Nườm nượp người xin lộc, 'vay vốn' Bà Chúa Kho ngày đầu Xuân
Hàng nghìn người dân và khách thập phương về đền Bà Chúa Kho (Bắc Ninh) ngày mùng 5 Tết để 'xin lộc' với kỳ vọng một năm nhiều tài lộc, thuận lợi trong công việc và kinh doanh.
Với quan niệm, "đầu năm đến vay Bà, cuối năm trả nợ" sẽ giúp việc kinh doanh, buôn bán thuận lợi nên ngay từ những ngày đầu Xuân mới đã có rất đông người dân và du khách thập phương đến đền Bà Chúa Kho để dâng hương, hành lễ.
Trong ngày 2/2, hàng dài xe cộ từ các tỉnh, thành nối đuôi đến đền. Hầng ngàn người chen chúc nhau sắp lễ dâng lên Bà Chúa Kho, đến cầu xin làm ăn gặp nhiều may mắn.
Dòng người tấp nập đi lễ ở đền Bà Chúa Kho đều muốn chuẩn bị mâm cúng tiền vàng, hoa quả, bánh kẹo đủ đầy với hy vọng sẽ được nhiều tài, nhiều lộc trong năm nay.
Theo Ban Quản lý đền Bà Chúa Kho, du khách thập phương đổ về đền rất đông, mỗi ngày khoảng 4.000 -6.000 người đến thắp hương, dâng lễ để "vay vốn" làm ăn hoặc xin "lộc rơi, lộc vãi" mong cho cả năm được thuận buồm xuôi gió.
Theo ông Nguyễn Văn Trang, Trưởng Ban quản lý di tích đền Bà Chúa Kho, BTC đã sớm xây dựng kế hoạch cụ thể, phân công nhiệm vụ từng ban, ngành, triển khai nhiều giải pháp nhằm tăng cường công tác quản lý lễ hội.
Đền có 3 bãi đỗ xe với sức chứa hàng nghìn xe máy và 3.000 đến 4.000 ô tô, các bãi này đều do Hội người cao tuổi, có đại diện an ninh trật tự quản lý, giá gửi xe được niêm yết công khai.
Người dân quan niệm rằng, đầu năm đến làm lễ "vay tiền", cuối năm quay lại "trả nợ" sẽ giúp việc kinh doanh, buôn bán được thuận lợi. Vì vậy, trong những ngày đầu năm hàng nghìn người dân và du khách thập phương đã đổ về đây sắm sửa lễ vật dâng Bà Chúa Kho, tùy theo mức độ "vay vốn" sẽ sắp lễ to hay nhỏ.
Đền Bà Chúa Kho là một trong những di tích cổ kính gắn liền với hàng nghìn năm lịch sử của vùng đất Kinh Bắc. Từ lâu ngôi đền này đã đi vào tâm linh tín ngưỡng dân gian linh thiêng "sở cầu đắc cầu, sở nguyện đắc nguyện".