Nuôi dưỡng niềm đam mê đọc sách cho thiếu nhi
Trong dịp nghỉ hè, bên cạnh những chuyến đi hay các hoạt động trải nghiệm, nhiều gia đình lựa chọn đưa con đến nhà sách để tìm những cuốn sách hay cho kỳ nghỉ. Chính từ những trang sách đầy màu sắc đang mở ra một mùa hè bổ ích cho các em nhỏ.
Kim Chi
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/nuoi-duong-niem-dam-me-doc-sach-cho-thieu-nhi-409362.htm
Tin nóng
'Chồng viết thư về dặn, nếu sinh con trai thì đặt tên Lương Đình Chiến, nghĩa là mong chiến tranh mau kết thúc, nếu sinh con gái thì đặt Lương Thị Cẩm Thơ vì anh ấy hay ngâm thơ. Mà có con đâu… không có con...'. Lời chia sẻ của bà Đỗ Thị Ân (83 tuổi), vợ liệt sĩ Lương Đình Canh khiến lòng người nghe như nghẹn lại.
Không chỉ là một loại rau gia vị quen thuộc trong bữa ăn hằng ngày, lá tía tô còn được nhiều người sử dụng trong chăm sóc da nhờ chứa các thành phần như vitamin, chất chống oxy hóa và tinh dầu tự nhiên.
Câu nói 'vui chết đi được' hóa ra không hoàn toàn là nói quá. Y học từng ghi nhận những trường hợp hy hữu khi sự hạnh phúc tột độ lại đe dọa tính mạng.
Bệnh viện Bạch Mai đã thành công trong kỹ thuật ghép da đầu để giữ lại chân cho bé trai 41 tháng tuổi, mang lại hy vọng mới cho cậu bé kém may mắn.
Người đàn ông 69 tuổi tên T, sống tại Kinh Châu, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc có một nốt ruồi nhỏ trên mí mắt, suốt 20 năm, ông nghĩ đây chỉ là dấu hiệu ngoài da vô hại nên không để tâm.
Một bệnh nhân nữ 50 tuổi nhập Khoa Hồi sức tích cực - Cấp cứu - Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình trong tình trạng nguy kịch: suy hô hấp nặng phải thở máy, nhiễm trùng toàn thân, nguy cơ tử vong rất cao.
Tin mới
Sau 30 năm hút thuốc lào, người đàn ông được chẩn đoán ung thư phổi nghi di căn hạch sau nhiều tuần ho kéo dài. Các bác sĩ đã phải cắt bỏ phần phổi chứa khối u cùng đoạn phế quản bị xâm lấn, sau đó tái tạo lại đường thở để cứu tính mạng cho bệnh nhân.
Áp lực học tập đang trở thành một trong những vấn đề đáng quan tâm đối với sức khỏe tâm thần của trẻ em và thanh thiếu niên. Nếu không được nhận diện và hỗ trợ kịp thời, những tác động này có thể ảnh hưởng đến quá trình phát triển toàn diện của trẻ.
Ông L.T.H (71 tuổi) xuất hiện những cơn ho kéo dài suốt nhiều tuần, nhưng tự điều trị như một bệnh hô hấp thông thường. Chỉ đến khi cơn ho kéo dài không dứt, ông mới quyết định đi khám tại Bệnh viện K.
Sau nhiều năm chịu đựng cơn đau từ bệnh trĩ, chị Đ.T.N. (44 tuổi, Hải Phòng) quyết định đến Bệnh viện Đa khoa Vinmec Hải Phòng thăm khám. Với phương pháp điều trị bằng laser kết hợp kỹ thuật xâm lấn tối thiểu, chị nhanh chóng hồi phục và trở lại sinh hoạt bình thường.
2 người đàn ông tại TP.HCM nhập viện nguy kịch, một là bị hôn mê do ngộ độc methanol kèm nhồi máu cơ tim cấp, trường hợp còn lại bất tỉnh trong nhà vệ sinh vì ngộ độc rượu và viêm phổi hít.
Ngồi nhiều, uống rượu bia và ăn thực phẩm nhiều muối là ba thói quen bác sĩ tim mạch khuyến cáo nên từ bỏ để giảm nguy cơ đột quỵ.
Bệnh dại là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm với tỷ lệ tử vong gần như 100% khi đã phát bệnh. Tuy nhiên, không ít người dân vẫn còn chủ quan, chưa chủ động thực hiện biện pháp phòng, chống. Trước nguy cơ bệnh dại vẫn hiện hữu, ngành y tế tỉnh Cà Mau đang triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng, tăng cường truyền thông và chủ động phòng ngừa căn bệnh nguy hiểm này.
Ông Hoàng Văn Toan, em trai liệt sĩ Hoàng Văn Phan, kể trước khi ra chiến trường, anh trai ông yêu một người con gái. Dù vậy, ông chưa một lần dám cầm tay vì sợ để lại vấn vương.











