Nữ tài xế taxi bị trói, đòi chuộc 200 triệu đồng

Đối tượng khống chế nữ tài xế cho hay được thuê để giết chị với giá 100 triệu đồng và yêu cầu người nhà mang 200 triệu đồng đến chuộc.

Nữ tài xế bị đối tượng khống chế đòi 200 triệu đồng tiền chuộc được xác định là chị P.T.D (33 tuổi, trú quận Kiến An, TP Hải Phòng). Lãnh đạo taxi H.V cho biết, nữ tài xế của hãng là chị D bị 1 thanh niên khống chế đưa lên thôn Núi 1 (xã Thủy Đường, Thủy Nguyên). Mục đích của kẻ xấu không phải là cướp taxi mà nghi để đòi tiền chuộc.

Theo đó vào khoảng 12h chiều 21/11, nữ lái taxi đón 1 thanh niên tại cổng bến xe Niệm Nghĩa. Người này yêu cầu chở về xã Hòa Bình, huyện Thủy Nguyên. Khi đến chân núi, thấy đối tượng có biểu hiện bất thường, nữ lái xe hô hoán để người dân gần đó biết.

Đối tượng sau đó khống chế cô gái rồi kéo lên núi. Người dân địa phương tổ chức đi tìm nhưng không thấy nên báo cho chính quyền.

Lực lượng công an truy bắt đối tượng.

Công an TP Hải Phòng, Công an huyện Thủy Nguyên và lực lượng chức năng của 5 xã lân cận đã thâu đêm tìm kiếm nữ tài xế. Hơn 1 giờ sau, lực lượng chức năng tìm thấy chị D bị trói ở trên núi, cách vị trí đỗ xe taxi khoảng 200m. Nam thanh niên đã bỏ trốn.

Theo tường trình của nữ tài xế, trước đó, chị chở khách là 1 người đàn ông khoảng 35 tuổi từ Bến xe Niệm Nghĩa, quận Lê Chân tới khu vực thôn Núi 1. Khi tới đường dẫn lên núi, gã này nói dừng lại chờ bạn.

Tuy nhiên, sau đó, gã rút ra 1 con dao nhọn khống chế nữ tài xế và nói được thuê để giết chị với giá 100 triệu đồng. Gã yêu cầu chị gọi người nhà mang 200 triệu đồng tới chuộc thì sẽ không ra tay.

Khi thấy có người dân đi tới, nữ tài xế vùng chạy ra khỏi xe kêu cứu nhưng bị gã kia đuổi theo khống chế, trói chân tay bằng băng dính.

Cơ quan chức năng xác định nghi phạm có thể là dân địa phương hoặc rất am hiểu địa hình nên mới điều nữ tài xế taxi tới khu vực vắng vẻ để ra tay.

Tin nhắn kêu cứu của nữ tài xế gửi lực lượng chức năng

Trao đổi với báo chí, bà Phạm Thị Thu Hà - Chủ tịch xã Thủy Đường cho biết: "Khoảng 12h ngày 21/11, Công an xã Thủy Đường nhận được tin báo một nữ tài xế taxi bị bắt lên khu vực núi 1, ngay sau đó các lực lượng tổ chức giải cứu, phát hiện một nữ tài xế của hãng taxi H.V bị trói, miệng bị bịt băng dính. Lực lượng chức năng đã đưa nữ tài xế về trụ sở công an và tổ chức truy tìm đối tượng nam giới trên".

Thông tin từ ông Nguyễn Ngọc Hương - Phó Chủ tịch UBND huyện Thủy Nguyên, hiện nay có hơn trăm chiến sĩ công an cùng với lực lượng dân quân tổ chức bao vây quanh khu vực chân núi. Nhiều mũi công tác cũng tiếp cận vào trong núi để truy bắt đối tượng.

Thu Hà (Tổng hợp)

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/phap-luat/tin-tuc-phap-luat/nu-tai-xe-taxi-bi-troi-doi-chuoc-200-trieu-dong-3391968/