Nuôi sống thành công bé gái sinh non 26 tuần tuổi nặng 600gram
PTĐT - Bé gái sinh non là con của sản phụ Lê Thị Mai- sinh năm 1985, xã Mỹ Thuận, huyện Tân Sơn. Đây là lần thứ 2 chị Mai sinh nở, khoảng cách giữa 2 lần sinh là 14 năm, lần này chị được đậu thai thành công nhờ phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm (IVF). Tuy nhiên, do là thai đôi nên được Trung tâm Sản nhi theo dõi hết sức sát sao.

Đến tuần thứ 26, tức ngày 30/3 thì sản phụ sinh non, một thai bị mất và cháu còn lại sinh ra cân nặng được 600 gram, trong tình trạng suy hô hấp, suy tuần hoàn, phản xạ gần như không có. Các trường hợp sinh non và cực non là nhóm trẻ dễ bị tổn thương nhất với tỷ lệ tử vong cao do các bộ phận trong cơ thể chưa trưởng thành.

Trung tâm Sản Nhi đã tập trung nguồn lực như: thở máy, đặt nội khí quản, nuôi dưỡng hoàn toàn bằng đưỡng tĩnh mạch, bơm các loại thuốc để trưởng thành phổi và nuôi trong lồng ấp... Sau 7 ngày điều trị, bệnh nhi được rút ống thở. Sau 15 ngày điều trị thở máy bệnh nhi tự thở có sự hỗ trợ của ô xy. 21 ngày tuổi bệnh nhi đạt 700 gram và bắt đầu tập ăn. Đến 28 ngày tuổi bệnh nhi không phụ thuộc vào ô xy và cân nặng đạt 900 gram. 42 ngày tuổi bệnh nhi được ghép mẹ, cân nặng đạt 1.100 gram, các phản xạ tốt và tự bú. Đến ngày 15/6, bé đạt 2.000 gram, tự bú, các cơ quan phát triển ổn định và được xuất viện.