Nước rút đến đâu, khắc phục đến đó

Bão số 12 tuy gây thiệt hại không lớn về người và tài sản của nhân dân Phú Yên, nhưng hoàn lưu bão gây mưa lớn đã làm mực nước các con sông dâng cao, gây ngập nhiều vùng hạ du, làm đảo lộn cuộc sống hàng nghìn hộ dân. Với phương châm nước rút đến đâu, khắc phục đến đó, cả tỉnh dồn sức cùng người dân dựng lại nhà, dọn dẹp đường phố, nối lại mạch điện lưới quốc gia sớm ổn định đời sống, sản xuất.

Bão số 12 tuy gây thiệt hại không lớn về người và tài sản của nhân dân Phú Yên, nhưng hoàn lưu bão gây mưa lớn đã làm mực nước các con sông dâng cao, gây ngập nhiều vùng hạ du, làm đảo lộn cuộc sống hàng nghìn hộ dân. Với phương châm nước rút đến đâu, khắc phục đến đó, cả tỉnh dồn sức cùng người dân dựng lại nhà, dọn dẹp đường phố, nối lại mạch điện lưới quốc gia sớm ổn định đời sống, sản xuất.

Thị trấn La Hai, huyện miền núi Ðồng Xuân được xem là “rốn lũ” của vùng hạ lưu con sông Kỳ Lộ. Mưa bão làm cột điện ngã đổ, công trình thủy lợi hư hỏng, rác tấp ngổn ngang từ con đường vào thị trấn, hàng trăm ngôi nhà ngay trung tâm thị trấn bị ngập từ 0,5 đến 2 m. Rút kinh nghiệm những năm trước, người dân vùng lũ đã chuẩn bị đầy đủ lương thực, thực phẩm tại chỗ từ trước; đồng thời rất tự giác, chủ động khi có thông báo di dời. Bà Nguyễn Thị Nhị, ở thị trấn La Hai cho biết, nhà ở vùng trũng thấp nên chủ động chuẩn bị đưa đồ lên cao, có lệnh là di dời ngay đến nơi an toàn. Việc dọn dẹp, khắc phục là gia đình tự lo trước để ổn định cuộc sống.

Chủ tịch UBND huyện Ðồng Xuân Nguyễn Hữu Từ cho biết, do bùn đất, cây rác trôi tấp quá nhiều, ngoài lực lượng tại chỗ, huyện đã được tỉnh chi viện 150 cán bộ, chiến sĩ công an, quân đội về giúp. Ngoài ra, tỉnh Phú Yên cũng đã điều động 85 thanh niên xung kích, một xe cứu hỏa chở nước hỗ trợ dân khắc phục hậu quả. Chỉ trong ngày, thị trấn La Hai cơ bản thông thoáng, sạch sẽ. Ðồng chí Phạm Ðại Dương, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên cùng đoàn công tác của Tỉnh ủy đã về Ðồng Xuân, kiểm tra tình hình khắc phục; đồng thời động viên thăm hỏi người dân bị ảnh hưởng. Ðồng chí yêu cầu lãnh đạo địa phương khẩn trương chỉ đạo các lực lượng tại chỗ để giúp đỡ người dân và lên phương án, kế hoạch khắc phục hậu quả.

Nằm ở cuối con sông Tam Giang, thị xã Sông Cầu đến trưa 11-11, còn khoảng 910 ngôi nhà bị ngập, chủ yếu ở các phường Xuân Phú, Xuân Yên, Xuân Ðài và xã Xuân Lộc. Theo thống kê ban đầu, tại thị xã có 22 ngôi nhà bị sập, tốc mái, trong đó có hai ngôi nhà ở xã Xuân Cảnh bị sập hoàn toàn; một trường mầm non ở xã Xuân Bình bị sập, hư hỏng nặng; nhiều diện tích nuôi trồng thủy sản bị nước lũ làm vỡ bờ, cuốn trôi. Trong đêm 10-11, người dân phát hiện một thi thể đàn ông trôi dạt vào bờ tại khu vực bãi biển xã Xuân Hải. Qua xác minh ban đầu, nạn nhân là Võ Thành Nhân, ở phường Ðống Ða, TP Quy Nhơn (tỉnh Bình Ðịnh). Cơ quan pháp y đã thực hiện xong xét nghiệm để bàn giao cho gia đình. Ðịa phương đã liên hệ gia đình nạn nhân vào làm thủ tục nhận xác trong sáng 11-11 đưa về mai táng.

