Nữ Ninh Bình LP Bank lần đầu lên ngôi vô địch

Tối 19/11, Giải bóng chuyền vô địch quốc gia năm 2023 đã khép lại với hai trận chung kết nội dung nam và nữ với sự đăng quang của đội bóng chuyền nam Sanest Khánh Hòa và đội bóng chuyền nữ Ninh Bình LP Bank.

Niềm vui chiến thắng của các nữ cầu thủ đội bóng chuyền Ninh Bình LP Bank. (Ảnh Bóng chuyền Việt Nam)

Cuộc đối đầu giữa Biên Phòng và đội chủ nhà Sanest Khánh Hòa ở nội dung nam diễn ra hấp dẫn bởi đây là hai trường phái tấn công và phòng ngự trên lưới xuất sắc của làng bóng chuyền đỉnh cao Việt Nam. Cả hai đội đều toàn thắng qua hai vòng đấu ở mùa giải năm nay (thắng bốn trận ở mỗi vòng đấu) và ở tứ kết, bán kết trước khi bước vào trận chung kết. Biên Phòng đã gây nên bất ngờ cho đội bóng và cổ động viên Khánh Hòa khi sớm giành lợi thế với 10 điểm đầu tiên đầu séc 1 do Văn Duy, Ngọc Thuân lập công.

Tuy nhiên, tình thế thay đổi khi Từ Thanh Thuận vào sân và ngay lập tức những cú đập trái phá của cầu thủ này đã mang về cho Khánh Hòa những điểm số quan trọng, giúp đội nhà vượt lên, giành chiến thắng với tỷ số 25-22. Thế trận khá cân bằng ở đầu séc 2, hai đội bám đuổi nhau với số điểm không quá chênh lệch. Ở thời điểm về cuối séc đấu khi Biên Phòng tạm dẫn trước 2 điểm, Phạm Quốc Dư đã tỏa sáng mang lại sự cân bằng. Sau đó Triển Chiêu có pha chắn bóng mẫu mực, đưa tỷ số vượt lên 27-26 cho Khánh Hòa, đồng thời pha đánh bóng ra ngoài ngay sau đó của cầu thủ Biên Phòng đã ấn định chiến thắng séc 2 với tỷ số 28-26 cho đội chủ nhà.

Thắng cả hai séc đầu, các cầu thủ Sanest Khánh Hòa chơi đầy hưng phấn, quyết tâm ở séc 3 quyết định, trong khi Biên Phòng không giữ được phong độ. Sanest Khánh Hòa nhanh chóng vượt lên bỏ xa về điểm số và kết thúc bằng một thắng lợi cách biệt 25-17. Thắng chung cuộc 3-0, Sanest Khánh Hòa lần thứ tư đăng quang ngôi vô địch giải đấu.

* Trận chung kết nữ giữa hai đội bóng chuyền nữ Ninh Bình LP Bank và Hóa chất Đức Giang Tia Sáng tối qua cũng diễn ra khá kịch tính, tràn đầy cảm xúc và thu hút sự quan tâm khi Bích Tuyền đối đầu với nữ cầu thủ ngôi sao Polina Rahimova ở vị trí đối chuyền.

Đội bóng của Ninh Bình LP Bank sớm giành lợi thế khi dẫn trước trong phần lớn thời gian của séc 1 do Bích Tuyền, Đinh Thị Thúy và Pinsuwan lập công, song về cuối séc đấu, các cầu thủ Hóa chất Đức Giang Tia Sáng lấy lại thế trận và bứt phá mạnh mẽ khi Polina liên tiếp ghi điểm để kết thúc bằng tỷ số thắng 25-23.

Bị dẫn trước, nhưng các cầu thủ Ninh Bình LP Bank vẫn bình tĩnh thi đấu và thể hiện bản lĩnh với nhiều miếng đánh chiến thuật sắc bén trong séc 2, đồng thời cũng có những pha cản phá trên lưới chắc chắn để thắng 25-21, cân bằng được tỷ số 1-1. Trong hai séc đấu tiếp theo, cầu thủ chủ công của Hóa chất Đức Giang Tia Sáng là Polina có vẻ suy giảm sức lực, không có được những cú đập ghi điểm hoặc bị hàng chắn Ninh Bình LP Bank vô hiệu hóa, trong khi hàng phòng ngự của họ mắc nhiều sai lầm. Ở phía đối diện Bích Tuyền vẫn duy trì được hiệu quả tấn công để mang về chiến thắng 26-24 ở séc 3 và 25-17 ở séc 4 cho đội nhà.

Với chiến thắng chung cuộc 3-1, Ninh Bình LP Bank lần đầu tiên đăng quang ngôi vô địch kể từ khi thành lập.

Theo Nhân Dân

Nguồn Tuyên Quang: http://baotuyenquang.com.vn/the-thao/trong-nuoc!/nu-ninh-binh-lp-bank-lan-dau-len-ngoi-vo-dich-183414.html