bảo cung ứng đủ sách phục vụ năm học 2023-2024 theo chỉ đạo của Bộ GD&ĐT.
Báo cáo tại Hội nghị giao ban báo chí thường kỳ do Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức ngày 18-7, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Ngọc Thưởng cho biết một số thông tin về việc cung ứng sách giáo khoa năm học mới. Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng cho biết: Hiện nay, hai đơn vị phát hành sách giáo khoa chính là Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam và Công ty Cổ phần đầu tư xuất bản - thiết bị giáo dục Việt Nam liên kết với một số nhà xuất bản.
Đã gần hết tháng 7, nhiều phụ huynh có con năm nay vào lớp 4, lớp 8 và lớp 11 đang nóng lòng vì chưa biết năm học tới con mình sẽ học bộ sách gì. Một số phụ huynh khác đã được thông báo bộ sách học của năm mới nhưng chưa thấy sách mới vẫn chưa được bán công khai.
Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đảm bảo sẽ cung ứng đủ số lượng đặt hàng sách giáo khoa lớp 4, 8, 11 trước ngày 15/8/2023 và sẽ cung ứng số lượng phát sinh (nếu có) trước ngày khai giảng năm học mới.
Sách giáo khoa (SGK) và đồ dùng học tập là hành trang không thể thiếu của học sinh. Năm học 2023-2024 đang đến gần, là thời điểm mua sắm SGK, đồ dùng học tập diễn ra sôi động nhất.
Thông tin mới nhất từ NXB Giáo dục Việt Nam, đến thời điểm này đơn vị mới nhận được đăng ký số lượng sử dụng sách giáo khoa (SGK) của hơn 10/63 tỉnh, thành phố. NXB cũng cho biết đã chủ động xây dựng kế hoạch in dự kiến là 51.41 triệu bản sách, đáp ứng SGK phục vụ học sinh trước khai giảng năm học mới.
Các nhà xuất bản cho biết đang nỗ lực hoàn thiện những bước cuối cùng trong công tác phát hành, nhập kho, đưa sách giáo khoa ra thị trường chuẩn bị cho năm học mới.
Còn hơn một tháng nữa năm học 2023-2024 mới bắt đầu nhưng thời điểm hiện tại, nhiều phụ huynh đã chạy đôn chạy đáo tìm mua sách giáo khoa (SGK) cho con. Đặc biệt, SGK lớp 4, 8, 11 - ba khối lớp triển khai Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 lại đang khan hiếm nguồn cung khiến nhiều người lo lắng.
Trước thềm năm học mới, giá bán của các loại sách giáo khoa (SGK) hiện có trên thị trường đang là mối quan tâm của nhiều phụ huynh, học sinh. Sự chênh lệch giữa giá bán của các bộ SGK cũng như mức tăng giá chóng mặt của SGK mới khiến nhiều người phải 'đau đầu' suy nghĩ.
Giáo viên, phụ huynh và học sinh đã có thể đến các cửa hàng sách để mua sách giáo khoa lớp 4, 8 và 11 theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Hoạt động chuyển sách giáo khoa đến các địa phương, cửa hàng tiếp tục được thực hiện trong tháng 7, bảo đảm cung ứng đầy đủ trước ngày khai giảng năm học mới 2023-2024.
Đại diện NXB Giáo dục Việt Nam cho biết, tính đến ngày 11/7, NXB Giáo dục Việt Nam mới nhận được đăng ký số lượng sử dụng sách giáo khoa của 13/63 tỉnh, thành phố.
Sự chênh lệch giữa giá bán của các bộ sách giáo khoa cũng như mức tăng giá chóng mặt của sách giáo khoa mới khiến nhiều phụ huynh phải 'đau đầu' suy nghĩ.
Trong năm thứ 4 triển khai chương trình giáo dục phổ thông 2018, vấn đề giá sách giáo khoa (SGK) vẫn là một chủ đề nóng. Trong khi các nhà xuất bản cho biết đã tiết giảm các chi phí cấu thành để giảm giá bán thì nhiều ý kiến cho rằng, giá sách đang cao hơn mức sống của người dân, nhất là người lao động nghèo.
Theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, danh mục sách giáo khoa (SGK) mới theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018 ở lớp 4, 8, 11 sẽ lần đầu sử dụng trong các trường từ năm học 2023-2024 gồm các bộ sách: Cánh diều, Kết nối tri thức với cuộc sống, Chân trời sáng tạo. 3 bộ sách này thuộc Nhà xuất bản Công ty cổ phần Đầu tư xuất bản - Thiết bị giáo dục Việt Nam (VEPIC) và Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.
Sách giáo khoa đã trở thành vấn đề 'nóng' trong vài năm gần đây. Việc xuất hiện nhiều đơn vị cùng tham gia, cạnh tranh vào biên soạn và phát hành sách giáo khoa đã mang đến một số vấn đề đáng bàn, trong đó việc giá sách theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018 cao hơn giá sách chương trình hiện hành, làm nhiều phụ huynh lo lắng.
Trong tháng 7, sách giáo khoa các lớp 4, 8, 11 sẽ được chuyển tới các địa phương để đảm bảo cung ứng đầy đủ trước ngày khai giảng năm học mới.
Trong thông báo phát đi ngày 15/6, NXB Giáo Dục Việt Nam cho biết, giá sách giáo khoa lớp 4, 8, 11 theo chương trình mới thấp hơn 4-6% so với sách phát hành năm trước.
Quá trình triển khai in sách giáo khoa bao gồm các bộ sách lớp 4, lớp 8, lớp 11 đảm bảo công khai, minh bạch và hiệu quả kinh tế.