Chủ tịch UBND thị xã Sông Cầu Phan Trần Vạn Huy cho biết, đã chỉ đạo các địa phương trên địa bàn tiếp tục nắm thông tin, thống kê các thiệt hại. Các lực lượng vũ trang cùng phối hợp các địa phương khẩn trương giúp dân khắc phục hậu quả, dọn dẹp vệ sinh nhà cửa, trường học, đường sá và các công trình khác.

Theo báo cáo mới nhất, tại Phú Yên, bão số 12 đã làm một người mất tích, hai người bị thương; 76 nhà bị sập, hư hỏng và tốc mái. Một số công trình tường rào của nhà dân và trường học, nhà văn hóa bị ngã đổ, các địa phương đang tiếp tục thống kê thiệt hại. Một số khu vực trên địa bàn huyện Ðồng Xuân, Tuy An và thị xã Sông Cầu nhà đang bị ngập từ 0,5 đến 1,5 m. Trong đó, nặng nhất là các huyện Ðồng Xuân: 2.408 nhà; huyện Tuy An: 11.653 nhà; Sông Cầu: 2.487 nhà... Hơn 7.000 người phải sơ tán; 68 trong số 110 xã bị mất điện; nhiều trường học bị đổ tường, đường giao thông sạt lở, đất đá bồi lấp...

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên Phạm Ðại Dương cho biết, các đơn vị lực lượng vũ trang đã cử nhiều lượt cán bộ, chiến sĩ sắp xếp neo đậu tàu, thuyền, hỗ trợ giúp đỡ chằng chống nhà cửa cho nhân dân và lực lượng tại chỗ của địa phương với số lượng 793 cán bộ, chiến sĩ. Ðoàn viên, thanh niên xung kích trong toàn tỉnh đã ra quân tham gia làm vệ sinh môi trường, dọn dẹp cây xanh gãy ngã, giúp người dân dựng lại nhà cửa. Ðại úy Hồ Trần Hiếu, cán bộ Ðội Cảnh sát giao thông Công an huyện Tuy An ngay trong mưa lũ đã thức cả đêm để hướng dẫn giao thông, ngăn chặn người đi đường không qua nơi nước ngập trên tuyến đường tỉnh 641 đoạn qua xã An Ðịnh, Tuy An cho biết: “Cả đêm chúng tôi không ngủ, để hướng dẫn giao thông, dựng biển báo cấm lưu thông bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người và phương tiện”.

Tại Phú Yên, bão lũ đã làm mất điện trên diện rộng, đến tối 11-11, nhiều xã vẫn chưa có điện. Ông Thái Minh Châu, Giám đốc Công ty Ðiện lực Phú Yên cho biết, ngay sau bão lũ, đơn vị đã triển khai và duy trì 42 nhóm công tác với 238 người và 19 phương tiện tiếp cận hiện trường thống kê và xử lý khôi phục sự cố, đã khôi phục được 1.307 trong số 1.835 trạm biến áp (165.302 trong số 227.000 khách hàng) mất điện do ảnh hưởng bão số 12, phấn đấu trong một hai ngày tới sẽ hoàn thành việc khắc phục sự cố về điện trong thời gian sớm nhất.

Trình Kế

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/tin-tuc-xa-hoi/nuoc-rut-den-dau-khac-phuc-den-do-624123/