Nữ sinh ngành Y trường Đại học VinUni: 'Dám nghĩ, dám làm' sẽ tạo nên sự khác biệt

Là sinh viên năm thứ ba ngành Bác sĩ Y khoa - Đại học VinUni, ít ai biết rằng ngoài việc tìm hiểu về bệnh học cũng như tham gia các hoạt động học thuật, Lê Vân Khanh còn là cái tên góp phần kiến tạo nên nhiều dự án lớn, trong đó có Giải Vô địch Tranh biện Thế giới bậc Trung học 2023 (WSDC - World Schools Debating Championship) với vai trò Phó Trưởng Ban tổ chức.

Lê Vân Khanh - sinh viên năm thứ ba ngành Bác sĩ Y khoa, Đại học VinUni.

Kể từ năm lớp 8 khi bắt đầu có ý thức về việc định hướng ngành nghề, Vân Khanh đã hoàn toàn bị nghề y thu hút đến mức không thể tưởng tượng được mình sẽ làm bất kỳ công việc nào khác. Ý định đó càng được củng cố hơn khi trường cấp ba của Vân Khanh tổ chức các buổi tư vấn hướng nghiệp. Vì vậy, nữ sinh đã lựa chọn theo đuổi khối ngành Sức khỏe tại Đại học VinUni với mong muốn được học tập và tiếp cận những kiến thức, công nghệ tiên tiến của thế giới để thực hành, vận dụng chúng tại Việt Nam.

Lên đại học, mọi thứ với Vân Khanh dường như thay đổi 180 độ: từ môi trường học tập, bạn bè cho đến phương pháp học hay khối lượng kiến thức. Cụ thể, sinh viên ngành Y như Vân Khanh sẽ được tìm hiểu về bệnh học của các nhóm bệnh theo chuyên ngành như Truyền nhiễm, Ung bướu,… Trong mỗi học phần lại bao gồm kiến thức về các loại bệnh, nguyên lý bệnh, cách điều trị cùng nhiều khía cạnh khác cần nắm vững.

Không chỉ đảm bảo việc học trên lớp, Vân Khanh còn rất chú trọng đến các hoạt động học thuật để nâng cao chuyên môn. Ngoài ra, nữ sinh cũng tham gia các câu lạc bộ, các sự kiện ngoại khóa trong và ngoài trường để không bỏ lỡ những trải nghiệm thời sinh viên.

Vân Khanh bắt đầu đảm nhận vị trí Trợ lý nghiên cứu Văn phòng Chủ tịch trường từ mùa hè trước khi vào năm nhất đại học nhờ chương trình Work-Study. Nữ sinh cho biết: “Chương trình này chính là nơi mà sinh viên VinUni có cơ hội nhận được những công việc thực tập đầu tiên, những tháng lương đầu tiên của mình. Và trải nghiệm thực tập đó thực sự đã truyền cảm hứng cho mình rất nhiều nên mình quyết định tiếp tục nộp đơn và làm việc tại văn phòng Hiệu phó trong suốt năm học đầu tiên. Tại đây, mình học được cách làm việc văn phòng, sắp xếp công việc và làm quen với rất nhiều kỹ năng mới chỉ trong một thời gian ngắn. Nó cũng giúp mình hiểu hơn về tinh thần sáng tạo và sự tận tâm của các thầy cô trong việc xây dựng một môi trường đào tạo tốt nhất cho sinh viên.”

Bên cạnh đó, Vân Khanh còn tham gia tổ chức phi lợi nhuận của sinh viên là Young Change Maker - nơi hỗ trợ xây dựng kỹ năng mềm và định hướng nghề nghiệp cho các bạn học sinh trung học phổ thông trên toàn quốc.

Điều khiến cô bạn tâm đắc nhất là việc trở thành Phó Trưởng Ban tổ chức Giải Vô địch Tranh biện Thế giới bậc Trung học 2023 (WSDC - World Schools Debating Championship). Để một cuộc thi danh giá có lịch sử 34 năm tuổi lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam, Vân Khanh cùng các thành viên trong Ban tổ chức đã dành tâm huyết chuẩn bị suốt cả một khoảng thời gian dài. Tuy nhiên, đêm trước ngày diễn ra sự kiện cũng là lúc cơn bão Talim ập tới khiến cho lịch trình bị xáo trộn và nhiều công tác khác phải hoãn, hủy ngay trong đêm.

Vân Khanh cùng các thành viên trong BTC Giải Vô địch Tranh biện Thế giới bậc Trung học 2023 chụp hình lưu niệm cùng TS. Lê Mai Lan - Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học VinUni.

“Sự ủng hộ và hỗ trợ của VinUni là nguồn động lực lớn của chúng mình vào thời điểm đó. Mình nhớ lúc ấy đã là 11 giờ đêm, nhưng khi mình liên hệ cho các phòng ban của trường về việc này, không một anh chị nào nói ra những lời tiêu cực hay đùn đẩy công việc vì nó quá gấp. Ngược lại, mọi người đều rất quan tâm và sẵn sàng hỗ trợ chúng mình. Ngay cả bác Trưởng Ban tổ chức và thầy của chúng mình cũng đã trấn an rằng chúng mình đã đưa được 64 quốc gia tới Việt Nam thì không có gì là không thể cả. Vì vậy, các thành viên cũng đã cùng nhau đoàn kết, đồng lòng vượt qua cơn bão và tổ chức thành công 11 ngày thi.” - Vân Khanh chia sẻ.

Vân Khanh và các sinh viên Y chụp cùng GS. David Bangsberg - Quyền Hiệu trưởng Trường Đại học VinUni, Viện trưởng Viện Khoa học Sức khỏe.

Hiện tại, nữ sinh đang cùng các bạn của mình là các sinh viên Điều dưỡng và Y khoa VinUni tham gia chương trình OUR (Opportunity for Undergraduate Research Program) của trường và được nhận kinh phí cho nghiên cứu của mình về Y tế công cộng tại Việt Nam. Nhóm sinh viên hy vọng có thể hoàn thành nghiên cứu này và xuất bản trong năm tới.

“Hãy bắt đầu từ những điều nhỏ nhất. Hôm nay, hãy xung phong nhận một vị trí quan trọng trong bài thuyết trình. Ngày mai, hãy mạo hiểm tham gia một cuộc thi mình lần đầu biết đến. Cứ như vậy đến một lúc nào đó nhìn lại, chính các bạn sẽ thấy bất ngờ khi thấy bản thân đã làm được những gì. Và mình cũng rất ngạc nhiên về hành trình của mình trong hai năm vừa qua ở VinUni.” - Vân Khanh bày tỏ.

Theo đuổi ngành Bác sĩ Y khoa, Vân Khanh hiểu rằng bản thân còn cả một chặng đường dài phía trước mới có thể tốt nghiệp. Vì vậy, Vân Khanh sẽ tiếp tục chuyên tâm hoàn thành tốt chương trình học của mình để phụng sự cộng đồng. Nữ sinh vẫn giữ nguyên mong muốn ban đầu của mình là có cơ hội được tiếp xúc và học hỏi từ các giáo sư hàng đầu của trường, tích lũy những trải nghiệm giá trị từ VinUni để đem những kiến thức và kỹ năng đó áp dụng tại Việt Nam.

Uyên Nhã

Nguồn SVVN: https://svvn.tienphong.vn/nu-sinh-nganh-y-truong-dai-hoc-vinuni-dam-nghi-dam-lam-se-tao-nen-su-khac-biet-post1591514.tpo