Liên quan đến tiến độ in sách giáo khoa (SGK) lớp 4,8,11 của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam (NXBGDVN) cũng như phương pháp tính giá SGK hiện nay của các NXB, ông Nguyễn Văn Tùng - Phó Tổng biên tập NXBGDVN đã có những chia sẻ về các vấn đề này với phóng viên Báo Nhà báo & Công luận.
Hiện Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đã hoàn thành in và nhập kho 96% số sách giáo khoa lớp 5, 9, 12 theo kế hoạch đề ra, đảm bảo cung ứng đầy đủ năm học mới.
Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có thông báo về việc tổ chức thẩm định sách giáo khoa Giáo dục quốc phòng và an ninh lớp 12 của các tổ chức, cá nhân biên soạn sách giáo khoa đáp ứng Chương trình Giáo dục quốc phòng và an ninh cấp trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 46/2020/TT-BGDĐT.
Theo lộ trình triển khai Chương trình Giáo dục phổ thông 2018, năm học 2023-2024, học sinh lớp 4, lớp 8 và lớp 11 trên cả nước sẽ học sách giáo khoa (SGK) mới. Để chuẩn bị các điều kiện cho năm học mới 2023-2024, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Quyết định 1389/QĐ-UBND phê duyệt danh mục SGK lớp 4, 8, 11 sử dụng trong các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh.
Năm học 2023-2024 tới đây, chương trình giáo dục phổ thông 2018 sẽ triển khai đến lớp 4, lớp 8 và lớp 11 ở các trường phổ thông trên cả nước. Chính vì thế, các đơn vị chủ quản của từng bộ sách giáo khoa đang đồng loạt và gấp rút triển khai tập huấn online cho đội ngũ nhà giáo.
Đại dịch đã buộc ngành Giáo dục phải thay đổi nhiều hoạt động liên quan đến dạy và học, một trong số đó là cơ hội cho sách giáo khoa điện tử. Hơn nữa, trong bối cảnh công nghệ số ngày càng phát triển thì sách giáo khoa điện tử là cần thiết cho đổi mới giáo dục Việt Nam.
Năm học 2023-2024, ngành giáo dục triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018 ở lớp 4, lớp 8 và lớp 11. Ngay sau khi học sinh bắt đầu nghỉ hè, giáo viên ở cả 3 bậc học đã thực hiện kế hoạch tham gia học tập huấn thay sách giáo khoa.
Hiện nay, thị trường bắt đầu bày bán SGK cho năm học 2023-2024. Các nhà xuất bản đã công bố giá các bộ sách lớp 4-8-11 chương trình GDPT 2018.
Sách giáo khoa triển khai Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 ở các khối 4, 8 và 11 hiện chưa phát hành rộng rãi trên thị trường như kế hoạch đề ra.
Hai bộ sách mới do Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam phát hành đều nhiều đầu sách, giá trung bình cao hơn bộ hiện hành nhưng lại giảm so với sách mới lớp 3, 7, 10.
Đến nay, đã qua cái hẹn ngày 15/6 nhưng phụ huynh và học sinh vẫn chưa thấy bất cứ cuốn sách lớp 4, 8, 11 nào của NXB Giáo dục Việt Nam trên thị trường.
Nhà xuất bản (NXB) Giáo dục Việt Nam vừa công bố giá sách giáo khoa (SGK) mới của lớp 4, lớp 8 và lớp 11 với 2 bộ Kết nối tri thức với cuộc sống và Chân trời sáng tạo. Công ty cổ phần đầu tư và xuất bản giáo dục Việt Nam cũng đã thông báo giá của bộ Cánh diều.
Từ 12-16/6, Sở GD&ĐT Quảng Bình phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức tập huấn hướng dẫn giáo viên sử dụng sách giáo khoa lớp 4, 8 và 11.
Trên thực tế, các em được học sách của nhiều nhà xuất bản khác nhau, nên không thể tính giá một bộ sách của một nhà xuất bản là giá đến tay học sinh.
Theo quyết định của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT, danh mục sách giáo khoa (SGK) mới sẽ lần đầu sử dụng trong các trường từ năm 2023-2024 theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018 ở lớp 4, 8, 11 gồm các bộ sách: Cánh diều, Kết nối tri thức với cuộc sống, Chân trời sáng tạo. Ba bộ sách này thuộc 2 nhà xuất bản: Công ty cổ phần Đầu tư xuất bản - Thiết bị giáo dục Việt Nam (VEPIC), Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.
Gây tranh cãi trong cộng đồng phụ huynh khi công bố giá sách giáo khoa (SGK) cho lớp 4, 8 và 11 tăng gấp 3 lần so với năm trước, phía nhà xuất bản (NXB) đã đưa ra lời giải thích.
Ngày 15-6, tại Sở Giáo dục và Đào tạo, Hội đồng thẩm định tài liệu giáo dục địa phương tỉnh Tuyên Quang đã tổ chức họp thẩm định tài liệu giáo dục lớp 4, lớp 8 và lớp 11.
Liên quan đến vấn đề giá sách giáo khoa (SGK) lớp 4, lớp 8 và lớp 11 bản mới tăng cao so với giá SGK hiện hành mà gần đây dư luận quan tâm, ngày 15-6, Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam (NXBGD) đã có thông tin phản hồi.
Đại diện lãnh đạo Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam cho biết, hiện các bộ sách của đơn vị này đang có mức thấp nhất trong các bộ sách đã được phê duyệt.